Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng: Bảo đảm an toàn khi di dời người dân khu vực phong toả

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thông tin, việc di dời gần 1.200 người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung được quận thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, UBND TP Hà Nội để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, quận cũng đảm bảo an toàn khi di dời người dân.

Xin ông cho biết, sau khi phát hiện các ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, chính quyền quận và phường đã triển khai các biện pháp thế nào để phòng, chống dịch?

- Ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp 2 mẹ con xét nghiệm dương tính ngày 22/8 tại Bệnh viện Hồng Ngọc, quận đã cử ngay cán bộ xuống đánh giá tình hình, quyết định phong toả, cách ly khoanh vùng; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, lần đầu đã lấy khoảng 1.600 mẫu, đã xét nghiệm đến 3 lần. Đến nay khu vực này ghi nhận gần 400 ca F0, tuy nhiên, các ca F0 mới phát sinh trên địa bàn đều nằm trong khu phong toả, cách 

 Ngày 2/9, UBND quận Thanh Xuân tổ chức đưa công dân trong khu vực phong toả phường Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung tại khu ký túc xá Đại học FPT (huyện Thạch Thất)

Cùng đó, quận khảo sát thực tế, lập các hàng rào cứng ngăn chặn tất cả các ngách, lập 13 chốt kiểm soát có lực lượng công an, dân quân tự vệ; lắp 10 camera an ninh giám sát, giám sát cả các lực lượng chức năng; đưa vào 5 loa kéo phát các bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chính quyền công khai số điện thoại của cán bộ y tế, phụ nữ phường để người dân có vấn đề sức khoẻ, nhu cầu về nhu yếu phẩm có thể liên hệ. Thông qua MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ nhiều tấn lương thực, thực phẩm; tặng quà để người dân yên tâm phòng, chống dịch. Để bảo đảm an ninh trật tự, hằng ngày, chính quyền cử người vận chuyển rác phế thải, xử lý như rác thải y tế.

Sau lần xét nghiệm thứ ba, chúng tôi nhận thấy mức độ lây lan dịch bệnh rất cao, trong khu phong tỏa có nhiều nhà tập thể cũ xây dựng từ những năm 1960, sử dụng chung các khu vệ sinh tiềm ẩn nguy cơ rất cao nên quận đã xây dựng phương án giãn dân, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác đưa người dân ra khỏi khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung tối 1/9

Phương án giãn dân khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung được quận triển khai, thực hiện thế nào, thưa ông?

- Mặc dù quận đã triển khai các giải pháp quyết liệt, tuy nhiên qua tham vấn, các chuyên gia đánh giá, với điều kiện ăn ở, sinh hoạt ở khu vực này, tình trạng lây nhiễm còn rất phức tạp. Nếu trong hộ gia đình có 1 ca F0, gần như 100% thành viên trong gia đình sẽ bị nhiễm.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, UBND TP Hà Nội, quận đã họp chốt phương án, xây dựng kế hoạch phân công các lực lượng di dời người dân khu vực phong tỏa đảm bảo an toàn tuyệt đối đến nơi ở mới. Đến khi khống chế được dịch ở khu vực này, người dân hoàn toàn yên tâm trở về an toàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội, quận đã chủ động đưa 600 người dân đi chữa bệnh, cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp chống dịch rất nghiêm. Việc tổ chức di dời người dân lần này nhằm nhanh chóng khống chế dịch và vì an toàn của chính người dân.

Tổng số người dân trong khu vực phong tỏa dự kiến di dời là 1.187 người

Để triển khai phương án di dời người dân đến nơi ở mới, quận đã gửi thư ngỏ tới người dân, xây dựng nhóm Zalo của toàn thể người dân trong khu vực này; khuyến khích người dân tự nguyện di dời, đăng ký để quận hỗ trợ. Việc tổ chức đưa người dân đến nơi ở mới tại ký túc xá Đại học FPT được thực hiện trong 3 ngày, từ tối 1/9 đến hết ngày 3/9, với gần 1.200 người dân.

Sau khi nhận được thông tin phải di dời để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, người dân ở khu vực phong tỏa có ý kiến phản hồi thế nào, thưa ông?

- Trong buổi tối mùng 1 và ngày 2/9, nhiều người dân trong khu vực phong tỏa đã đồng thuận đi cách ly tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội và quận Thanh Xuân; thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung về việc đưa người dân trong khu vực phong tỏa tạm thời đến nơi có điều kiện sinh hoạt đảm bảo, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương di dời, để bảo đảm an toàn. Hiện nay, Quận ủy, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa thông tin quận và các ngành chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh sự tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, chính quyền, quan trọng hơn cả vẫn là nhận thức của người dân với chính sức khỏe của bản thân, gia đình trong công tác bảo đảm phòng, chống dịch. Bởi thực tế vận động, cũng có ý kiến người dân cho rằng gia đình đủ điều kiện để ở lại khu dân cư, không phải di dời, nhưng với tính chất khó lường của dịch, thì việc di dời đến khu cách ly vẫn là giải pháp tốt hơn, vừa an toàn trong phòng dịch, vừa bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Vì thế, qua công tác vận động, phần lớn người dân đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới.

Người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT

Ngoài ra, Tổ tuyên truyền, vận động quận Thanh Xuân đã thành lập nhóm Zalo những người di dời đến khu cách ly tập trung. Phần lớn người dân trong nhóm Zalo đều có phản hồi tốt về khu ký túc xá Đại học FPT.

Tiếp theo, quận sẽ triển khai các biện pháp thế nào để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn khi hoàn thành di dời người dân ở khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung, thưa ông?

-Sau khi tổ chức di dời người dân, quận tiếp tục duy trì hơn 360 chốt “vùng xanh”, hệ thống chốt cứng công an; 6 tổ kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra lưu động, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên địa bàn quận.

Quận cũng đã giao lực lượng công an bảo đảm an ninh tài sản, nhất là đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ để người dân khu vực phong tỏa yên tâm di dời. Những người còn ở lại đều được bố trí duy trì thông tin kết nối, bố trí các lực lượng hỗ trợ cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế đối với người già, người ốm.

Xin trân trọng cảm ơn ông!