Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng 10 giờ sáng nay (13/10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông đã áp sát và chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Hiện, vùng ATNĐ đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi từ sáng nay đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, sáng 13/10, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 28/CĐ-TW đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Phú Yên, các bộ, ngành liên quan: Khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy hải sản, các hộ dân hiện sống ven sông, ven biển nhằm chủ động phương án di dời trong trường hợp khẩn cấp. Duy trì lực lượng, phương tiện trực ban 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai có thể xảy ra. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 27/CĐ-TW ngày 12/10 của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần