Chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan: Chờ chức vô địch lịch sử

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay là thời khắc bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. Cả đất nước, cả dân tộc đang hướng về các em, lứa cầu thủ tuyệt vời - những người hùng trong trái tim mỗi con người Việt Nam.

Áp lực của sự kỳ vọng từ khán giả hâm mộ nước nhà là rất lớn đối với các cầu thủ trẻ, nhưng họ vẫn quyết tâm sẽ đối diện với cơn sóng lớn một cách thật bình tĩnh. Bản thân HLV Park cũng luôn nhắc nhở các cầu thủ phải chuẩn bị cho trận đấu một cách thật điềm tĩnh, tập trung nhưng không được phép căng thẳng.

 Nguồn ảnh VFF

Lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt trong trận chung kết của đấu trường châu lục đã mang đến nhiều cảm xúc cho không chỉ người hâm mộ mà còn đối với chính thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thi đấu dưới trời quá lạnh là điểm yếu của cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng đã quen với việc thi đấu dưới thời tiết này. HLV Park Hang Seo nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ lấy thời tiết để đổ lỗi cho khát vọng chiến thắng, dù thời tiết cũng là một yếu tố mà chúng tôi phải vượt qua ở trận đấu".

U23 Việt Nam chỉ còn cách danh hiệu vô địch đúng 1 trận đấu nữa thôi. Dù U23 Uzbekistan là đội bóng rất năng nổ, tự tin và có lối đá đẹp mắt nhất giải đấu. Nhưng U23 Việt Nam có quyền nghĩ tới chức vô địch lịch sử bởi vào lúc này, đội bóng áo đỏ đang hội tụ đủ mọi thứ "vũ khí" để làm nên chiến thắng. Đó chính là tinh thần thi đấu quật cường, quả cảm của tuyển thủ và lớn lao hơn, chính là sức hậu thuẫn vô bờ bến của hàng triệu trái tim hâm mộ đang cùng hòa chung trong niềm vui chiến thắng, niềm tự tôn của dân tộc dâng trào. Đến lúc này, chẳng ai còn nghi ngờ về tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng của U23 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã khiến cả châu Á phải nể phục, khiến những đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều cũng phải dè chừng và không thể chủ quan. Rõ ràng là U23 Việt Nam sẽ không chỉ ra sân bằng tinh thần. Sức mạnh của U23 Việt Nam không chỉ nằm ở 11 cầu thủ trên sân, ở một tập thể 30 người, mà là hội tụ của hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Hơn ai hết, HLV người Hàn Quốc hiểu rằng muốn viết thêm một câu chuyện cổ tích nữa để có cái kết đẹp trọn vẹn, U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, đặc biệt là chiến thuật, lối chơi, con người.

Hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang đứng sau, cổ vũ, dõi theo từng bước chân, đường bóng của các em và chờ tin vui, chờ khoảnh khắc bước lên số 1 châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần