Chống thất thoát nguồn nước vụ Xuân

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ sáng nay (5/2), đợt lấy nước thứ 2 cho gieo cấy vụ Xuân 2020 đã bắt đầu. Trong hai ngày qua, các hồ chứa thủy điện đã tăng cường phát điện để bổ sung nguồn nước cho hệ thống sông.

 Bà con nông dân xuống đồng làm đất, lấy nước, gieo cấy vụ Xuân. Ảnh: Trọng Tùng
Tính đến ngày 4/2, 3 hồ chứa thủy điện cung cấp nước chống hạn chính cho vụ Xuân 2020 là: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, đã xả tổng cộng 1.026,3 triệu mét khối nước nhằm bổ sung nguồn nước cho gieo cấy. Trong đó, riêng hồ Hòa Bình đã xả 632,7 triệu mét khối nước. Nhờ nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, đến nay, đã có khoảng 476.000ha diện tích canh tác vụ Xuân 2020 của 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) có nước, đạt gần 90% kế hoạch gieo cấy.
Đáng chú ý, đã có 3 tỉnh, TP lấy đủ nước là: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Phòng. Trong khi, tỷ lệ ruộng đồng có nước của các địa phương khác cũng đạt rất cao. Cụ thể là: Phú Thọ (89%), Bắc Ninh (90%), Hưng Yên (98%), Hải Dương (88%), Thái Bình (99%), Nam Định (94%), Ninh Bình (92%). Riêng tại Hà Nội, diện tích có nước đạt khoảng 67% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2020. Hiện, TP đang tiếp tục chỉ đạo 4 DN thủy lợi vận hành 179 trạm bơm, với tổng số 300 tổ máy bơm các loại; tổng công suất 396.500m3/h, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, ruộng đồng, phục vụ đổ ải, gieo cấy vụ Xuân… Cùng với tổ chức lấy nước, Hà Nội cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã vận động nông dân tích cực xuống đồng sản xuất. Đến nay, diện tích canh tác vụ Xuân 2020 được làm đất đã đạt khoảng 50% kế hoạch. Bà con đã tiến hành gieo cấy được trên 14.000ha, đạt gần 16% kế hoạch sản xuất.
Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng lấy nước của các khu vực có nhu cầu lấy nước từ dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Bộ NN&PTNT giữ nguyên thời gian lấy nước tổng cộng 8 ngày (từ 0 giờ ngày 5/2 đến 24 giờ ngày 12/2/2020). Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT điều chỉnh mực nước hệ thống sông Hồng trong đợt lấy nước thứ 2. Cụ thể: Từ 0 giờ ngày 5/2 đến 24 giờ ngày 7/2 (3 ngày đầu đợt lấy nước) và từ 0 giờ ngày 11/2 đến 24 giờ ngày 12/2 (2 ngày cuối): Tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt từ 2,5m; Từ 0 giờ ngày 8/2 đến 24 giờ ngày 10/2 (3 ngày): Tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2m.
Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, TP chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công ty khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức lấy nước để bảo đảm hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 2. Đặc biệt chú ý ở các khu vực hiện có diện tích đủ nước thấp như: TP Hà Nội (các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Gia Lâm, Quốc Oai); tỉnh Hưng Yên (các huyện: Mỹ Hào, Ân Thi); tỉnh Hải Dương (các huyện: Cẩm Giàng, Kim Thành, Nam Sách)… Cùng với đó, các tỉnh, TP tổ chức vận động, hướng dẫn bà con nông dân tập trung thực hiện việc làm đất, chống thất thoát nước cho những diện tích đã được cấp đủ nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần