Chính thức ra mắt dự án Nghệ thuật cộng đồng “Có hẹn với Sài Gòn”

Việt Hùng - Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi thực hiện được 3 số, ngày 17/3, nhân lễ khánh thành Công viên bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh, dự án Nghệ thuật cộng đồng “Có hẹn với Sài Gòn” đã chính thức ra mắt.

Đây là một dự án phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng. Dự án với nhiều hình thức biểu diễn, đưa âm nhạc nghệ thuật đến gần gũi đông đảo người dân. Chương trình nghệ thuật đường phố là một phần không thể tách rời khỏi đời sống nghệ thuật chung của một đất nước.

Chương trình "Có hẹn với Sài Gòn" được đông đảo các ca sĩ, học viên đến từ các nhạc viện tham gia - Ảnh: Việt Hùng
Chương trình "Có hẹn với Sài Gòn" được đông đảo các ca sĩ, học viên đến từ các nhạc viện tham gia - Ảnh: Việt Hùng

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc Công ty Thường Nhật, chủ đầu tư dự án SAIGON WATERBUS cho biết: “Để phát huy di sản của “Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền”, một văn hóa hội tụ cộng đồng. Với tinh thần đó, mình phải thổi hồn bằng những chương trình nghệ thuật. Tôi may mắn được nhiều người cùng chí hướng, nhiều sự đồng cảm của rất nhiều người, của những nhà nghiên cứu, nhà  khoa học, lãnh đạo, người dân và đặc biệt chương trình hôm nay của những người làm nhạc chuyên nghiệp, thầy dạy nhạc, nhạc viện, họ có cùng một sự yêu thương TP Hồ Chí Minh, muốn dâng hiến cho TP trong không gian hội tụ cộng đồng. Chương trình “Có hẹn với Sài Gòn” ra đời từ xứ mệnh đó. Đây là những người thiện nguyện, dùng kỹ năng chuyên sâu, dùng thẩm âm nghệ thuật của mình để lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa sự kết nối cộng đồng trong không gian âm nhạc”.

Các tiết mục được biểu diễn trên tuyến buýt sông cũng không kém phần sống động. Ảnh: Việt Hùng
Các tiết mục được biểu diễn trên tuyến buýt sông cũng không kém phần sống động. Ảnh: Việt Hùng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần