Chiêu trò “câu click” trên facebook: cái bẫy từ sự tò mò
Kinhtedothi - Gần đây, trên facebook xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng kiểu “thả mồi” nhằm thu hút sự chú ý. Thủ đoạn thường gặp là đăng trạng thái hoặc hình ảnh kèm những lời giới thiệu giật gân như “xem ngay trước khi bị xóa!”, “không thể tin nổi, bấm vào link để biết”. Thay vì chia sẻ trực tiếp nội dung, người đăng lại hướng dẫn người xem vào phần bình luận để tìm đường link.
Thực tế, nhiều đường link trong phần bình luận dẫn đến những trang web chứa quảng cáo gây phiền toái, thậm chí có nguy cơ cài mã độc và đánh cắp thông tin cá nhân.

Mạng xã hội facebook xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng kiểu "thả mồi" để lôi kéo sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là một hình thức clickbait (thuật ngữ chỉ những nội dung có sử dụng những tiêu đề, hình ảnh, hoặc mô tả gây sốc, thổi phồng để thu hút sự chú ý và kích thích người xem) kết hợp với phát tán mã độc. Người tạo nội dung lợi dụng tâm lý tò mò và sự lan truyền nhanh trên mạng xã hội để dẫn dụ người dùng nhấp vào liên kết. Khi truy cập vào liên kết đó, người xem có thể bị yêu cầu tải về một tệp tin, hoặc bị chuyển hướng qua nhiều trang web chứa quảng cáo hoặc quảng cáo độc hại. Một số trang còn yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc email, từ đó đánh cắp thông tin đăng nhập.
Nguy hiểm hơn, các đường link này có thể cài mã độc vào thiết bị, khiến điện thoại hoặc máy tính bị kiểm soát từ xa, đánh cắp dữ liệu, hoặc lợi dụng để phát tán tiếp các liên kết lừa đảo đến bạn bè của nạn nhân.
Chị Minh Trang (27 tuổi, nhân viên văn phòng, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Có lần tôi tò mò bấm vào link, ngay lập tức điện thoại báo cài đặt một ứng dụng lạ. May mà tôi kịp dừng lại, chứ không biết dữ liệu cá nhân có bị mất không. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, thấy link nào mập mờ là bỏ qua luôn.”
Tương tự, anh Quốc Huy (34 tuổi, kinh doanh tự do, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Một người bạn trong danh sách của tôi từng vô tình phát tán hàng loạt link lừa đảo sau khi nhấp vào dạng bài này. Hậu quả là nhiều người trong nhóm bạn bị dụ đăng nhập, mất tài khoản Facebook. Tôi nghĩ Facebook cần mạnh tay hơn trong việc quét và chặn dạng nội dung độc hại này.”
Ở góc độ pháp lý, luật sư Võ Anh Loan (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) nhận định: “Hành vi phát tán liên kết độc hại trên mạng xã hội có thể bị xử lý theo Luật An ninh mạng và các quy định về phòng chống tội phạm công nghệ cao. Nếu gây thiệt hại cho người dùng, đối tượng thực hiện có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dùng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo nên báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.”

Những chiêu trò "câu click" không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn dữ liệu.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không nhấp vào những liên kết đáng ngờ, đặc biệt là những link được giấu dưới phần bình luận kèm theo nội dung giật gân. Đồng thời, nên kích hoạt chế độ quét bảo mật trên thiết bị, cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên và báo cáo những bài viết có dấu hiệu lừa đảo để ngăn chặn.
Trong kỷ nguyên số, thông tin thật và giả lẫn lộn, những chiêu trò “câu click” không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn dữ liệu. Cộng đồng mạng cần tỉnh táo, không vì sự tò mò mà sa bẫy, khiến mình mất tiền, mất thông tin và thậm chí mất quyền kiểm soát thiết bị cá nhân.

Tích cực ứng dụng công nghệ số, để sát dân, phục vụ Nhân dân
Kinhtedothi - Ứng dụng “Mặt trận số” không chỉ là nâng cấp công cụ làm việc mà là đòi hỏi cấp thiết để MTTQ làm tốt hơn vai trò “cầu nối” trong kỷ nguyên số, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời đưa MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đến gần dân hơn và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò” đạt giải đặt biệt
Kinhtedothi – Giải đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng TP Hà Nội lần thứ 21 năm 2025 thuộc về nhóm học sinh với sản phẩm “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò”.

Triệt phá thành công đường dây mua bán người núp dưới hình thức "việc nhẹ, lương cao"
Kinhtedothi – Từng làm việc cho các tổ chức lừa đảo trong khu Tam giác vàng, nhưng thay vì ăn năn hối cải, Lý Văn Sang lại tiếp tục sa vào con đường phạm pháp, tham gia đường dây mua bán người cho các tổ chức lừa đảo tại đây.