Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch tỉnh Yên Bái gửi thư cảm ơn ngành giáo dục Hà Nội

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vì đơn vị đã nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ giáo viên, học sinh tỉnh Yên Bái suốt thời gian qua.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết: Thời gian qua, Yên Bái luôn quan tâm, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đồng thời có nhiều chính sách thu hút để bổ sung đội ngũ cho các cơ sở giáo dục.

Hơn 200 giáo viên tiếng Anh Hà Nội dạy trực tuyến cho học sinh 4 huyện thuộc tỉnh Yên Bái
Hơn 200 giáo viên tiếng Anh Hà Nội dạy trực tuyến cho học sinh 4 huyện thuộc tỉnh Yên Bái.

Song, do điều kiện tỉnh miền núi còn nghèo, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nên hiện nay đội ngũ nhà giáo của tỉnh chưa đáp ứng được số lượng theo yêu cầu, nhất là giáo viên môn tiếng Anh, tin học.

Trước khó khăn đó, Yên Bái đã nhận được được sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời, ý nghĩa của UBND TP Hà Nội và ngành GD&ĐT TP. Trong năm 2023 – 2024, có 203 thầy cô thuộc 122 trường của TP Hà Nội đã tham gia hỗ trợ dạy học trực tuyến môn tiếng Anh cho 17 trường, 168 lớp thuộc 4 huyện của Yên Bái (Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên) với trên 2.100 tiết học. 

Đây đều là những giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, đạt chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên và hầu hết đều đã tham gia khóa bồi dưỡng tại Australia.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tạo điều kiện để Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái được tham dự một số hội nghị, hội thảo về chuyên môn; tham quan các cơ sở giáo dục trọng điểm của TP. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh lớp 12 của tỉnh được sử dụng miễn phí tài khoản ôn thi tốt nghiệp THPT trên ứng dụng Hanoi On.

Điều này đã góp phần mang lại niềm phấn khởi trong kết quả học tập môn tiếng Anh cấp THCS và kết quả tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của UBND TP Hà Nội và ngành giáo dục Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn mong rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Được biết, tham gia chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tại 4 huyện của tỉnh Yên Bái, giáo viên Hà Nội rất nhiệt tình, trách nhiệm, chuẩn bị tiết dạy chu đáo, thường xuyên có sự trao đổi thông tin với nhà trường, giáo viên trợ giảng. 

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tổ chức hội thảo tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tiếng Anh, mô hình lớp học thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng LMS cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Yên Bái qua hình thức trực tuyến.

Ngoài việc hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Hà Nội còn nhiệt tình giúp đỡ giáo viên, học sinh nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Thông qua chương trình "Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm" do ngành GD&ĐT Hà Nội phát động, nhiều giáo viên trường nội thành tham gia giúp đỡ giáo viên các trường ngoại thành để cùng nâng cao chất lượng giáo dục.

Các chương trình, hoạt động ý nghĩa nêu trên vừa thể hiện tinh thần tiên phong của ngành GD&ĐT Hà Nội vừa khẳng định công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc.

56 giáo viên Hà Nội hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng tại Úc

56 giáo viên Hà Nội hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng tại Úc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ