Chứng khoán 8/1: Bất động sản và ngân hàng dẫn dắt VN-Index chinh phục mốc 1.160

Hương Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục tăng điểm nhờ sự "thăng hoa" của 2 nhóm cổ phiếu là ngân hàng và bất động sản, giúp VN-Index chinh phục thành công mốc 1.160.

Bất động sản và ngân hàng dẫn dắt chỉ số

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp tính từ đầu năm 2024. Kết phiên hôm nay 8/1, chỉ số VN-Index tăng 5,51 điểm, tương đương 0,48%, lên 1.160,19 điểm. Ngân hàng và bất động sản là 2 nhóm diễn biến tích cực nhất, trở thành đầu tàu kéo chỉ số VN-Index đi lên.

Thị trường có 417 mã tăng, 310 mã giảm
Thị trường có 417 mã tăng, 310 mã giảm

Cụ thể, trong các cổ phiếu ngân hàng, "ông lớn" BID tăng tới 4,27% và trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index khi đóng góp 2,7 điểm. Các mã còn lại như VCB, TCB, CTG, MBB, OCB đóng góp đóng góp 2,7 điểm vào thị trường. VCB (tăng 0,7%), TCB (tăng 2,71%), CTG (tăng 1,9%) là 3 cổ phiếu tiếp theo tác động tích cực hàng đầu đến VN-Index. Ngoài ra, có một số mã khác tăng đáng kể, trên 1%, như SHB hay OCB. Mặc dù nhóm cổ phiếu "vua" vẫn còn một số mã giảm như: SSB, STB, LPB, TPB, EIB... nhưng mức giảm không đáng kể.

Dòng tiền cũng đổ về nhóm ngân hàng với SHB khớp lệnh 38,3 triệu đơn vị, MBB khớp lệnh 20,1 triệu đơn vị, EVF khớp lệnh 17,5 triệu đơn vị, STB khớp lệnh 16 triệu đơn vị, ACB khớp lệnh 12,4 triệu đơn vị, CTG khớp lệnh 12 triệu đơn vị, TPB khớp lệnh 10 triệu đơn vị.

Cổ phiếu bất động sản xanh mướt, trong đó, cổ phiếu nhà họ Vin như VHM tăng 0,58%, VIC tăng 0,57%, VRE tăng 1,5%. Nhiều cổ phiếu khác tăng tốt như: NVL tăng 2,67%, KBC tăng 1,1%, PDR tăng 1,99%, DIG tăng 2,21%, NLG tăng 2,28%, DXG tăng 1,8%, LGC tăng 5,45%, DXS tăng 2,23%, CII và NBB đều tăng kịch trần.

Trái ngược lại 2 nhóm cổ phiếu vua là ngân hàng và bất động sản, các nhóm cổ phiếu về sản xuất lại diễn biến tiêu cực. HAG giảm 1,91%, DBC giảm 2,21%, HNG giảm 2,44%, MSN giảm 1,91%, VNM giảm 0,87%, BAF giảm 0,39%. 

Ở nhóm chứng khoán, các cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch khá ảm đạm khi SSI, VND, VCI, HCM đều biến động chưa tới 0,5% nhưng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn lại diễn biến khá sôi động như: FTS tăng 1,62%, CTS tăng 2,85%, AGR tăng 3,66%, ORS tăng 5,22%.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Vốn ngoại tiếp tục bán ròng 249 tỷ đồng, tập trung vào quỹ FUEVFVND (hơn 181 tỷ), KBC (52 tỷ), MSN (58,7 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua vào nhiều nhất là VCB (63,5 tỷ), OCB (43,4 tỷ)...

Nhiều nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng “về bờ” sau 2 năm gồng lỗ

Một cổ phiếu ngân hàng đang gây chú ý khi vượt đỉnh 5 năm qua là BID của ngân hàng BIDV. Kết thúc phiên hôm nay, BID tạm dừng ở mức 46.400 đồng/cp, tăng 4,27% so với phiên trước. Mốc này đang cao nhất trong 5 năm qua, vượt cả vùng 44.000 đồng lập được vào tháng 1/2022 (thời điểm này, VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử hơn 1.500 điểm).

Như vậy, cổ đông của BID nếu "đu đỉnh" khi thị trường ở mốc 1.500 điểm và nắm giữ đến thời điểm này, hiện tại đã có thể "về bờ". Trong khi đó, nhiều cổ đông của các ngân hàng khác vẫn tiếp tục ngóng cổ phiếu mình nắm giữ tăng giá để "về bờ' trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Hữu Bình - Trưởng phòng đầu tư, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), trong năm 2023, nhóm tăng ít, thậm chí không tăng là ngân hàng nên có thể đây là nhóm đang được định giá rẻ nhất. Đồng thời ông cho rằng, những thông tin về hoạt động kinh doanh tích cực sẽ là yếu tố giúp nhóm cổ phiếu này tăng trong thời gian gần đây và thời gian tới cho đến khi mức giá của các mã này trở nên hợp lý hơn.