Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số số 28 (huyện Phúc Thọ).

Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1

ÔNG NGUYỄN DOÃN HOÀN

Sinh ngày 31/12/1967

TS Kinh tế; Cử nhân chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, chủ động, trách nhiệm trong việc bàn, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của HĐND Thành phố để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thủ đô.

3. Thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người, cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết.

4. Với cương vị là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, tôi luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trên địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện Phúc Thọ phát triển bền vững và toàn diện, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kinh tế đô thị cuối tuần