Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực đối với tài sản công sau sáp nhập

Kinhtedothi- Ngày 24/4, tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày cho biết, năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí của Chính phủ; ban hành Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và nhiều chỉ thị, công điện; nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lượng, đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội (đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra); tạo nền tảng, tạo đà, khí thế mới, tâm thế mới, tạo hi vọng, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước ta bước vào năm 2025 với niềm tin hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025, hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, năm 2024, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ (với 28 luật, 24 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với 18 dự án luật); tập trung tối đa nguồn lực cho việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tranh thủ tối đa cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh cho biết, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ xác định công tác phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên; ban hành nhiều văn bản để thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các điểm nghẽn gây lãng phí nguồn lực của nền kinh tế.

Chính sách tài khóa, tiền tệ năm 2024 được điều hành chủ động, linh hoạt. Nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt và thực hiện tốt từ khâu lập dự toán đến phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước cơ bản chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Quochoi

Kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện điều chuyển số vốn chưa được phân bổ, vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn, góp phần quan trọng vào kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đã có nhiều tiến triển, nhất là sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18.1.2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tỷ lệ giải ngân vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tăng 1,8 lần so với năm 2023, nhiều chỉ tiêu về hạ tầng, kinh tế - xã hội có sự thay đổi tích cực…

Tiếp tục khơi thông nguồn lực, rà soát các tài sản công

Thảo luận tại phiên họp, cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra sơ bộ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tiếp tục khơi thông nguồn lực, rà soát các tài sản công sử dụng không hiệu quả; thực hiện tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai; dự án nào không triển khai được thì thực hiện thu hồi…

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải chú trọng quản lý tài chính, tài sản công, nhất là với trụ sở tài sản công sau sáp nhập, phải làm sao chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đưa vào sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng phản ánh, tình hình sắp xếp, xử lý nhà đất còn diễn ra chậm trễ, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt tiến độ đề ra. Tình trạng lãng phí, vi phạm trong quản lý tài nguyên đất, đặc biệt là tại các dự án chậm triển khai, vẫn còn tồn tại. Đối với đất đai thuộc các nông, lâm trường, mặc dù đã có các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhưng số lượng tồn đọng vẫn rất lớn.

Về tổ chức bộ máy, việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đổi mới hoạt động của các công ty nông, lâm trường còn chậm tiến độ. Công tác quy hoạch rừng chưa được điều chỉnh một cách quyết liệt và hợp lý, dẫn đến tình trạng quản lý thiếu diện tích rừng lớn, gây ra sự kém hiệu quả và lãng phí trong quản lý các doanh nghiệp, công ty nông, lâm trường.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Các tồn tại, bất cập, hạn chế các năm trước dần được khắc phục; ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực nâng lên một bước.

Qua báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho thấy, còn bất cập, hạn chế như: việc lập chương trình, báo cáo kết quả thực hiện của một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, thiếu; một số quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ chậm sửa đổi; tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất còn chậm; tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản vẫn diễn ra; vẫn còn tình trạng các công trình chậm đưa vào sử dụng, dự án vướng mắc chậm tháo gỡ, xử lý, gây lãng phí đất đai, nguồn lực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ làm rõ hơn các nguyên nhân gắn với các nội dung của Nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; cụ thể hóa hơn giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thể chế hóa chủ trương của Đảng, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sang giai đoạn mới thực chất, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng dự toán chưa chính xác, phân bổ dự toán chậm, chuyển nguồn cao, đặc biệt công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi ngân sách; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi ngân sách, chi phí cho người dân và doanh nghiệp gắn liền với chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý Nhà nước.

Khẩn trương, sẵn sàng cho hoạt động đồng bộ toàn hệ thống chính trị sau sắp xếp

Khẩn trương, sẵn sàng cho hoạt động đồng bộ toàn hệ thống chính trị sau sắp xếp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng tầm vị thế Việt Nam, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Nâng tầm vị thế Việt Nam, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

07 Feb, 04:26 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, truyền đạt chuyên đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước” tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy và nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh của đối ngoại trong tổng thể đường lối cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng xác lập tư duy mới về an ninh quốc gia

Đại hội XIV của Đảng xác lập tư duy mới về an ninh quốc gia

07 Feb, 04:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, trình bày chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIX” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong tổng thể tư duy phát triển mới, nhận thức của Đại hội XIV, tư duy của Đảng về an ninh có nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững hòa bình để phát triển đất nước

Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững hòa bình để phát triển đất nước

07 Feb, 03:58 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, trình bày chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV" tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

07 Feb, 02:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông - một trong những cơ sở y tế tuyến cuối quan trọng của Thủ đô.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nhân tố quyết định thắng lợi trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nhân tố quyết định thắng lợi trong kỷ nguyên mới

07 Feb, 01:02 PM

Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt chuyên đề chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ