Chọn trường nghề để lập thân

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày càng nhiều học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đăng ký xét tuyển vào trường nghề do ra trường là có việc ngay. Dự báo, năm 2024, khi chọn học nghề, ngoài yếu tố nhiều việc làm, lương cao, các em học sinh còn quan tâm đến cơ hội thăng tiến trong công việc.

Học sinh muốn học nghề có việc làm ngay, lương cao

Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2024, từ cuối năm trước, nhiều trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 đến từ các trường THCS và tổ chức cho các em tham quan, tìm hiểu mô hình đào tạo các ngành nghề của trường.

Tại buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp do Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội tổ chức, các em học sinh hào hứng gửi đến chuyên gia và giáo viên những câu hỏi thiết thực: học nghề có nhiều cơ hội việc làm không? Học nghề có tự khởi nghiệp được không? Em muốn học nghề nhưng chưa biết học ở đâu, nhờ thầy cô tư vấn giúp. Học nghề gì có việc làm ngay, lương cao?

Học sinh học hệ song bằng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội tham quan thực tế tại xưởng thực hành công nghệ ô tô. Ảnh: Oanh Trần
Học sinh học hệ song bằng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội tham quan thực tế tại xưởng thực hành công nghệ ô tô. Ảnh: Oanh Trần

Hiện nay, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đang đào tạo 17 nghề trình độ trung cấp và 22 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

Thông tin về xu hướng học nghề của học sinh năm 2024, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội Trần Việt Hùng cho hay: căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và xã hội cũng như tuyển dụng của các DN trên địa bàn TP Hà Nội, năm 2024 nhà trường dự kiến các ngành nghề học sinh đăng ký nhiều: Công nghệ ô tô; Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô; Chế tạo thiết bị cơ khí; Hàn; Đồ họa đa phương tiện; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Tiếng Nhật; Tiếng Anh; Lái xe cơ giới đường bộ.

Theo nhu cầu của thị trường lao động và xã hội cũng như nhu cầu tuyển dụng, nhà trường đánh giá cơ hội việc làm sau khi ra trường của học viên là cực kỳ rộng mở và đầy tiềm năng. Mặt bằng lương của các ngành nghề này sau khi học sinh tốt nghiệp dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn... là những nghề trong tổng số 15 nghề của Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội được nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm 2023. Bởi, các khóa trước học sinh tốt nghiệp ra trường đi làm ngay với mức lương dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng, tùy theo từng nghề.

 

 

Theo quan điểm của lãnh đạo các trường trung cấp, cao đẳng, những ngành nghề liên quan đến ô tô vẫn sẽ được nhiều thí sinh lựa chọn trong năm nay mặc dù có nhiều trường đào tạo nghề này. Lý do bởi nhu cầu của thị trường lao động, các DN trong cả nước đối với nhân lực ngành nghề Công nghệ ô tô vẫn đang rất lớn. Thứ nữa, ngành nghề liên quan đến ô tô có nhiều mảng để học sinh lựa chọn học. Ví dụ, tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đào tạo những chuyên ngành về Lái xe ô tô, Công nghệ ô tô, Sơn ô tô...

 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội Khuất Huy Bằng dự kiến, năm nay, nhà trường tuyển sinh 720 học sinh. Những ngành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn tiếp tục được các học sinh đăng ký nhiều do phụ huynh và học sinh đã thấy rõ lợi ích của việc cho con mình học nghề vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí mà vẫn đảm bảo bằng cấp.

Ngành nghề dịch vụ sẽ được nhiều học sinh lựa chọn

Có một thực tế đang diễn ra đó là mấy năm trở lại đây, nhiều học sinh tốt nghiệp THPT thừa điểm xét tuyển học đại học nhưng đã chọn trường cao đẳng có thương hiệu ở Hà Nội để học nghề. Các ngành nghề được học sinh lựa chọn thuộc lĩnh vực dịch vụ về chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho người dân như Điện, Điện tử, Điện lạnh; dịch vụ liên quan đến Chăm sóc sắc đẹp; Công nghệ thông tin.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Nguyễn Hằng Nga cho hay: năm nay nhà trường tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu cho các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Chương trình 9+ (học văn hóa cấp THPT và học nghề), các em thí sinh đăng ký học nghề về Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa. Đối với trình độ cao đẳng, những ngành thế mạnh của nhà trường vẫn đang được các em học sinh đăng ký rất nhiều như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin.

Theo dự đoán của bà Nguyễn Hằng Nga, xu hướng năm 2024, các thí sinh vẫn đăng ký vào những ngành nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ như năm trước (Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin) và các nghề về Chăm sóc sắc đẹp như Trang điểm thẩm mỹ, Vẽ móng nghệ thuật, Chăm sóc da. Bởi, những ngành nghề thí sinh sẽ đăng ký nhiều là do nhu cầu của xã hội ngày càng lớn, thể hiện qua việc nhiều DN đến trường tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập và tuyển dụng vào làm việc sau khi tốt nghiệp.

Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội học nghề Công nghệ thông tin. Ảnh: Trần Oanh
Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội học nghề Công nghệ thông tin. Ảnh: Trần Oanh

Một lý do nữa có thể là chính sách của Nhà nước khuyến khích học sinh đi học nghề, thể hiện qua việc cuối năm 2023, Bộ LĐTB&XH đã bổ sung một số công việc vào Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, nhiều trường cao đẳng, trung cấp có những ngành nghề nằm trong danh sách Danh mục này (Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật cơ khí). Điều này đồng nghĩa với học sinh đăng ký học sẽ được giảm tới 70% học phí. Như vậy, các em đóng học phí học nghề ở mức thấp, khi tốt nghiệp ra trường cơ hội việc làm rộng mở nên nhiều học sinh sẽ lựa chọn.

Lãnh đạo các trường trung cấp, cao đẳng cho biết, xu hướng chọn nghề của học sinh cũng có sự thay đổi và bổ sung yêu cầu. Thể hiện rõ ở những câu hỏi của các em học sinh trong các buổi tư vấn hướng nghiệp rất nghiêm túc và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những ngành tuyển sinh nhiều chỉ tiêu. Nhiều học sinh đã thể hiện quan điểm đi học nghề sau khi tốt nghiệp THCS, THPT để sớm ra trường lập thân, lập nghiệp.

 

 

Mùa tuyển sinh năm 2024, một số trường nghề dự kiến tuyển sinh những ngành nghề mới, bên cạnh những nghề truyền thống. Đơn cử, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội dự kiến mở thêm các nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Bảo vệ, Logistics, Kỹ thuật pha chế đồ uống, Bảo dưỡng và sửa chữa thang máy. Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội mở 4 ngành nghề mới là: Tiếng Anh, Trang điểm thẩm mỹ, Vẽ móng nghệ thuật, Chăm sóc da. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội lần đầu tiên trong cả nước tuyển sinh nghề Kỹ thuật thang máy và nghề Tiếng Đức trình độ cao đẳng.

 

Trước băn khoăn của học sinh về việc lựa chọn nghề mới mở, lãnh đạo các trường đã có phản hồi: tất cả các ngành nghề mà trường đang tuyển sinh và đào tạo, thị trường lao động và xã hội đều có nhu cầu lớn và quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Các em cũng nên chọn ngành học, hiểu rõ sở thích, mơ ước và năng lực của mình, từ đó đưa ra lựa chọn và kết quả đúng đắn.