Chùm ảnh: Tết của những người lính biên phòng nơi biên giới

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Không khí ngày Tết đang rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước, người người, nhà nhà quây quần, sum họp bên gia đình. Trong khi đó, ở nơi biên giới, cửa khẩu, những người lính mang quân hàm xanh lại xem việc đón Tết cùng đồng đội và người dân vùng biên là điều hết sức thiêng liêng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức gói bánh chưng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức gói bánh chưng
Vào dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức tăng cường tuần tra nhiều hơn, dày hơn để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới cũng như kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới
Vào dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức tăng cường tuần tra nhiều hơn, dày hơn để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới cũng như kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đi tuần tra biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đi tuần tra biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức gói bánh chưng cùng dân bản
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức gói bánh chưng cùng dân bản
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức gói bánh chưng và tặng cho dân bản
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức gói bánh chưng và tặng cho dân bản
Các giáo viên Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tham gia gói bánh chưng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Các giáo viên Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tham gia gói bánh chưng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - Tết Quý Mão năm 2023, mời bà con đến đồn ăn Tết
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - Tết Quý Mão năm 2023, mời bà con đến đồn ăn Tết
Người dân tham gia các tiết mục tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô 
Người dân tham gia các tiết mục tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô 
Chùm ảnh: Tết của những người lính biên phòng nơi biên giới - Ảnh 1
Các hoạt động đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng cao biên giới Bình Liêu
Các hoạt động đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng cao biên giới Bình Liêu
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái xuống địa bàn thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, người uy tín trên địa bàn... 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái xuống địa bàn thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, người uy tín trên địa bàn... 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái xuống địa bàn thăm hỏi, chúc Tết các cháu nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” ...
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái xuống địa bàn thăm hỏi, chúc Tết các cháu nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” ...
 

Trước đó, dịp cuối năm 2022, Hội Nhà báo Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn cùng phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô đã đi thực tế tại các đồn biên phòng của tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Hà Nội được tổ chức nhiều năm qua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới và các hoạt động của bộ đội biên phòng.

Tại các đồn biên phòng như: Hoành Mô (huyện Bình Liêu); cửa khẩu quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái); Hải Đội 2 (TP Hạ Long), đoàn công tác được biết thêm về công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị khu vực biên giới...