Chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo

Hoàng Quân - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chợ cá lớn nhất Hà Nội đổ cả tấn cá trước ngày cùng ông Công ông Táo phục vụ người dân nhưng không có nhiều người mua như mọi năm.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trước ngày cúng ông Công ông Táo tại chợ Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), hàng tấn cá chép đỏ, chép vàng đổ về để phục vụ nhu cầu của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trước ngày cúng ông Công ông Táo tại chợ Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), hàng tấn cá chép đỏ, chép vàng đổ về để phục vụ nhu cầu của người dân.
Chợ cá làng Sở Thượng được xem là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp cho toàn bộ nội thành. Từ sáng sớm, các thương lái đã nhập cá về chợ để sẵn sàng bày bán.
Chợ cá làng Sở Thượng được xem là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp cho toàn bộ nội thành. Từ sáng sớm, các thương lái đã nhập cá về chợ để sẵn sàng bày bán.
Cá chép đỏ, chép vàng ở đây đa phần được nhập từ các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ.
Cá chép đỏ, chép vàng ở đây đa phần được nhập từ các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ.
Theo các thương lái, giá cá chép đỏ dao động từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, cá chép vàng bán buôn là 180.000 - 200.000 đồng/kg.
Theo các thương lái, giá cá chép đỏ dao động từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, cá chép vàng bán buôn là 180.000 - 200.000 đồng/kg.
"Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng cá tại chợ năm nay giảm, những năm cao điểm bán được cả 4 - 5 tấn cá chép đỏ. Tuy nhiên, năm nay cá chép không nhiều nên chắc chỉ bán được khoảng 1 - 2 tấn" - một thương lái cho biết.
"Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng cá tại chợ năm nay giảm, những năm cao điểm bán được cả 4 - 5 tấn cá chép đỏ. Tuy nhiên, năm nay cá chép không nhiều nên chắc chỉ bán được khoảng 1 - 2 tấn" - một thương lái cho biết.
Cũng theo thương lái này, năm nay cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn.
Cũng theo thương lái này, năm nay cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn.
Trong khi đó, cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe và có màu sắc tươi tắn.
Trong khi đó, cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe và có màu sắc tươi tắn.
Được biết, tại các chợ bán lẻ, giá bán sẽ được tính  theo tuỳ loại với giá trung bình là 20.000 - 30.000 đồng/3 con.
Được biết, tại các chợ bán lẻ, giá bán sẽ được tính  theo tuỳ loại với giá trung bình là 20.000 - 30.000 đồng/3 con.
Người dân đi chợ mua cá chép về cúng ông Công ông Táo sớm.
Người dân đi chợ mua cá chép về cúng ông Công ông Táo sớm.
Cá được vận chuyển đi khắp các chợ phục vụ bán lẻ.
Cá được vận chuyển đi khắp các chợ phục vụ bán lẻ.
Theo như chia sẻ của nhiều người bán cá,  người mua cá cúng ông Công ông Táo nên lưu ý quan sát cá bơi khỏe, lặn sâu; chọn những con cá mắt sáng, đuôi dài, không bị tróc vảy...
Theo như chia sẻ của nhiều người bán cá,  người mua cá cúng ông Công ông Táo nên lưu ý quan sát cá bơi khỏe, lặn sâu; chọn những con cá mắt sáng, đuôi dài, không bị tróc vảy...