Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chống IUU, Quảng Ngãi “khóa” tàu vi phạm ngay từ bờ

Kinhtedothi-Với đội tàu cá lớn (hơn 4.800 tàu), Quảng Ngãi đang đối mặt không ít thách thức trong công tác chống khai thác IUU. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, đã chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang các giải pháp kiểm soát quyết liệt, “khóa chặt” tàu vi phạm ngay từ bến bãi.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 119 tàu cá không đủ hồ sơ hoạt động khai thác thủy sản. Riêng địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ quản lý, gồm xã Tịnh Khê và An Phú, đã chiếm tới 106 tàu.

Đáng lo ngại, thay vì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, một số chủ tàu tìm cách né tránh sự kiểm soát, lợi dụng các bãi ngang, thời điểm đêm khuya để lén lút đưa tàu ra khơi. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra “lỗ hổng” trong công tác chống IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), buộc lực lượng biên phòng phải triển khai các phương án quản lý khép kín, chặt chẽ hơn.

Lực lượng Biên phòng túc trực thường xuyên tại các bến bãi cửa biển Sa Kỳ.

Hơn một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ túc trực ngày đêm tại các bến bãi cửa biển Sa Kỳ, “khóa từ gốc” các tàu cá không đủ điều kiện khai thác, kiên quyết không để phương tiện vi phạm rời bến.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, phần lớn các tàu đang bị giám sát có chiều dài từ 15m trở lên nhưng không đáp ứng các điều kiện pháp lý bắt buộc. Nhiều tàu không lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), không có giấy phép khai thác thủy sản, không có chứng nhận an toàn kỹ thuật, an toàn thực phẩm.

“Với những trường hợp này, chúng tôi kiên quyết không cho ra khơi, dù chủ tàu viện dẫn bất kỳ lý do gì, vì đó là hành vi vi phạm IUU”- Thiếu tá Thuận khẳng định.

Các tổ kiểm soát cố định kết hợp lưu động, trực 24/24 giờ để quản lý tàu cá neo đậu tại các bến bãi.

Theo Trung tá Lâm Đình Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đơn vị đã thành lập các tổ kiểm soát cố định kết hợp lưu động, trực 24/24 giờ để quản lý tàu cá neo đậu tại các bến bãi. Trọng tâm là kiểm soát tàu cá ra, vào, nhất là các trường hợp xuất bến ban đêm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá không có giấy tờ hợp lệ, tàu hết hạn đăng ký, đăng kiểm và tàu cá “3 không”.

Không dừng lại ở bến bãi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ còn làm việc với các cơ sở cung ứng nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và dịch vụ hậu cần nghề cá, yêu cầu ký cam kết không tiếp tay cho tàu cá vi phạm IUU, tạo thêm “hàng rào” kiểm soát nhiều lớp.

Trên toàn tuyến biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp mạnh. Gần 50 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho các đồn, trạm trọng điểm; các tàu tuần tra của Hải đội Biên phòng 2 được huy động tuần tra, chốt chặn tại cửa sông, cửa lạch và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá vi phạm.

Song song với kiểm tra, kiểm soát, lực lượng biên phòng đẩy mạnh xác lập hồ sơ, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, với quan điểm xuyên suốt: mọi hành vi vi phạm IUU đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi.

Đại tá Lê Thành Trung, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong đợt cao điểm chống khai thác IUU tháng 10 và 11 vừa qua, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 133 tàu cá có hành vi vượt ranh giới, ngắt kết nối thiết bị VMS, với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm đã xảy ra từ năm 2024 nhưng cố tình không về địa phương để né tránh xử lý; các hồ sơ đều được xác lập đến cùng.

Lực lượng Biên phòng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều tàu cá có hành vi vượt ranh giới, ngắt kết nối thiết bị VMS...

Đặc biệt, đầu tháng 11, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh còn khởi tố một vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, liên quan đến việc đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài, thể hiện rõ quan điểm xử lý dứt điểm các vi phạm nghiêm trọng, có tính tổ chức.

Từ việc “khóa” tàu cá ngay tại bến bãi, tăng cường tuần tra trên biển đến xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, Quảng Ngãi đang cho thấy quyết tâm cao trong lộ trình cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới xây dựng một nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

Xuất khẩu năm 2026 hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD

21 Jan, 04:34 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 8%, lên 513 tỷ USD; đồng thời cán cân thương mại kỳ vọng tiếp tục xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD, tăng 15% so năm 2025. Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, song cũng đầy thách thức trong bối cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu.

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

21 Jan, 02:33 PM

Kinhtedothi - Sau năm đầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã từng bước hình thành phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Thành phố ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu lượng hóa cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, đồng thời vận dụng hiệu quả Luật Thủ đô để tạo dư địa thể chế cho các mô hình đột phá, góp phần đưa Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu và tạo chuyển biến thực chất.

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

21 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ.” Đây không phải lời than thở, mà là thực tế vận hành quen thuộc của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME). Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, dòng tiền không chỉ là yếu tố tài chính, mà là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng nắm bắt cơ hội và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ