Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên sẽ dự lễ khai mạc Olympic Mùa đông PyeongChang 2018

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phía Bình Nhưỡng thông báo, ông Kim Yong-nam - Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao nước này gồm 22 người đến Hàn Quốc tham dự Thế Vận hội Mùa đông PyeongChang 2018.

Cụ thể, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao nước này gồm 22 người đến thăm Hàn Quốc từ ngày 9 - 11/2 và tham dự Thế Vận hội Mùa Đông PyeongChang 2018.
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong-nam.
Ngày 5/2, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) xác nhận Triều Tiên thông báo ông Kim sẽ sang thăm Hàn Quốc từ ngày 9 - 11/2 tới với tư cách là trưởng đoàn cấp cao tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018.
Theo KCNA, ông Kim sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông tại thị trấn Pyeongchang của Hàn Quốc vào ngày 9/2, một trận đấu của đội khúc côn cầu trên băng nữ chung của hai miền Triều Tiên vào ngày 10/2 tới và một buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Seoul vào ngày 11/2 tới.
Ngày 17/1 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9 - 25/2. Đây được đánh giá là một động thái tích cực nhằm xoa dịu mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul.
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chấp thuận việc Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu này, theo đó tuyên bố sẽ cho phép 22 vận động viên cùng 24 quan chức của Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu nói trên.
Trước đó, hôm 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng sẽ có một "điều gì đó tốt đẹp" xuất phát từ sự tham gia của Triều Tiên vào Olympic Mùa đông ở Hàn Quốc.
Ông Trump bày tỏ hy vọng về một “kết quả khả quan” ngay cả sau khi Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo sẽ hành động nếu Washington và Seoul tiếp tục tập trận quân sự sau Thế vận hội.
Tổng thống Trump nói với phóng viên: "Chúng tôi nghĩ rằng Thế vận hội diễn ra tốt đẹp và có những kết quả tốt ngay sau đó, ai mà biết được chứ".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần