Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020": 200 suất quà đến với người nghèo huyện Ba Vì

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/1, 200 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng (mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10kg gạo, áo ấm và nhiều phần quà giá trị) do cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị cùng các DN, nhà hảo tâm ủng hộ đã được trao tận tay những người dân còn khó khăn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội trong chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020”.

Chương trình có rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành. Ảnh: Khắc Kiên

Theo Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà, đây là hoạt động thường niên do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, phóng viên của Báo cùng các cơ quan, đơn vị, DN và các nhà hảo tâm với tấm lòng hướng về cộng đồng, chung tay cùng TP chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân ngoại thành. Mục đích của chương trình nhằm thăm hỏi, động viên, sẻ chia giúp các gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, trên địa bàn huyện còn hơn 1.000 hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các các cơ quan, ban ngành doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Việc báo Kinh tế & Đô thị cùng các DN trao tặng những phần quà trong dịp Tết cổ truyền là nguồn động viên lớn cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện có cái Tết ấm cúng hơn, đồng thời là động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bà Oanh mong rằng, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục nhận được sự chung tay giúp sức của báo Kinh tế & Đô thị và các nhà hảo trong thời gian tới.

Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020": 200 suất quà đến với người nghèo huyện Ba Vì - Ảnh 2
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành cùng Chương trình. Ảnh: Khắc Kiên

Trực tiếp đi trao quà cho các hộ dân, các DN đều có chung một niềm vui phần nào được chung sức, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) Lê Mạnh Cường chia sẻ: "Có đi mới thấy được còn nhiều mảnh đời khó khăn, hàng ngày đối diện cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Chính vì thế, ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh, được sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm xã hội của mỗi DN.

Hàng năm, VNI đều có các chương trình an sinh xã hội, rất mong sau này tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời, hy vọng sự kiện được lan tỏa để có thêm nhiều DN, cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện".

Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020": 200 suất quà đến với người nghèo huyện Ba Vì - Ảnh 3
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên

Thay mặt các hộ dân, ông Chu Đức Minh (xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội) xúc động  cảm ơn đoàn thiện nguyện đã mang đến nguồn động viên lớn khi Tết đến, Xuân về. Đây là nguồn động lực lớn để mỗi hộ dân sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng hành cùng chương trình: Công ty CP Danh Khôi Holding, Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không Việt Nam (VNI), Công ty CP sự kiện du lịch quốc tết Golf Việt, bà Tiết Thị Minh Tâm (Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Y dược Minh Tâm), bà Cầm Vì Khánh Đan (Phù Yên, Sơn La), ông Cảnh, UBND Phường Phú Thượng, Công ty Những Trang Vàng Việt Nam, Công ty Thanh Bình Hà Nội, Công ty Vietfood, Công ty CP công nghệ thực phẩm Greenfood và cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị...

Dưới đây là một số hình ảnh báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận tại chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020”:

 
 
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Thị Kim Oanh trao quà và động viên người dân. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) Lê Mạnh Cường trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên
Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Y dược Minh Tâm Tiết Thị Minh Tâm tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên
 Bà Cầm Vi Khánh Đan (Phù Yên, Sơn La) trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên
Các doanh nghiệp đều chung cảm xúc khi được sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, mong rằng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các chương trình ý nghĩa của báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Khắc Kiên
Ban Tổ chức trao gạo cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Kiên
Người dân nhận quà xúc động cảm ơn sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: Khắc Kiên