Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chợ, siêu thị mở cửa trở lại, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu nhộn nhịp

Kinhtedothi - Sau ngày nghỉ đầu năm, hệ thống chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt mở cửa trở lại, giúp thị trường hàng hóa dần nhộn nhịp hơn. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại khi hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ từng bước mở cửa sau ngày nghỉ đầu năm. Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, cung – cầu duy trì ổn định, mặt bằng giá nhìn chung không có biến động lớn, góp phần giữ nhịp thị trường vững chắc trong những ngày đầu xuân mới.

Không khí mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng bán lẻ đã nhộn nhịp hơn so với mùng 1 Tết, song vẫn ở mức vừa phải do phần lớn người dân dành thời gian đi chúc Tết, du xuân và tham gia các hoạt động tâm linh. Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 nghiêng rõ về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô trong dịp Tết. Mặt bằng giá tại các siêu thị được niêm yết cố định, nhiều chương trình khuyến mại khai xuân được triển khai, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Hệ thống phân phối hiện đại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường. Nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7‑Eleven và GS25 duy trì phục vụ liên tục. Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO! và Saigon Co.op cũng mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa phương.

Thị trường ấm dần sau ngày mùng 1 Tết, giá cả vẫn “dễ thở"

Theo tổng hợp từ các địa phương, tình hình cung cầu hàng hóa trong ngày mùng 2 Tết cơ bản ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng hay tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu. Kết quả này đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường, qua đó bảo đảm cân đối cung cầu ngay từ đầu kỳ nghỉ Tết.

Tại Hà Nội, do phần lớn người dân đi chúc Tết nên nhu cầu mua sắm không đáng kể. Các siêu thị và trung tâm thương mại vẫn mở cửa phục vụ, trong khi nhiều chợ dân sinh hầu như chưa hoạt động trở lại, chỉ một số ít tiểu thương mở hàng lấy ngày đầu năm. Thời tiết nắng ấm giúp nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xuất hiện tình trạng tăng giá. Dự kiến sang mùng 3 Tết, hoạt động mua sắm sẽ tăng nhẹ khi người dân bắt đầu đi chợ trở lại nhưng nhu cầu vẫn không quá lớn.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thành lập bốn đoàn công tác kiểm tra tình hình quản lý giá và bình ổn thị trường tại nhiều địa phương. Qua khảo sát thực tế tại các siêu thị và chợ đầu mối, các địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa với giá hợp lý, tăng cường kiểm tra thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Nhiều chương trình bình ổn thị trường được triển khai từ cuối năm 2025, khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự trữ và bán hàng với giá ổn định, tổ chức bán hàng lưu động và mở bán sớm sau Tết nhằm tránh tình trạng khan hiếm.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tăng cường, đặc biệt đối với các lĩnh vực dễ phát sinh biến động giá như vận tải, lưu trú du lịch, trông giữ xe và các dịch vụ lễ hội. Đồng thời, các lực lượng chức năng đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử, nhằm bảo đảm môi trường tiêu dùng an toàn trong dịp Tết.

Dự báo trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, khi các hoạt động du xuân và lễ hội diễn ra mạnh hơn, nhu cầu ăn uống, đi lại và vui chơi giải trí sẽ tăng, có thể khiến giá một số hàng hóa, dịch vụ tăng cục bộ theo quy luật hàng năm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và hoa tươi. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước vẫn dồi dào, nhiều hệ thống bán lẻ mở cửa sớm trở lại nên khả năng thiếu hàng hoặc tăng giá diện rộng được đánh giá là thấp. Bên cạnh đó, sức mua của người dân chưa phục hồi mạnh và xu hướng tiết kiệm chi tiêu cũng góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

Nhu cầu mua sắm mùng 1 Tết giảm mạnh, thị trường trầm lắng

Nhu cầu mua sắm mùng 1 Tết giảm mạnh, thị trường trầm lắng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

18 Feb, 05:49 PM

Kinhtedothi - Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ đã thu hút một lượng lớn du khách. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, Ban tổ chức lễ hội và UBND xa Hương Sơn đã cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương.

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

18 Feb, 04:00 PM

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường tiền gửi ghi nhận một làn sóng khuyến mại rầm rộ từ các ngân hàng. Không chỉ tăng lãi suất huy động, nhiều nhà băng còn đồng loạt tung ra các chương trình quay số trúng thưởng, quà tặng giá trị cao nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại hệ thống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ