Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chiêm ngưỡng cây di sản hơn 300 năm tuổi tuyệt đẹp tại Đan Phượng, Hà Nội

Kinhtedothi – 7 cây cổ thụ mới được công nhận là cây di sản Việt Nam của TP Hà Nội nằm trên địa bàn các huyện Đan Phượng, Phú Xuyên, Thanh Oai và Ứng Hòa.

Hội đồng Cây di sản Việt Nam vừa họp, xét hồ sơ 41 cây cổ thụ của 6 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thừa Thiên – Huế và Long An gửi về, công nhận đủ tiêu chuẩn cây di sản Việt Nam.

Cây đại hoa trắng tại chùa Tiên Tân (Thiên Nhai Tự) thuộc thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa được công nhận là cây di sản Việt nam.

Trong số 8 bộ hồ sơ cây cổ thụ của TP Hà Nội gửi đến, Hội đồng chỉ xét công nhận 7 cây đủ tiêu chuẩn là cây di sản Việt Nam. Đó là cây đại hoa trắng hơn 300 năm, chu vi thân gần 3m ở thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; cây đa hơn 400 năm ở đình làng thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên và cả 3 cây (đăng ký là muỗm) hơn 300 năm, có đường kính thân từ 1 - 1,3 m trong khuôn viên miếu Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

Khu vực đình thôn An Phú, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội còn có cây nhội trên 200 năm, chu vi thân tới 4,3m, chiều cao 20m và cây đa hơn 150 năm, chu vi thân 13m cũng được công nhận đủ tiêu chí cây di sản Việt Nam.

Đợt này, huyện Đan Phượng có 1 cây di sản là cây đại hoa trắng tại chùa Tiên Tân (Thiên Nhai Tự) thuộc thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà. Theo các bậc cao niên trong thôn Tiên Tân, cây đại được trồng từ khi xây chùa ở đầu thế kỷ XVIII. Cụ Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1935 đang sinh sống tại thôn Tiên Tân cho biết thêm, gia đình cụ có 9 đời làm thầy cúng, bố cụ Tân cũng kể lại lúc trẻ về chùa làm lễ cho Nhân dân trong làng thì đã có cây đại to hơn cái thùng gánh nước.

Theo các bậc cao niên trong thôn Tiên Tân, cây đại được trồng từ khi xây chùa ở đầu thế kỷ XVIII.

Hiện nay, cây đại có đường kính 0,94m, chiều cao 13m, đường kính tán cây 12,5m. Về đặc điểm hình thái, cây đại được trồng bên cạnh chùa, thân cây khi cao đến 6m chia ra làm 2 cành chính. 2 cành chính lại phát triển ra nhiều cành nhỏ, tán cây tròn hướng lên bầu trời. Hình thế cây đại nằm nghiêng, phần gốc nằm bò sát mặt đất 4m, thân cây uốn lượn như mình rồng. Phần thân cây mọc cao ngỏng lên trời, thế cây như đầu rồng quay về hướng Đông.

Cây có nhiều rễ chống xuống đất như chân rồng để ngóc đầu lên. Thân cây xù xì, nổi nhiều u cục, rêu phong nhìn rất đẹp mắt, thể hiện sự trường tồn theo thời gian. Cây có hoa lá xum xuê, tươi tốt, hoa có màu trắng, vàng, mùi thơm ngát.

Thân cây xù xì, nổi nhiều u cục, rêu phong nhìn rất đẹp mắt.

Theo Trưởng thôn Tiên Tân Nguyễn Tiến Bình, thôn Tiên Tân xưa được tách ra từ xã Hạ Mỗ, phủ Quốc Oai, huyện Từ Liêm thời Lê Hiến Tông cuối thế kỷ XVII. Đình làng Tiên Tân được xây dựng từ thời Chính Hòa thứ 3, khoảng năm 1682 thờ Bạch Hạc Giang Thần, qua nhiều năm Nhân dân trùng tu, tôn tạo và hàng năm tổ chức lễ hội vào ngày 12 tháng Giêng. Đình Tiên Tân được UBND TP Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp TP năm 2023.

Chùa Tiên Tân nằm trong khuôn viên có diện tích 4.276,4m2, đã được UBND TP Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp TP năm 2023.

“Cây đại cổ thụ trong chùa Tiên Tân có giá trị lớn về mặt văn hóa, lịch sử, khoa học, luôn gắn liền với các truyền thuyết văn hóa tâm linh và sự phát triển của địa phương qua các thời kỳ. Do đó, việc cây đại hoa trắng trong chùa Tiên Tân được công nhận là cây di sản Việt Nam là niềm vui và tự hào đối với cán bộ, Nhân dân địa phương” – ông Nguyễn Tiến Bình nói.

Cây có hoa lá xum xuê, tươi tốt, hoa có màu trắng, vàng, mùi thơm ngát.

Trước đó, ngày 21/2/2024, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Trong đó, Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng huyện Đan Phượng thành quận

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng huyện Đan Phượng thành quận

Di sản văn hóa sau công nhận, làm gì để tỏa sáng?

Di sản văn hóa sau công nhận, làm gì để tỏa sáng?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng lễ hội “Cờ người - Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt” giữa lòng Thủ đô

Rộn ràng lễ hội “Cờ người - Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt” giữa lòng Thủ đô

21 Feb, 11:55 PM

Kinhtedothi - Sáng 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ hội trình diễn và thi đấu “Cờ người – Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt” trong không khí trang trọng, rộn ràng đầu xuân. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026); hướng tới 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Sôi nổi lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ của người Tày, Nùng

Sôi nổi lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ của người Tày, Nùng

21 Feb, 10:22 PM

Kinhtedothi – Tung còn, lày cỏ, bịt mắt bắt vịt hay bịt mắt đập heo đất, hát then, nhảy bao bố, kéo co…, là những trò chơi dân gian không thể thiếu trong những ngày đầu Xuân ở những nơi có đồng bào Tày, Nùng sinh sống, trong đó có tỉnh Bình Phước (cũ), nay là tỉnh Đồng Nai.

Phú Thọ: du khách đổ về danh thắng Tây Thiên đi lễ đầu năm

Phú Thọ: du khách đổ về danh thắng Tây Thiên đi lễ đầu năm

21 Feb, 07:50 PM

Kinhtedothi - Ngay từ mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu di tích danh thắng Tây Thiên (tỉnh Phú Thọ) lễ Phật, lễ Mẫu, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ