Chiến sự Nga-Ukraine: Tổng thống Zelensky đồng ý đàm phán với Nga, nhưng không phải ở Belarus

Nhóm phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng hội đàm với Nga, tuy nhiên bác bỏ đề xuất của Nga về một cuộc gặp tổ chức tại Belarus, nơi "dàn dựng" chiến dịch quân sự của Moscow vào Ukraine.

“Chúng tôi đã nghe nói nhiều về việc hội đàm giữa Ukraine và Nga có thể kết thúc cuộc chiến này và mang lại hòa bình. [Minsk] thường xuyên được nhắc đến như là một địa điểm tiềm năng cho đàm phán này," ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu được đăng trên trang web của tổng thống vào sáng 27/2. 

Mặt khác, phía Ukraine bác bỏ khả năng diễn ra hội đàm tại Belarus - quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine của Nga. Quân đội Nga xâm lược qua biên giới Belarus với sự hỗ trợ của chính phủ Belarus, theo các quan chức Ukraine. Chính quyền Biden đã trừng phạt 9 công ty quốc phòng Belarus vì đã hỗ trợ cuộc xâm lược.

 Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân toàn cầu chống lại Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phát biểu mới nhất đã kêu gọi mọi người dân trên thế giới cùng chung tay trong cuộc chiến chống Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/2, ông Zelensky cáo buộc quân đội Nga giết hại dân thường và ca ngợi người dân Ukraine đã can đảm tự vệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

"Người dân Ukraine đã thể hiện lòng dũng cảm bảo vệ tổ quốc, cứu châu Âu và các giá trị của nó khỏi sự tấn công dữ dội của Nga. Đây không chỉ là cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đây là sự khởi đầu của cuộc chiến chống lại châu Âu, chống lại các cấu trúc châu Âu, chống lại nền dân chủ, chống lại loài người về cơ bản", ông Zelensky nói. 
Ông Zelensky nói: "Bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới đều có thể đến và sát cánh chiến đấu với người Ukraine chống lại tội phạm chiến tranh Nga . "

Tuyên bố cũng có đoạn cho biết, những người muốn tham gia chống Nga có thể liên hệ với Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Ukraine tại quốc gia của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng viết trên Twitter hôm 27/2 rằng: "Những người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới như một phần của Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine."

Quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ hai tại Ukraine

Quân đội Nga ngày 27/2 đã tiến vào Kharkiv ở đông bắc Ukraine, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine và các quan chức khác cho biết. Đây là thành phố lớn thứ hai của đất nước này. 

Một lính dân phòng đứng gác tại trạm kiểm soát ở Kyiv, Ukraine, hôm 26/2. Ảnh: AP
Một lính dân phòng đứng gác tại trạm kiểm soát ở Kyiv, Ukraine, hôm 26/2. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết đã có giao tranh ở trung tâm thành phố và trong khu vực của Hydropark.

“Một nhóm lính đặc nhiệm của Liên bang Nga vừa tràn vào thành phố thông qua Alekseevka và đang trên đường phố, ” ông Gerashchenko cho biết.

Olga Tokariuk, một phóng viên tự do ở Kyiv, đã đăng một đoạn video về một chiếc xe tăng đang bốc cháy ở một địa điểm được cho là Kharkiv lên Twitter vào sáng 27/2. Một số video của The Guardian đăng tải cho thấy quân đội Nga tấn công vào các đường ống khi đốt và cơ sở năng lượng tại Ukraine dẫn đến bốc cháy vào sáng cùng ngày. 

Video cho thấy các cơ sở năng lượng, dầu khí tại Ukrain bị quân đội Nga tấn công bốc cháy. 

Matxcova xem xét lại quan hệ với các nước áp đặt lệnh trừng phạt

Theo Xinhua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ông Dmitry Medvedev ngày 27/2 cho biết các lệnh trừng phạt hiện nay được áp đặt lên Nga có thể là lý do để Matxcova xem xét lại quan hệ ngoại giao với các nước.

“Chúng tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ với các nước, và điều này có thể tác động tới sự ổn định chiến lược,” ông Medvedev viết trên trang Vkontakte.

Theo đó, ông Medvedev khẳng định các lệnh trừng phạt trên sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bao gồm quyết định của Matxcova triển khai chiến dịch quân sự hiện nay tại Ukraine cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng.

Đức cấm máy bay Nga bay qua không phận

Bộ trưởng Giao thông Đức Volker Wissing cho biết nước này sẽ ra quyết định cấm máy bay Nga tiến vào không phận nước này.

Theo người phát ngôn Lufthansa, các chuyến bay của hãng hàng không Đức cũng sẽ không đi qua khu vực Ukraine do cuộc chiến tại đây, đồng thời dừng tất cả các chuyến bay có điểm đến là Nga.

Kho chứa xăng dầu bốc chắy tại căn cứ không quân Vasylkiv gần Kiev

Đám cháy bốc lên ở khu vực kho chứa xăng dầu tại căn cứ không quân Vasylkiv, nằm ở tây nam Kiev khoảng 30km. Đây cũng là khu vực nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong đêm ngày thứ sáu, theo thông tin từ quan chức Ukraine.

Ảnh chụp màn hình vụ cháy đường ống ở Vasylkiv.
Ảnh chụp màn hình vụ cháy đường ống ở Vasylkiv.

Thị trưởng Vasylkiv đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook cho biết “kẻ thù muốn phá huỷ mọi thứ”.

Nguồn tin từ Liên Hiệp quốc cho biết hơn 120.000 người đã phải di tản khỏi Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra, trong khi vẫn còn nhiều hàng dài người đứng chờ ở các điểm tiếp giáp biên giới. Ukraine sẽ đóng cửa biên giới với Nga và Belarus từ thứ hai tới.

Đức hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa ngòi cho Ukraine, Thủ tướng Đức cho biết hôm thứ Bảy.

Ông Olaf Scholz cho biết cuộc xâm lược của Nga đánh dấu một “bước ngoặt”, và nói thêm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng hết sức để giúp Ukraine phòng thủ trước đội quân của Putin”.

Trước đó, Đức đã cho phép Hà Lan gửi 400 quả lựu đạn phóng tên lửa tới Ukraine.

Hà Lan mua vũ khí từ Đức, quốc gia có chính sách lâu đời là không xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự. Reuters đưa tin rằng các quốc gia “muốn vượt sử dụng vũ khí của Đức” trước tiên phải có sự chấp thuận của Berlin.

Ukraine từ chối đối thoại, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu dừng chiến dịch quân sự trong quá trình chờ đàm phán, nhưng sau đó đã hủy bỏ khi chính quyền Kiev được cho từ chối đối thoại.

Xe thiết giáp của quân đội Ukraine trên đường phố Kiev. Ảnh: AP
Xe thiết giáp của quân đội Ukraine trên đường phố Kiev. Ảnh: AP

Tuy nhiên, một cố vấn của Tổng thống Ukraine vào sáng sớm ngày thứ Bảy đã bác thông tin Ukraine từ chối đối thoại.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin quân đội nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch.  

Trong khi đó, CNN dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã thông qua khoản hỗ trợ quân sự với giá trị 350 triệu đô la, bao gồm các hệ thống phòng không và chống tăng, áo chống đạn, và các thiết bị nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine.

“Mỹ và đồng minh đang đẩy nhanh các hỗ trợ an ninh cho Ukraine, chúng tôi đang tận dụng mọi biện pháp có thể để giúp đỡ người dân Ukraine vào thời khắc khó khăn này.

Nga tuyên bố phá hủy hơn 800 cơ sở quân sự của Ukraine

Theo hãng thông tấn RIA của Nga ngày 26/02, Nga sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cho biết, quân đội nước này đã phá hủy hơn 800 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 14 sân bay, 48 trạm thu phát radar, và 24 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, trong chiến dịch quân sự đặc biệt Moskva đang tiến hành.

 Thủ đô Kiev ban bố lệnh giới nghiêm

Thị trưởng thủ đô Kiev, Vitali Klitschko, tuyên bố lệnh giới nghiêm từ chiều thứ Bảy và có hiệu lực từ 5h chiều đến 8h sáng nhằm “tổ chức phòng ngự hiệu quả hơn cho thành phố và đảm bảo an ninh cho người dân”.

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên đường phố Kiev. Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine tuần tra trên đường phố Kiev. Ảnh: AP

Dự kiến lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài cho đến sáng ngày 28/2.

“Tất cả dân thường xuất hiện trên phố trong thời gian giới nghiêm sẽ bị coi là kẻ địch”.

Trong đoạn video mới nhất được đăng tải, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố trên khắp nước.

Ông Zelensky khẳng định thủ đô Kiev và các thành phó lớn vẫn nằm trong kiểm soát của quân đội Ukraine.

Quân đội Nga khép vòng vây quanh Kiev

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ ba khi lực lượng quân đội Nga dần khép vòng vây quanh thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác.

Người dân được sơ tán từ toà nhà chung cư tại Kiev bị hư hại do đạn pháo sáng ngày 26/2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine
Người dân được sơ tán từ toà nhà chung cư tại Kiev bị hư hại do đạn pháo sáng ngày 26/2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine

Sáng ngày thứ bảy (theo giờ địa phương), từ văn phòng làm việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng trấn an người dân:”Tôi vẫn ở đây. Chúng ta sẽ không đầu hàng và bảo vệ đất nước”.

Theo ông Zelensky, trung tâm Kiev vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ và quân đội Ukraine. Tiếng giao tranh và nổ súng vẫn tiếp tục vang lên ở nhiều khu vực trong thủ đô suốt từ đêm qua.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, phát biểu trên truyền hình cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở những thành phố như Kherson, Mykolaiv và Odesa. Tuy nhiên, ông khẳng định tình hình tại Kiev vẫn “100% trong tầm kiểm soát”, và thành phố đã đứng vững trong đợt tấn công của quân Nga vào đêm qua.

Nhiều tiếng nổ lớn ở ngoại ô thủ đô Kiev
 
Sáng sớm nay (Ngày 26/2 theo giờ địa phương), Cơ quan Liên lạc Đặc biệt của Ukraine cho biết chiến sự đã nổ ra ở khu vực ngoại ô phía đông thủ đô Kiev.

“Kẻ thù đang cố gắng tấn công ở khu vực CHP-6 gần Troieschyna,” cơ quan này đưa tin trên mạng xã hội Twitter.

Khoảng 20 phút trước, nhiều nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở phía tây và nam thủ đô, với các cột khói cao bốc lên.

Tiếng súng vang lên ở phía bắc thủ đô Kiev. Nguồn: The Guardians

Quân đội Mỹ và Nga chưa thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm tránh các rủi ro không đáng có ở khu vực trong và ngoài lãnh thổ Ukraine, theo hai quan chức quân sự Mỹ, đặc biệt là khi lực lượng này đang đồn trú ở Ba Lan.

Nhưng ở thời điểm Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự, quân đội Mỹ muốn đàm phán với Nga về khả năng thiết lập đường dây nóng nhằm thông báo cho các bên về các hoạt động của hai bên, đặc biệt là khi quân đội hai phía đang hoạt động trong khu vực gần nhau.

Hiện, chưa có máy bay nào của Mỹ hay đồng minh bay qua khu vực Ukraine. Nhưng nhiều khả năng trong những ngày tới, sẽ có các khu vực không phận nằm ngoài vùng cấm bay để cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Putin

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 (the giờ địa phương) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov.

Bộ cho biết trong một tuyên bố: “Hoa Kỳ, phối hợp với các đồng minh và đối tác, tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành động vô cớ của Nga đối với Ukraine”.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng áp đặt thêm chi phí cho Nga vì hành vi kinh khủng của nước này trên thế giới,” Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine

NATO kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 25/2 đã kích hoạt lực lượng phản ứng như một biện pháp phòng thủ để đối phó với chiến dịch của Nga vào Ukraine.
Theo CNN, việc kích hoạt các binh sĩ phản ứng không có nghĩa là bất kỳ quân đội Mỹ hoặc NATO nào sẽ tiến vào Ukraine, quốc gia hiện không phải là thành viên của NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng quân đội Mỹ được đưa tới Đông Âu để giúp các nước NATO hiện đang lo lắng về các hành động gây hấn của Nga và họ sẽ không tham chiến ở Ukraine.
Quyết định kích hoạt lực lượng phản ứng được công bố sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo NATO sáng ngày 25/2. Tổng thống Biden cho biết NATO đang duy trì sự thống nhất để chống lại các mối đe dọa từ Nga đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Các binh sĩ Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Adazi ngày 25/2/2022 thực hiện nhiệm vụ củng cố lực lượng đa quốc gia của NATO. Ảnh: CNN
Các binh sĩ Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Adazi ngày 25/2/2022 thực hiện nhiệm vụ củng cố lực lượng đa quốc gia của NATO. Ảnh: CNN
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại cuộc họp báo cùng ngày, liên minh vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để gây áp lực lên Điện Kremlin nhằm chấm dứt hành động quân sự ở Ukraine.
Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, Binden đã cam kết hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh cho nước này.
Cùng ngày, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby chia sẻ với báo chí Hoa Kỳ sẽ có thêm trợ giúp an ninh cho Ukraine, dù điều này vẫn đang được tìm hướng giải quyết.

Tuyên bố giữa đêm của Kiev

Trong đoạn video đăng tải vào đêm cùng ngày (theo giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Nga đang tiến vào Kiev từ hướng bắc và đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

“Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc cuộc thảm sát này. Tổn thất của kẻ thù là rất nghiêm trọng, đã có hành trăm binh sĩ vượt biên giới bị tiêu diệt, nhưng đồng thời chúng ta cũng hứng chịu thương vong,” ông nói.

CNN đăng tải tuyên bố của Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk cho biết Tổng thống Zelensky đã đề xuất Thủ tướng Israel Naftali Bennett làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine.

“Tổng thống của chúng tôi tin rằng Israel là quốc gia duy nhất có mối quan hệ hữu hảo với cả Nga và Ukraine và có thể sử dụng vai trò này để thúc đẩy đàm phán”.

Trong một động thái khác, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn cơ quan này đưa ra nghị quyết lên án vụ tấn công của Matxcova nhằm vào Kiev.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp quốc Vassily Nebenzia hiện đang giữ vị trí là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 2.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp quốc Vassily Nebenzia hiện đang giữ vị trí là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 2.

Kết quả bỏ phiếu gồm 11 phiếu thuận, một phiếu chống và 3 phiếu trắng. Trung Quốc, nước đã từ chối lên án Nga, là một trong những nước bỏ phiếu trắng trong cuộc họp ngày thứ sáu tại New York.

Chiến sự Nga-Ukraine:  Tổng thống Zelensky đồng ý đàm phán với Nga, nhưng không phải ở Belarus - Ảnh 1

Lực lượng cứu hỏa phản ứng với một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư trúng tên lửa ở Kiev vào rạng sáng 25/2 (giờ địa phương). Nguồn: Dailymail

Tên lửa hành trình nã vào Kiev

Theo CNN, đã có hai 2 vụ nổ lớn xảy ra ở trung tâm thủ đô Kiev và một vụ nổ thứ 3 xảy ra gần đó vào đầu giờ sáng ngày 25/2. Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, cho biết: “Các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev vẫn đang tiếp diễn”.

Kênh truyền hình RT của Nga cũng cho biết, có rất nhiều vụ nổ tại thành phố Kiev. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có một cuộc tấn công vào thành phố này. Một trong số các video này cho thấy hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn vụ tấn công bằng tên lửa.

 

Trên trang Facebook cá nhân, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã xuống hầm trú ẩn sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev vào sáng ngày 25/2 (giờ địa phương). Trước đó, ông cho biết Đại sứ quán vẫn theo dõi tình hình và liên lạc với cộng đồng. Công tác sơ tán hiện chưa được triển khai, nhưng sẽ quyết định tùy thuộc tình hình.

Hình ảnh một chiếc xe tăng T-72 của Nga bên ngoài lò phản ứng chính ở Chernobyl. Nguồn: Dailymail
Hình ảnh một chiếc xe tăng T-72 của Nga bên ngoài lò phản ứng chính ở Chernobyl. Nguồn: Dailymail

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã đẩy nhanh việc điều thêm binh sĩ nhằm củng cố thêm lực lượng ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Romania. Trong khi đó, Mỹ cũng thông báo đang triển khai thêm 7.000 binh sĩ tới Đức.

Theo hãng thông tấn UNIAN, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận quân đội Nga đã chiếm sân bay quân sự Gostomel, cách thủ đô Kiev 17km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng, nằm gần sân bay quốc tế Antonov, cho phép quân đội Nga đưa ra các bước đi tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo giới rằng có 11 sân bay thuộc Không quân, 3 sở chỉ huy, một căn cứ Hải quân Ukraine và 18 trạm radar của Các hệ thống tên lửa S-300 và Buk-M1 đã bị vô hiệu hóa.

Hình ảnh máy bay trực thăng của Nga bay qua vùng Kiev của Ukraine. Nguồn: Dailymail
Hình ảnh máy bay trực thăng của Nga bay qua vùng Kiev của Ukraine. Nguồn: Dailymail

Theo xác nhận của phía Ukraine, quân đội Nga đã điều lực lượng hùng hậu gồm 20 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-8 chở theo lực lượng đổ bộ tinh nhuệ để đánh chiếm sân bay quân sự Gostomel. Quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Reuters bình luận, Ukraine đã và đang phải chiến đấu với quân Nga trên cả 3 hướng Bắc, Đông và Nam. Đồng thời, các lực lượng đổ bộ đường không của Nga hoạt động linh hoạt với các hướng đổ bộ từ đường biển và đường không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào sáng 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa ở Donbass, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ những người "đã bị lạm dụng và diệt chủng trong 8 năm qua". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.