Chủ động chống rét cho trâu bò

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục đích giúp người tiêu dùng, bà con nông dân nắm bắt các thông tin về nông sản, thực phẩm sạch trên địa bàn và thông tin kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, báo Kinh tế & Đô thị mở chuyên mục "Cửa sổ nhà nông" vào thứ Tư hàng tuần. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Nhằm chủ động chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trâu bò, Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện một số biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch phòng, chống rét cho trâu bò đạt hiệu quả cao. Trong những ngày giá rét dưới 150C nên giữ trâu bò tại chuồng, không đi chăn thả. Lưu ý, trong mùa đông, bà con nên sử dụng rơm rạ, cỏ khô lót chuồng để giữ ấm cho trâu bò. Việc cung cấp thức ăn, nước uống tại chuồng, bà con nên thực hiện theo phương thức: ngày bình thường cho trâu bò trưởng thành ăn khoảng 25 - 30kg thức ăn thô và 1,5kg thức ăn tinh, chia làm 2 bữa. Vào ngày rét đậm, rét hại cần điều chỉnh tăng lượng thức ăn tinh khoảng 2kg để bổ sung năng lượng cho trâu bò chống lại giá rét; chú ý cho trâu bò ăn thức ăn thô trước rồi mới ăn thức ăn tinh và uống nước. Đặc biệt lưu ý, cần cho trâu bò ăn thức ăn thô nhiều hơn. Việc cho trâu bò uống nước pha muối để tăng khả năng giữ nhiệt theo công thức: nước ấm 37 - 380C pha với muối, nồng độ 0,1 - 0,3% (tương đương 10 - 30g muối/10 lít nước).

Khi nhiệt độ xuống dưới 120C, bà con cần đốt lửa chống rét và chú ý tới vị trí đặt vật dụng sưởi ấm. Theo đó, cần đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói, lửa không tạt vào mặt trâu bò. Bà con lưu ý đặt xa chất độn chuồng, bạt che để đề phòng bén lửa gây cháy. Bên cạnh đó, bà con cần mặc áo chống rét cho trâu bò. Tuy nhiên, không nên mặc áo chống rét cho trâu bò suốt ngày, nên cởi bỏ áo lúc trời nắng. Khi mặc áo cho trâu bò, bà con cần chú ý đảm bảo chiều dài áo phủ từ thân đến hết đuôi, chiều ngang vừa đủ choàng qua thân, buộc dây thắt dưới bụng.