Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 20 (huyện Gia Lâm).

 

ÔNG LÊ ANH QUÂN

Sinh ngày 7/02/1967

ThS.Kinh tế đầu tư: Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan liên quan; vấn đề bức xúc, chưa được các cơ quan giải quyết thoả đáng có thể đưa ra chất vấn tại các kỳ họp.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố, tích cực thảo luận và quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố, trong đó quan tâm đến những vấn đề khó khăn, cơ chế chính sách trong tiến trình xây dựng huyện Gia Lâm thành quận: quy hoạch; phân cấp các lĩnh vực kinh tế - xã hội và nguồn thu, nhiệm vụ chi; huy động nguồn lực và đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý đô thị, đất đai, các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn...

3. Tích cực tham gia giám sát theo thẩm quyền của đại biểu HĐND Thành phố về triển khai thực hiện nghị quyết HĐND và các vấn đề bức xúc tại địa phương mà cử tri phản ánh, kiến nghị; qua đó có những phản ánh, kiến nghị đến cơ quan liên quan để xem xét giải quyết.

4. Cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2026; hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2023 xây dựng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành quận.

Kinh tế đô thị cuối tuần