Chủ tịch nước đánh trống Khai giảng năm học mới

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 7h30 phút sáng 5/9, Lễ khai giảng đồng loạt diễn ra trên cả nước. Lễ khai giảng diễn ra đồng loạt, trong không khí vui tươi của ngày hội.

Hôm nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh cả nước tựu trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng diễn ra đồng loạt, trong không khí vui tươi của ngày hội. Cả nước thống nhất tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017 vào hồi 7h30 phút, ngày 5/9/2016.

​Lễ Khai giảng gồm hai phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước… Phần hội, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.
Cả nước thống nhất tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016-2017 vào hồi 7h30 phút, ngày 5/9/2016.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống Khai giảng năm học mới 2016 - 2017 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Hùng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu và khẳng định, năm học 2015 - 2016, toàn ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực đổi mới và đạt được những kết quả tích cực.

Quy mô giáo dục, mạng lưới giáo dục tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ; công tác quản lý giáo dục chuyển biến tích cực. Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong giảng dạy và học tập được chú trọng. Giáo dục mầm non, giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết lưu bút tại phòng truyền thống tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh Phạm Hùng.JPG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết lưu bút tại phòng truyền thống tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Hùng
Nhiều học sinh, sinh viên chăm ngoan, học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hoạt động xã hội hóa phục vụ giáo dục có nhiều kết quả. Các phong trào thi đua của ngành đi vào chiều sâu với nhiều tấm gương điển hình tiến tiến. Trong những thành tựu chung của ngành Giáo dục có sự đóng góp xứng đáng của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng ngành Giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em, để sau này các em tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trồng cây tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh Phạm Hùng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trồng cây tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Hùng.
Sáng nay, cùng với cả nước, 429 trường học và 9 trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến chung vui cùng thầy trò trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Vũng Tàu) trong ngày khai giảng năm học mới này.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến chung vui cùng thầy trò trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Vũng Tàu) trong ngày khai giảng năm học mới này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến chung vui cùng thầy trò trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Vũng Tàu) trong ngày khai giảng năm học mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cũng chia sẻ: "34 năm thành lập trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu là một câu chuyện thành công đầy thuyết phục, đầy quan điểm phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Đó là tất cả mọi người dân, người bình thường, người khiếm thị hay người khuyết tật nói chung đều được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với giáo dục một cách bình đẳng”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
Tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn  Đình Chiểu đã thay mặt hơn 1700 em học sinh toàn trường đón nhận 10.000 ly sữa tươi sạch TH TrueMilk do đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. Đây là những ly Sữa học đường đạt chuẩn được Bộ Y Tế trao "Giấy xác nhận công nhận sữa tươi tiệt trùng - sữa học đường" do Tập đoàn TH TrueMILK dành tặng cho các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu nói riêng và học sinh cả nước nói chung. 
Ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng Trường THCS Nguyễn Đình Chiều sang 5-9-2016. Ảnh Anh Quý PCP_7261 (1)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Anh Quý 
Bên lề buổi khai giảng, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cũng đã tổ chức buổi toạ đàm: Sữa tươi học đường được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Chị Mai Hương - phụ huynh của một học cho biết: “tôi rất ủng hộ việc triển khai chương trình Sữa học đường  toàn quốc trước đây tôi công tác tại Nhật học sinh bên đó được uống sữa tươi hàng ngày và phát triển chiều cao rất tốt. Việt Nam nên làm ngay.”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao tặng 10.000 ly sữa tươi sạch học đương TH TrueMilk cho thầy và trò trường Nguyễn Đình Chiểu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao tặng 10.000 ly sữa tươi sạch học đương TH TrueMilk cho thầy và trò trường Nguyễn Đình Chiểu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì. Chúc mừng thầy trò nhà trường với nhiều kết quả đạt được thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thành tích ấy sẽ tiếp tục được phát huy trong năm học 2016/2017. Trò chuyện với hơn 700 học sinh nhà trường, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn mỗi học sinh cố gắng rèn luyện, không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú hiện có 22 lớp với 771 học sinh. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Năm học 2015/2016, trường có 3 học sinh đạt giải cấp TP, 21 giải cấp huyện...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho học sinh. (Ảnh: HNM)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Hải
Sáng nay (5/9), trong niềm vui chung của cả nước, thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) đã tựu trường dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đến dự và đánh trống khai trường.
Với bề dày thành tích, năm học 2015 - 2016, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã đạt nhiều thành tích xuất sắc như: Số học sinh giỏi đạt 1.420 em, chiếm 92,94%, học sinh khá có 108 em chiếm 7,06%. Đặc biệt, trường đã vinh dự và tự hào khi có 1 học sinh lớp 10 đoạt huy chương Đồng trong cuộc thi IJSO Quốc tế. Bên cạnh đó, trong năm học qua, trường đã giành nhiều giải trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cuộc thi Olympic toán các thành phố ITOT, các cuộc thi cấp quốc gia…
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Với bề dày thành tích, năm học 2015 - 2016, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã đạt nhiều thành tích xuất sắc như: Số học sinh giỏi đạt 1.420 em, chiếm 92,94%, học sinh khá có 108 em chiếm 7,06%. Đặc biệt, trường đã vinh dự và tự hào khi có 1 học sinh lớp 10 đoạt huy chương Đồng trong cuộc thi IJSO Quốc tế. Bên cạnh đó, trong năm học qua, trường đã giành nhiều giải trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cuộc thi Olympic toán các thành phố ITOT, các cuộc thi cấp quốc gia…
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh trống khai trường.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh trống khai trường.
Đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết, nhiều năm qua, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã đào tạo nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh nhân tài cho đất nước, trở thành niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô Hà Nội. “Mỗi học sinh được học tập dưới mái trường Nguyễn Huệ hôm nay đều thấy đó là niềm vinh dự, tự hào, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của trường”. Thầy Nguyễn Hoàng Kim nhắc nhở.

Sáng nay (5/9), Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm) tổ chức khai giảng năm học 2016-2017, khánh thành công trình xây dựng và đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến… tới dự và chia vui cùng tập thể giáo viên, học sinh Nhà trường.
Đ.c Đào Đức Toàn cũng lãnh đạo Sở GD&ĐT, quận Hoàn Kiếm... cắt băng khánh thành trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lãnh đạo Sở GD&ĐT, quận Hoàn Kiếm... cắt băng khánh thành trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
“Năm học mới 2016-2017, toàn ngành giáo dục tập trung quán triệt và triển khai có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện, với mục tiêu thực hiện “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu quả cao”.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi đánh trống khai trường
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi đánh trống khai trường
Nhiệm vụ này hết sức lớn lao, nhưng tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự kết hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, sự nhiệt tình trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên và cố gắng học tập của các em học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Du sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” - cô giáo Hiệu trưởng Bùi Thị Diệu Ngọc khẳng định. 

Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Quang Nghị - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã đến chúc mừng, chia vui cùng tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) trong Lễ Khai giảng năm học 2016-2017. 
đồng chí Phạm Quang Nghị - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Phạm Quang Nghị - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng
Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa xúc động nói: Trong niềm vui xốn xang của ngày hội mở trường, chúng ta chẳng bao giờ quên máu đào của bao lớp người đi trước đã đổ xuống, tô thắm cho lá cờ Tổ quốc đang tung bay hôm nay; chẳng thể quên lời dạy ấm áp ân tình của Bác Hồ trong ngày hội khai trường đầu tiên 5/9/1945 của nước Việt Nam độc lập... Nêu cao truyền thống tốt đẹp ấy, trong những năm học vừa qua, Trường Tiểu học Tây Sơn đã giành nhiều thành tích về mọi mặt, trong đó, nổi bật là đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, “Liên đội mạnh xuất sắc cấp TP”, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TP…, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác do Đảng, Nhà nước trao tặng. 
 
 
 
Nghi thức Chào cờ trong Lễ khai giảng Lễ Khai giảng tại trường THCS Đông Ngạc
Nghi thức Chào cờ trong Lễ khai giảng Lễ Khai giảng tại trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm
Tại trường THCS Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm), ngay từ sáng sớm, học sinh đã đến đông đủ chuẩn bị cho Lễ Khai giảng. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, dù bận rộn nhưng vẫn muốn đưa con đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Hiệu trưởng trường THCS Đông Ngạc Trần Thị Kim Lý có bài phát biểu ngắn gọn tại Lễ khai giảng
Hiệu trưởng trường THCS Đông Ngạc Trần Thị Kim Lý có bài phát biểu ngắn gọn tại Lễ khai giảng với thông điệp "thân thiện, yêu thương, đoàn kết".
Tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu dự Lễ Khai Giảng tại Trường THCS Khương Mai. 

Cùng với việc thực hiện Kế hoạch giai đoạn I Đề án phát triển GD&ĐT quận, nhiều mô hình mới được thực hiện: Mô hình dạy bơi cho học sinh tiểu học khai thác hiệu quả mô hình bể bơi thông minh, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh học bơi; Tổ chức trại hè thiếu niên nhi đồng quận Thanh Xuân với chủ đề “Hành trình tới tương lai”.

Bên cạnh đó, từ mô hình thí điểm nữ giáo viên trường THCS Hạ Đình, Việt-An mặc áo dài lên lớp, đến nay 100% các trường trong quận đã hưởng ứng và chủ động mặc áo dài 3 ngày/tuần, tạo được ấn tượng đẹp trong lòng học sinh và phụ huynh. 

Đồng thời, quận đã triển khai thí điểm việc học sinh nữ lớp 8 trường THCS Hạ Đình và học sinh lớp 9 trường THCS Việt-An mặc áo dài trắng đến lớp được giáo viên, học sinh và phụ huynh đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, để hỗ trợ, động viên kịp thời cho các học sinh, UBND quận đã trích nguồn ngân sách tặng cặp sách cho học sinh lớp 8 và lớp 9 của 2 trường trên, góp phần xây dựng nên hình ảnh nữ sinh thanh lịch khi tới trường. Năm học 2016-2017, mô hình này được nhân rộng tại 100% các trường THCS trong toàn quận. 

Tại lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng cặp sách cho các nữ sinh lớp 9 của 10 trường THCS công lập trên địa bàn. Các nữ sinh đồng phục trong tà áo dài thướt tha, duyên dáng, đã góp phần xây dựng nên hình ảnh nữ sinh thanh lịch khi tới trường.
Tại trường THCS Nguyễn Trãi, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Vũ Cao Minh đã dự lễ khai giảng;
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Vũ Cao Minh đã dự lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Trãi
Tại trường THCS Nguyễn Trãi, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Vũ Cao Minh đã dự lễ khai giảng; đồng thời, tặng cặp sách cho các nữ sinh lớp 9. Các em chia sẻ, vô cùng xúc động khi được người đứng đầu quận quan tâm, tặng cặp sách. Đây cũng là năm học cuối cấp, các em sẽ cố gắng, phấn đấu học tập tốt, không phụ lòng quan tâm của lãnh đạo quận cùng các thầy cô giáo.Ngày 5/9, học sinh quận Nam Từ Liêm đã tưng bừng khai giảng năm học mới. Năm học 2016-2017, nhân dân quận Nam Từ Liêm phấn khởi hơn khi nhiều trường mới được đưa vào sử dụng như Trường Tiểu học, Trung học Lý Nam Đế (phường Tây Mỗ); Tiểu học Lê Quý Đôn (Đại Mỗ);Tiểu học Mỹ Đình 1 (Mỹ Đình 1)... 

Nam Từ Liêm là quận mới thành lập từ 1/4/2014 trên cơ sở chia tách huyện Từ Liêm cũ thành 2 quận. Là quận mới nên nhiều thiết chế công như trường học, nhà văn hoá... vẫn thiếu. Việc hoàn thành thêm nhiều trường học, nhà văn hoá...nhằm đáp ứng nhu cầu của ngừoi dân là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nam Từ Liêm.
Ảnh: Thái San.
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tặng cặp sách cho các học sinh lớp 9 Trường THCS Khương Mai tại lễ khai giảng. Ảnh: Thái San
Ngày 5/9, học sinh quận Nam Từ Liêm đã tưng bừng khai giảng năm học mới. Năm học 2016-2017, nhân dân quận Nam Từ Liêm phấn khởi hơn khi nhiều trường mới được đưa vào sử dụng như Trường Tiểu học, Trung học Lý Nam Đế (phường Tây Mỗ); Tiểu học Lê Quý Đôn (Đại Mỗ);Tiểu học Mỹ Đình 1 (Mỹ Đình 1)... 

Nam Từ Liêm là quận mới thành lập từ 1/4/2014 trên cơ sở chia tách huyện Từ Liêm cũ thành 2 quận. Là quận mới nên nhiều thiết chế công như trường học, nhà văn hoá... vẫn thiếu. Việc hoàn thành thêm nhiều trường học, nhà văn hoá...nhằm đáp ứng nhu cầu của ngừoi dân là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nam Từ Liêm.

Tại Quận Hoàn Kiếm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở về trường THPT Việt Đức, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới.  Mỹ Linh chỉ xuất hiện với một chiếc áo dài nữ sinh trắng, đội vương miệng hoa hậu và đi bộ từ ngoài cổng trường. 
Hoa hậu Mỹ Linh đã quay trở lại trường để tham dự buổi lễ khai giảng
Hoa hậu Mỹ Linh trở lại trường THPT Việt Đức tham dự buổi lễ khai giảng
Tại Quận Đống Đa, thầy Trần Quốc Hải, Hiệu trưởng trường THCS Cát Linh cho biết, năm học 2015 -2016 đã đi qua với những thành công lớn, khẳng định vị trí của trường THCS Cát Linh trong tốp đầu các trường THCS của Quận và TP.

Thành tích đại trà của trường với tỷ lệ học sinh giỏi tăng. Số học sinh  lên lớp thẳng giữ ổn định, số học sinh chưa cố gắng đã được sàng lọc, tỉ lệ thi nghề đạt kết quả cao tăng hơn.
Trường cát linh
Kết quả thi vào lớp 10 THPT môn Văn đứng thứ 6, môn Toán đứng thứ 3 góp phần đưa tỷ lệ chung của trường từ thứ 4 tịnh tiến lên thứ 3/16 trường THCS công lập Quận Đống Đa. 
Thành tích mũi nhọn của trường năm học qua là những điểm sáng lấp lánh với rất nhiều thầy cô và học sinh đã dự tất cả các cuộc thi GVG, HSG trong năm học và đạt thành tích cao ở cấp Quận, nhiều giải vòng TP và đặc biệt lần đầu tiên trường có giải Quốc gia mà lại là nhiều giải. Cụ thể: Giải Nhất thành phố và giải Nhì Quốc gia của 2 cô giáo Hoàng Thị Đào (môn Sinh học, giáo viên CN lớp 9 A1) và cô Phùng Thu Thủy (GV môn Hóa học lớp 8A2) với nội dung “Dạy theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn”.
Học sinh
Lễ khai giảng sẽ là kỷ niệm khó quyên với mỗi học sinh
Giải Nhì thành phố và giải Nhất QG của 2 học sinh: Lê Mạnh (lớp 8A2) và Nguyễn An Việt (lớp 8A6) vơí nội dung “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn”.

Thành tích tập thể: Trường tiên tiến cấp Quận. Cụ thể: Trường có phong trào TDTT mạnh nhất quận Đống Đa với nhiều hoạt động tiêu biểu, đạt tập thể có phong trào TDTT xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố.

-Liên đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội đồng đội TP HN công nhận và thưởng cờ xuất sắc nhất khối THCS quận Đống Đa.
thầy Trần Quốc Hải, Hiệu trưởng trường THCS Cát Linh cho biết,
Thầy Trần Quốc Hải cho biết, năm học 2016-2017 được xác định là “Năm học vượt khó – Hướng tới tương lai”, thầy và trò trường THCS Cát Linh quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại về cơ sở vật chất để thi đua dạy tốt, học tốt
Theo thầy Hải, năm học 2016-2017 được xác định là “Năm học vượt khó – Hướng tới tương lai”, thầy và trò trường THCS Cát Linh quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại về cơ sở vật chất để thi đua dạy tốt, học tốt với tình thần tập trung cho bồi dưỡng chuyên môn sâu của giáo viên, tạo nên đội ngũ giáo viên-nhân viên giỏi, xứng tầm với cơ ngơi mà nhà trường được UBND quận Đống Đa đầu tư xây dựng, tạo nên những lứa học sinh ngày càng thành công học tập, vững bước vào đời.

Tại các huyện ngoại thành, học sinh các huyện khu vực ngoại thành đã nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy, gần 100% các trường tổ chức lễ khai giảng trang trọng nhưng đơn giản, gần gũi và nhanh gọn.

Tại huyện Sóc Sơn - một trong những địa phương nằm xa trung tâm TP nhất, trong buổi sáng qua (5/9), trên 72.000 học sinh thuộc 110 cơ sở giáo dục trường học các cấp trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học 2016 - 2017, bên cạnh tiếp tục đổi mới công tác GD - ĐT, việc nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ sẽ được chú trọng. 

Để làm được điều này, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 3 - 5% trong năm học 2016 - 2017. Đến nay, toàn huyện Sóc Sơn đã có 52,3% trường đạt chuẩn quốc gia. 

Tại huyện Mê Linh, sáng 5/9, 75/75 trường học thuộc các cấp mầm non, tiểu học và THCS đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Đông đảo con em trong đồng phục áo trắng quần xanh, xúng xính váy ao đã hân hoan tới dự lễ khai trường. Ông Bùi Văn Công - Trưởng phòng GD - ĐT huyện Mê Linh cho biết, huyện đã tổ chức 14 đoàn lãnh đạo huyện tới dự lễ khai giảng, động viên các em học sinh ra sức phấn đấu học tập tốt trong năm học mới. Năm học 2016 - 2017, ngành GD - ĐT huyện Mê Linh phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà với mục tiêu đưa ngành GD - ĐT huyện lọt tốp 15 TP và tốp 10 các địa phương có số học sinh giỏi nhiều nhất. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị trường lớp, hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia (hiện đã đạt 48,5%).
lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại trường Tiểu học Phù Lỗ A (huyện Sóc Sơn).
Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại trường Tiểu học Phù Lỗ A (huyện Sóc Sơn)
Cũng trong sáng cùng ngày, 106/106 trường học các cấp thuộc huyện Đông Anh quản lý cũng đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Theo bà Đinh Thị Hương - Phó Trưởng phòng GD - ĐT huyện Đông Anh, mục tiêu chung của ngành GD - ĐT huyện trong năm học này vẫn sẽ là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là giáo dục đại trà. Đồng thời, phấn đấu nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia từ 52% hiện nay lên thành 56%. 

Hơn 1,5 triệu học sinh TP. Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới 

Năm học 2016-2017 TP. Hồ Chí Minh  có hơn 1,5 triệu học sinh. Trong đó, bậc mầm non có gần 347.000 trẻ, bậc tiểu học hơn 584.000 học sinh, bậc THCS hơn 407.000 học  sinh và bậc THPT hơn 218.800 học sinh.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại TP. HCM sáng nay trời nắng đẹp rất thuận lợi cho lễ khai giảng năm học mới. Bắt đầu từ 6h 30, trên mọi ngả đường tại TP. HCM các em học sinh trong bộ đồ đồng phục mới tinh, ngay ngắn chỉnh tề được ba mẹ chở đi khai giảng trong niềm vui hân hoan.
Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến dự buổi lễ khai giảng được tổ chức long trọng tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1). ​
Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến dự buổi lễ khai giảng được tổ chức long trọng tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1). ​​
Tại Trường TH Nguyễn Khuyến (quận 12), buổi Lễ khai giảng bao gồm hai phần: phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca đọc thư của Chủ tịch nước; phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng đã tạo nên buổi khai trường là một ngày vui vẻ và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường…

Trong năm học mới, ngành Giáo dục & Đào tạo TP. HCM sẽ đổi mới mạnh mẽ giáo dục. Việc đổi mới sẽ chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm, tự chinh phục kiến thức thay cho nhồi nhét. Đồng thời, ngành Giáo dục & Đào tạo TP. HCM tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các tiết học ngoài nhà trường nhằm gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để người học được nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng trong thực tế cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, TP HCM sẽ tự thực hiện kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT

Đây cũng là năm ngành giáo dục TP. HCM chú trọng các biện pháp giảm tải. Trong đó, thành phố sẽ chú trọng đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học  sinh; đổi mới giáo dục thể chất và tăng cường kỹ năng sống.

Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước. 

Trong thư, Chủ tịch nước viết: “Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến! 

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 
 Lễ Khai giảng tại trường tiểu học Tây Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Lễ Khai giảng tại trường tiểu học Tây Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Tôi vui mừng được biết, năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới mô hình, phương pháp dạy học và đạt được những kết quả tích cực. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; các em học sinh, sinh viên hăng say học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hình thành phẩm chất, năng lực của người lao động trong thời kỳ mới; nhiều em học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt kết quả cao, tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tích của ngành Giáo dục đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 
Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối với các đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. 
Chào cờ trong Lễ khai giảng Lễ Khai giảng sáng 5/9/2016
Chào cờ trong Lễ khai giảng Lễ Khai giảng sáng 5/9/2016
Tôi mong các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đep hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều kết quả trong học tập, nghiên cứu khoa học, để sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển!”.