Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chỗ dựa cho hộ nghèo

KTĐT - Từ nhiều năm nay, 15/15 cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn huyện Thanh Trì đã xây dựng được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giúp hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Hiện, bình quân số dư Quỹ HTND mỗi xã đạt gần 44 triệu đồng.

Do có nhiều đổi mới trong công tác vận động, đa dạng hoá các hình thức huy động, nên hàng năm, Quỹ HTND các cấp của huyện Thanh Trì đều đạt mức tăng trưởng khá. Đến nay, đã có 9/15 đơn vị xã tăng trưởng nguồn vốn với tổng số tiền tăng trưởng của toàn huyện đạt 87,4 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Quỹ HTND huyện đã cho 153 hộ hội viên vay với tổng số vốn 1,4 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Thượng, xã Thanh Liệt có chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ nên điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã Thanh Liệt, năm 2005, chị được vay 3 kỳ vốn liên tục, mỗi kỳ 5 triệu đồng từ Quỹ HTND. Số tiền này chị đầu tư trồng các loại rau màu, kết hợp với chăn nuôi lợn. Đến năm 2009, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Không những vậy, chị Hồng còn tích lũy được tiền để nuôi các con học đại học. Cùng với chị Hồng, rất nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Trì cũng được vay vốn từ Quỹ HTND đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ ít (5 - 10 triệu đồng/hộ vay), chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế của hội viên nông dân, nhưng với những kết quả đạt được, Quỹ HTND thực sự là bạn đồng hành của nông dân. 5 năm qua (2007 - 2012), đã có 2.500 lượt hộ nông dân nghèo, cận nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh. Với phương pháp quản lý sử dụng quỹ hợp lý, sáng tạo, cho vay đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng và mục đích sử dụng nên nhiều năm qua, Quỹ HTND huyện Thanh Trì và các cơ sở Hội không xảy ra thất thoát vốn, nợ quá hạn, đồng vốn đã mang lại hiệu quả giúp nhiều hộ nông dân trong huyện vươn lên thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ấm no.

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay chính là việc huy động quỹ ở cấp cơ sở. Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Liệt cho biết, giai đoạn 2002 - 2003, công tác vận động xây dựng quỹ thuận lợi, vì thời điểm đó, các doanh nghiệp đến thuê đất tại địa phương nhiều nên vận động ủng hộ quỹ dễ dàng. Đồng thời, HTX dịch vụ nông nghiệp đã tạo điều kiện cho quỹ vay không tính lãi nên nguồn quỹ huy động được lớn. Từ năm 2006 trở lại đây, các doanh nghiệp vào thuê đất trên địa bàn đã hỗ trợ trực tiếp cho các thôn, xóm có đất bị thu hồi xây dựng cơ sở hạ tầng, không ủng hộ Quỹ. Do đó, tăng trưởng của Quỹ HTND hàng năm chủ yếu phụ thuộc vào sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã.

Để khắc phục những khó khăn trong công tác vận động xây dựng, phát triển Quỹ HTND, Hội Nông dân các cấp cần đưa ra nhiều giải pháp mang tính thực tế ngoài việc tuyên truyền, vận động trong xã hội, để các cấp, các ngành và mọi người hiểu và có những đóng góp thiết thực cho quỹ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

21 Nov, 04:48 PM

Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ