Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết ngành Dầu khí

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Gặp mặt thân mật đại diện cán bộ, công nhân ngành dầu khí, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo kết quả nổi bật sau một năm công tác; đánh giá cao mức độ lớn mạnh nhanh chóng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đặc biệt là những hoạt động vươn ra thị trường ngoài nước.

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, ngày 7/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết tập thể cán bộ công nhân lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát huy vai trò kinh tế trụ cột của doanh nghiệp Nhà nước, giữ vai trò hàng đầu trong lĩnh vực khai thác năng lượng, năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  thăm và chúc Tết  ngành Dầu khí - Ảnh 1

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hà Thái/TXVN)
 

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị của PVN đạt 773,7 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 187.000 tỷ đồng. Đây là mức nộp ngân sách kỷ lục từ trước đến nay.

Cùng với phát triển mạnh thị trường trong nước, Tập đoàn đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các quốc gia thuộc khu vực Á, Phi, Mỹ Latin với sản lượng 1,1 triệu tấn dầu khai thác từ ngoài nước.

Khắc phục những bất cập tồn tại, Tập đoàn đã thực hiện chiến lược đồng bộ phát triển, áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, đạt hiệu quả trong khai thác vận chuyển kinh doanh dầu khí. Đặc biệt, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN trong năm 2012 đã được kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, PVN đã đình hoãn, giãn tiến độ 24 dự án đầu tư với tổng giá trị trên 11.000 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề ra 14 giải pháp quan trọng; trong đó chú trọng thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất.

Gặp mặt thân mật đại diện cán bộ, công nhân ngành dầu khí, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo kết quả nổi bật sau một năm công tác; đánh giá cao mức độ lớn mạnh nhanh chóng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đặc biệt là những hoạt động vươn ra thị trường ngoài nước. Chủ tịch nước cho rằng, hơn 5 vạn cán bộ công nhân ngành dầu khí năm qua đã không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngoại giao, an sinh xã hội.

Ghi nhận những khó khăn vất vả của đội ngũ người lao động ngành dầu khí trước quy mô tính chất công việc ngày càng thay đổi, sức cạnh tranh ngày càng lớn, Chủ tịch nước chúc và mong muốn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có trình độ quản trị tốt nhất, xây dựng tập đoàn phát triển nhanh nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất, là một trụ cột vững chắc bậc nhất của nền kinh tế, đời sống cán bộ được nâng cao nhất, đoàn kết nội bộ tốt nhất, có vai trò ngang tầm các tập đoàn dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2011-2020./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần