Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Hoàn thành chỉ tiêu sớm thuế 2022 nhờ doanh nghiệp

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp Bạc Liêu đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sắp tới, tỉnh sẽ có nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao bằng khen cho 24 doanh nghiệp có nhiều đóng góp năm 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao bằng khen cho 24 doanh nghiệp có nhiều đóng góp năm 2021.

Chiều 13/10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ và đối thoại với cộng đồng DN trong tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sát cánh với chính quyền

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, những năm qua, DN đã và đang có rất nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 184 dự án. Trong đó 167 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 53.474,04 tỷ đồng; 17 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,508 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2022, các DN đã nộp 2.580 tỷ đồng tiền thuế, chiếm khoảng 79% tổng thu ngân sách. Đến 10/10, Bạc Liêu đã hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Phạm Văn Thiều khẳng định: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh vẫn luôn gắn bó, đồng hành với cộng đồng DN và người dân. Càng khó khăn thì chúng ta càng phải kề vai sát cánh với nhau hơn, có như vậy chúng ta mới sớm có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức này.”

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, nếu cộng đồng DN khó khăn thì tỉnh nhà cũng sẽ khó khăn. Ngược lại, nếu DN làm ăn thuận lợi thì tỉnh nhà mới phát triển, người lao động có việc làm, thu nhập và các mặt đời sống xã hội, an sinh xã hội mới có thể tốt lên được.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông tin, đến hết quý 3 năm 2022, tăng trưởng kinh tế đạt khá, ước tăng 9,03% đứng thứ 3 ĐBSCL. Hiện có 273 DN mới được thành lập (tăng 17,7%) với tổng số vốn đăng ký là 2.020 tỷ đồng (giảm 67,6% so cùng kỳ). Toàn tỉnh có 213 Hợp tác xã với 25.737 người, cùng 1 Liên hiệp Hợp tác xã với 21 thành viên. Chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) của Bạc Liêu từng bước được cải thiện, đạt 61,25 điểm, xếp 55/63 trong các tỉnh thành; tăng 1,64 điểm và 8 bậc so với năm 2020.

Doanh nghiệp muốn đồng hành cùng tỉnh

Ông Lê Văn Kiệt - Chủ nhiệm Câu lạc bộ DN huyện Vĩnh Lợi cho biết, năm qua dù tình hình chung kinh tế xã hội có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên, được sự giúp đỡ đồng hành của các cấp, DN vẫn có kết quả kinh doanh khả quan. Vì thế, DN đã cùng huyện thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội.

Thời gian tới, ông Kiệt mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cấp các ngành, tạo điều kiện thuận lợi để DN  sản xuất thuận lợi. Qua đó sẽ tiếp tục gắn kết với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, vì người nghèo.

Tại buổi gặp mặt, nhiều DN đang hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng, thủy sản, điện gió, y tế… đã chia sẻ những khó khăn giai đoạn hậu Covid-19. Thời gian qua, Bạc Liêu đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ DN, cải cách hành chính, chuyển đổi số hóa, đơn giản thủ tục đầu tư. Các DN mong muốn, hàng tháng có cuộc họp mặt đối thoại giữa thường trực UBND tỉnh với DN, để DN nắm bắt kịp thời các chủ trương, nhất là chính sách, dự án mới của tỉnh về đầu tư phát triển kinh tế.

Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhận lẵng hoa chúc mừng từ Cục thuế tỉnh.
Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhận lẵng hoa chúc mừng từ Cục thuế tỉnh.

Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Bạc Liêu, cho biết, sau đại dịch DN gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá xăng dầu tăng giảm bất thường, thời tiết không thuận lợi.

Nhưng với ý chí quyết tâm tự lực, tự cường, các DN trong tỉnh đã từng bước vượt qua. Nhanh chóng ổn định phục hồi sản xuất, tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh, đổi mới công nghệ. Tranh thủ nắm bắt thời cơ hoà nhập vào thị trường, góp phần tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ, chế biến xuất khẩu thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao...

Trong quá trình đó, cộng đồng DN vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu thủ tục hành chính. Tỉnh đã cùng các DN nhiều lần đối thoại, bàn cách giải quyết, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Điện gió là một trong những thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu.
Điện gió là một trong những thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu.

“Cộng đồng DN Bạc Liêu rất mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn của tỉnh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nhưng mong muốn lớn nhất, đó là cộng đồng DN Bạc Liêu luôn đoàn kết, cùng chung tay vượt qua mọi khó khăn, để cùng phát triển vững mạnh đủ sức đủ tầm. Song song với đó, mong được tỉnh tạo điều kiện được đảm nhận những công trình, dự án trọng điểm lớn của địa phương. Tôi tin chắc, Bạc Liêu sẽ phát triển bền vững hơn trong thời gian tới” - ông Lê Chí Tôn nói.

Nhân dịp này, các DN đã tặng quỹ an sinh xã hội của UBND TP Bạc Liêu 100 triệu đồng. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã tặng bằng khen cho 24 DN có thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021.