“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu
- P
Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.
Sau gần 2 năm triển khai, dự án do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thẩm mỹ viện DW De Beauté tổ chức đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động thiện nguyện thông thường. Đó là hành trình kết nối yêu thương, nơi mỗi ca điều trị là một câu chuyện đời rất thật, rất đời.
Chữa lành từ những điều nhỏ bé
Theo báo cáo tổng hợp giai đoạn 2024 - 2025, dự án đã tuyển chọn và đồng hành cùng 93 em nhỏ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước - từ Tuyên Quang, Hưng Yên đến Hà Tĩnh, Quảng Bình. Mỗi em mang một hoàn cảnh, một vết sẹo khác nhau, nhưng điểm chung là sự mặc cảm và thiệt thòi mà các em phải đối diện từ rất sớm.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không chỉ là những vết sẹo trên cơ thể các em, mà là những rào cản tâm lý vô hình. ‘Chữa lành sẹo cho em’ không dừng ở việc hỗ trợ điều trị, mà giúp các em có thêm niềm tin để bước ra đời với tâm thế tự tin hơn. Đó cũng là trách nhiệm xã hội mà tuổi trẻ VTV mong muốn được góp sức lâu dài.”
Sự đồng hành của tổ chức Đoàn đã giúp dự án lan tỏa sâu rộng hơn, tiếp cận đúng những gia đình còn e ngại, thiếu điều kiện hoặc chưa từng nghĩ đến cơ hội điều trị cho con mình.
Từ góc nhìn địa phương - nơi trực tiếp đồng hành, rà soát và giới thiệu các em nhỏ tham gia dự án, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Điều chúng tôi trân trọng ở ‘Chữa lành sẹo cho em’ là cách làm rất bền bỉ và tử tế. Dự án không chỉ dừng ở việc trao cơ hội điều trị, mà còn theo sát từng em, từng gia đình, để các em không cảm thấy mình đơn độc trên hành trình chữa lành. Với trẻ em ở những địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó có khu vực nông thôn, miền núi Hà Tĩnh, sự đồng hành này mang ý nghĩa rất lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần.”
Theo anh Hải Đăng, khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn ở Trung ương, địa phương và đơn vị chuyên môn, các em nhỏ yếu thế mới thực sự được tiếp cận đúng, đủ và lâu dài. “Điều quan trọng là các em và gia đình cảm nhận được rằng: luôn có người sẵn sàng lắng nghe, chờ đợi và đi cùng các em đến cùng” - anh nhấn mạnh.
Dự án do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thẩm mỹ viện DW De Beauté tổ chức
Ở góc độ đơn vị chuyên môn, chị Hà Trang - đại diện Thẩm mỹ viện DW De Beauté nhìn dự án bằng sự lắng nghe rất khác: “Sau hơn một năm triển khai, ‘Chữa lành sẹo cho em’ không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà đã trở thành một hành trình yêu thương. Điều quý giá nhất không nằm ở con số, mà ở những nụ cười trở lại, ở ánh mắt các em khi dần tìm thấy sự tự tin và hy vọng vào tương lai.”
Trong hàng chục câu chuyện được ghi nhận, có những khoảnh khắc khiến đội ngũ thực hiện không thể quên. Đó là hình ảnh một em nhỏ khoảng 9 - 10 tuổi, bị sẹo bỏng ở vùng mặt và cổ, luôn nép mình sau lưng mẹ trong lần thăm khám đầu tiên. Em ngại đến trường, sợ những buổi chụp ảnh tập thể vì ánh nhìn của bạn bè.
“Có những lúc em sợ đau, muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi qua từng lần điều trị, em dần cởi mở, biết trò chuyện và thậm chí động viên các bạn nhỏ khác” - chị Hà Trang kể. Khoảnh khắc người mẹ đưa bức ảnh con đứng chụp cùng cả lớp, không còn nép phía sau, với chị và ekip của, đó là dấu mốc của một sự chữa lành trọn vẹn - cả thể chất lẫn tinh thần.
Điều trị bằng công nghệ, đồng hành bằng trái tim
Khi bắt tay cùng Đoàn thanh niên VTV triển khai dự án này, các chuyên gia của DW De Beauté xác định ngay từ đầu: chữa sẹo cho trẻ em không thể áp dụng một công thức chung. Mỗi em có cơ địa, mức độ tổn thương và trạng thái tâm lý khác nhau. Vì vậy, dự án lựa chọn cách tiếp cận cá nhân hóa, kết hợp công nghệ hiện đại với sự kiên nhẫn và lắng nghe.
“Chúng tôi đặt sự an toàn và cảm xúc của trẻ em lên hàng đầu. Hiệu quả điều trị không chỉ đến từ máy móc, mà còn từ sự tin tưởng và đồng hành lâu dài” - chị Hà Trang nhấn mạnh.
Chính sự kết hợp giữa chuyên môn y khoa và yếu tố con người đã giúp nhiều em nhỏ từng bước cải thiện sẹo, đồng thời thay đổi rõ rệt về tâm lý - tự tin hơn trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày.
Bước sang năm 2026, dự án “Chữa lành sẹo cho em” đặt mục tiêu mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa - nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi và ít cơ hội tiếp cận điều trị. Không chỉ dừng ở việc chữa sẹo, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Thẩm mỹ viện DW de Beauté và các đơn vị đồng hành mong muốn phát triển thêm những hoạt động hỗ trợ tinh thần, để mỗi em nhỏ được chữa lành một cách bền vững.
Thông điệp mà chị Hà Trang gửi gắm giản dị nhưng thấm thía: “Sẹo không phải là lỗi của các em. Các em vẫn xứng đáng được vui, được tự tin và được sống trọn vẹn tuổi thơ. Giá trị của mỗi đứa trẻ không nằm ở ngoại hình, mà ở nghị lực và những điều tốt đẹp các em mang trong tim.”
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, “Chữa lành sẹo cho em” nhắc chúng ta nhớ rằng: đôi khi, điều nhân văn nhất không phải là làm điều gì đó thật lớn lao, mà là đủ kiên nhẫn để chữa lành những điều rất nhỏ - nhưng rất đáng quên - trong cuộc đời trẻ thơ.

Báo Kinh tế & Đô thị - Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam: hợp tác hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Kinhtedothi - Trong 5 năm qua, Báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thiết thực. Hai bên hợp tác mang lại nhiều kết quả tích cực, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

ActionAid vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Kinhtedothi-Chiều 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị tiếp đoàn ActionAid Thụy Điển
Kinhtedothi - Sáng 25/3, lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị đã đón đoàn công tác của Tổ chức ActionAid Thụy Điển tới thăm, giao lưu, trao đổi, cùng học hỏi những kinh nghiệm trong việc tổ chức phối hợp truyền thông về các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.






