Chủ tịch USABC: Doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư nhiều lĩnh vực ở Việt Nam

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chủ tịch USABC đánh giá Việt Nam là môi trường đầu tư sôi động nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ chưa từng đầu tư vào Việt Nam. Đó là lý do lần này có 52 doanh nghiệp đến Việt Nam

Chiều tối 21/3, Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đã tổ chức buổi trao đổi với báo chí nhằm cung cấp thông tin về phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Năm nay, Phái đoàn Kinh doanh do nguyên đại sứ Ted Osius, Chủ tịch và Tổng Giám đốc USABC và nguyên Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch cao cấp và Giám đốc điều hành khu vực của USABC làm trưởng đoàn. Chủ trì cuộc gặp mặt còn có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn

Đây là đoàn doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay gồm 52 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam để thảo luận các cơ hội đầu tư, kinh doanh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

Rất nhiều tên tuổi lớn, như Boeing, Coca-Cola, CitiBank, Meta, SpaceX, Netflix, Abbott, AES…, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, bán dẫn, tài chính, y tế, dược phẩm, năng lượng… đã tới Việt Nam trong dịp này. Nhấn mạnh thông điệp Chính phủ Mỹ luôn mong muốn hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho hay việc 52 tập đoàn lớn của Mỹ đến Việt Nam là thể hiện cam kết của doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư tại Việt Nam. Theo ông, Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng, có nhiều cơ hội về kinh doanh. Đặc biệt là quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn, khi tăng trưởng thương mại tăng gấp hàng trăm lần.

Nói về lý do đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay sự kiện này là dấu hiệu thể hiện sự quan tâm lớn hơn của doanh nghiệp Mỹ tới các quốc gia ASEAN, điển hình là Việt Nam. Bởi trong bối cảnh thế giới lo ngại suy thoái, việc Việt Nam duy trì tăng trưởng trong năm 2022 là 8% và dự báo năm nay là 6%, trong khi các quốc gia tăng thấp hơn, trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng toàn cầu, là mối quan tâm cho nhiều doanh nghiệp Mỹ.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay mặc dù những năm đầu Mỹ đầu tư vào Việt Nam chỉ có vài triệu USD, song trong năm ngoái số vốn đầu tư lũy kế đã là hàng chục tỉ USD. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Mong muốn Mỹ trở thành nhà đầu tư số một

Cũng trong chiều 21/3, tại trụ sở Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện các “đại bàng” Mỹ như Meta, SpaceX, VISA, AES, Boeing… đều bày tỏ mong muốn được thiết lập hoặc mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

“Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, với hơn 6,5 triệu gói hàng được vận chuyển hàng ngày, 172 điểm đến và đi từ Việt Nam… Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang muốn mở rộng mạng lưới, bổ sung các chuyến bay đi và đến từ Việt Nam. Đồng thời, muốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, đặc biệt là sân bay Long Thành” - Giám đốc điều hành FedEx Việt Nam - Campuchia đã nói như vậy.

Trong khi đó, đại diện quỹ đầu tư lớn nhất thế giới - KRR, hiện quản lý danh mục đầu tư lên tới 500 tỷ USD, và đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các công ty ở Việt Nam, như Vingroup, Masan, Kios Việt…, cho biết sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt “vươn ra thế giới”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ đã phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột và động lực quan trọng.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất; là nhà tài trợ ODA quan trọng và là đối tác đầu tư thứ 11/142 quốc gia, vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các nhà đầu tư Mỹ khi vào Việt Nam sẽ không chỉ như con ong đi “hút mật”, mà còn “thụ phấn”, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam và đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

 “Việt Nam là quốc gia đầu tiên cam kết và triển khai hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, đồng thời đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Trong bối cảnh đó, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới là rất lớn, mở rộng trên tất cả các khía cạnh về thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại thế giới” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1, nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam để phát huy mọi cơ hội hợp tác trong quá trình phát triển của hai quốc gia dựa trên mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

Trên cơ sở những đề xuất trao đổi, chia sẻ trong buổi làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu, kiến nghị với Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thân thiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ và đặc biệt là thành viên USABC tiếp cận cơ hội, mở rộng đầu tư, hiện thực hóa các ý tưởng, hoạt động kinh doanh thành công, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà quản lý cấp cao từ 52 công ty Mỹ sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội bán hàng, cung ứng và đầu tư.

Tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Tại buổi làm việc, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể, thiết thực về các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm như lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuỗi cung ứng, logistics…
Các doanh nghiệp Mỹ phát biểu trong cuộc gặp đều khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và bày tỏ mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời cam kết sẽ là đối tác và nguồn lực tin cậy trong việc thúc đẩy các mục tiêu và ưu tiên kinh tế chung.

 

Trong số 52 công ty, 40 công ty sẽ tham gia phái đoàn doanh nghiệp thường niên 2023 và 15 công ty tham gia Phái đoàn sức khoẻ và khoa học đời sống. Một số công ty tham gia cả 2 phái đoàn.

Phía USABC cung cấp chi tiết danh sách các công ty tham gia Phái đoàn doanh nghiệp thường niên 2023, bao gồm: 3M, Abbott, AES, AIG, Amazon Web Services, Apple, Bay Global Strategies, Bell, Boeing, Citi, Coca - Cola Beverages Vietnam, Energy Capital Vietnam, Fedex, Ford, GSK, J.P. Morgan Chase, KKR, Lockheed Martin, Mariott International, MasterCard, Meta, Mondelez, MSD, MSD Animal Health, Netflix, Organon, PepsiCo, P&G, Roblox, Salesforce, Samtec, SpaceX, Suntory Pesico Vietnam Beverage, Tilleke & Gibbins, UL Solutions, UPS, Viatris, Vinfast, Visa, Vriens & Partner.

Danh sách các công ty tham gia Phái đoàn sức khoẻ và khoa học đời sống: Abott, Boston Scientific, GE Health, GSK, Illumina, Johnson & Johnson, Medtronic, MSD, Pfizer, Reckitt, Varian Medical Systems, Viatris, Amazon Web Services, Bay Global Strategies.