Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chỗ ở cho người thu nhập thấp

Kinhtedothi - Đi làm và có nhà là ước muốn của bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết, trừ trường hợp được bố mẹ cho nhà cửa, những người đi làm rất khó khăn để có căn nhà hay căn hộ riêng của mình.

Trước đây, nhiều gia đình thu nhập thấp tìm ra ngoại ô (ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…) để mua những miếng đất nhỏ giá rẻ để làm nhà. Nhưng miếng đất này hầu hết là do dân buôn bán đất phân lô bán nền tự phát (nên mới rẻ). Người mua xây nhà bất hợp pháp để ở. Vì là bất hợp pháp nên xây nhà cấp bốn, nhà tạm và xây ngày, xây đêm cho xong chuyện và không tránh khỏi chuyện “lót tay” để được làm ngơ.

Người thu nhập khá hơn mới nghĩ đến mua nhà đất có giấy tờ và mua nhà ở xã hội (phân khúc giá rẻ nhất trong các loại căn hộ chung cư). Do đó, nói nhà xã hội là nhà giá rẻ dành cho người thu nhập thấp cũng không đúng. Bởi, cách đây độ chục năm, nhà ở xã hội ở vùng ven TP lớn cũng khoảng 500 triệu đồng/căn. Với mức giá này, người lao động có mức lương 5 triệu đồng tháng nếu nhịn ăn, nhịn mặc thì phải góp 10 năm mới mua được. Mức lương giờ cao hơn, thì nay nhà xã hội cũng cao cỡ 2 - 3 tỷ đồng/căn.

Trên thực tế,như ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, cho biết mới đây tại một diễn đàn về nhà ở cho người trẻ: nhà ở xã hội có giá chỉ thấp hơn nhà ở thương mại khoảng 15%. Điều đó cho thấy, các khái niệm “nhà ở xã hội”, “nhà ở giá rẻ”, “nhà ở cho người thu nhập thấp”, “nhà ở vừa túi tiền”… thực sự là mơ hồ, không rõ ràng. Thu nhập thấp là bao nhiêu? Thu nhập như thế thì có khả năng mua nhà giá 2 - 3 tỷ đồng không?...

Thu nhập thấp thì không thể mua nhà nếu không đi vay. Mới đây, có ngân hàng đưa ra khoản vay mua nhà với lãi suất thấp, khoảng 5,5%/năm cố định trong 3 năm, thời gian cho vay lên 40 năm. Đây là điều đáng mừng với người muốn vay tiền. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia bày tỏ: nếu giới hạn cho người 35 tuổi trở xuống thì sẽ giới hạn rất nhiều người muốn vay. Bởi, ở tuổi 35 trở xuống nhiều khi công việc và thu nhập chưa ổn định để người ta nghĩ đến chuyện vay tiền mua nhà. Nên mở rộng đối tượng là từ 45 tuổi trở xuống thay vì 35 như hiện nay.

Một điều nữa, khi quỹ đất ở nông thôn ngày càng hẹp dần, đất của bố mẹ chia nhỏ ra cho con ở ngày càng nhỏ đi tạo ra biến dạng hình thái sinh sống ở nông thôn. Có lẽ đã đến lúc vùng nông thôn còn quỹ đất dồi dào nên quy hoạch thêm đất ở, thay vì “bất động” như nhiều năm qua.

Cuối cùng, tại sao chúng ta nghĩ đến chuyện xây nhà xã hội cho người thu nhập thấp mà không nghĩ đến xây căn hộ cho thuê? Đa số người đến ở các TP lớn đều xuất phát từ vùng quê và họ cũng có thể trở về quê sinh sống khi tuổi đã già nên ở nhà thuê là khá phù hợp. Ngoài ra, cũng cần phát huy thêm nhà ở của các công ty, xí nghiệp xây dựng cho công nhân thuê, mượn (kết hợp với nhà trẻ, mẫu giáo). Với nhiều loại hình như vậy, người thu nhập thấp mới có chỗ ở để an tâm làm việc.

Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2025 có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2025 có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cần chiến lược toàn diện cho giao thông công cộng

Hà Nội cần chiến lược toàn diện cho giao thông công cộng

08 Apr, 09:55 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang phải đối diện với những thách thức không nhỏ về ùn tắc giao thông (UTGT), ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông công cộng (GTCC) hiện đại, hiệu quả, bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách, một trong những yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Cải tạo ngõ nhỏ được không?

Cải tạo ngõ nhỏ được không?

06 Apr, 11:35 AM

Trải qua nhiều thăng trầm, “ngõ nhỏ, phố nhỏ” như một khoảng lặng riêng của đất Hà Thành. Nơi ấy gìn giữ được nét cổ kính, níu kéo nhịp sống, đặc trưng kiến trúc, văn hóa của Thủ đô. Nhưng do quá trình đô thị hóa tự phát nhiều năm qua, ngõ Hà Nội dần tiếp biến với hình hài lối sống mới, dẫn đến nhiều thách thức cho phát triển đô thị.

Mai này “trên bến dưới thuyền”...

Mai này “trên bến dưới thuyền”...

05 Apr, 03:09 PM

Kinhtedothi - Chẳng thâm niên cùng đất Kinh kỳ như chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Bưởi, nhưng hơn 3 thập kỷ xôn xao dưới chân cây cầu Long Biên lịch sử cũng khiến chợ Long Biên trở thành một phần không thể thiếu của đời sống Hà thành. Nơi ấy là một mảng màu đậm sắc Hà Nội với đủ những mảnh ghép đời người trong ánh đèn lung linh xuyên đêm…

Rủi ro lạm phát lớn, không thể chủ quan

Rủi ro lạm phát lớn, không thể chủ quan

04 Apr, 05:06 AM

Tốc độ tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân đã được Quốc hội điều chỉnh khoảng 4,5 - 5%, cao hơn khoảng 0,5% so với chỉ tiêu đã đặt ra trong những năm gần đây. Dù vậy, từ nay tới cuối năm lạm phát vẫn là một thách thức lớn khi Việt Nam phải đối mặt với nhiều yếu tố biến động không lường trước từ cả trong và ngoài nước.

Kỷ lục mới của các tỷ phú

Kỷ lục mới của các tỷ phú

04 Apr, 05:04 AM

Kinhtedothi - Danh sách tỷ phú năm 2025 của tạp chí Forbes không chỉ lập kỷ lục mới về số thành viên, mà còn chứng kiến các tỷ phú tiếp tục định hình thế giới từ phòng họp đến chính trường. Trong bức tranh thịnh vượng đó, các tỷ phú công nghệ tiếp tục khẳng định vị thế thống trị, với những cái tên quen thuộc như Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos dẫn đầu. Tuy nhiên, các gương mặt mới nổi cùng những câu chuyện đầy bất ngờ cũng làm bảng xếp hạng năm nay trở nên sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ