Chuột gia tăng gây hại lúa Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) thông tin, trong tuần từ 9 - 16/3, tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại diện tích lúa mới gieo, lúa cấy giai đoạn đẻ nhánh.

Trong đó, gây hại nặng cục bộ tại các vùng ven làng, gò bãi, vùng chưa tổ chức phòng trừ. Do đó, các địa phương cần tiếp tục tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột. Bên cạnh đó, thời tiết mưa ẩm, âm u cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại diện rộng đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái, nhất là trên các giống nhiễm như Xi 23, IR 1820, X21, BC 15, NX 30, BC 15, AC 5, nếp… Bởi vậy cần theo dõi chặt chẽ, phát hiện bệnh sớm để tổ chức phòng trừ kịp thời khi còn diện hẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần