Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyển đổi thành công nhiều mô hình kinh tế

KTĐT - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống người dân, xã Kim Nỗ đã tạo điều kiện cho nhiều mô hình chuyển đổi phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương này.
Anh Nguyễn Đức Lập, thôn Đoài, chủ trang trại chăn nuôi có tiếng ở Kim Nỗ cho biết, với hơn một tỷ đồng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp, năm 2012, anh đã đầu tư 6 máy ấp trứng với công suất 19.000 - 20.000 quả/ngày, nuôi hơn 8.000 con gà siêu trứng trên diện tích hơn 1.000m2. Bình quân mỗi lứa, anh xuất bán 5.000 cặp gà giống với giá bán trung bình từ 14.000 - 15.000 đồng/con, trừ chi phí anh thu lãi từ 500 - 600 triệu đồng/năm.
 
Tương tự, anh Hoàng Bá Đạt, thôn Bắc, chủ vườn cây cảnh có 10 năm kinh nghiệm trong nghề chia sẻ: "Phát triển nghề cây cảnh đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, đời sống được nâng cao". Hiện anh Bắc đang có trang trại trên 3.000m2 trồng khoảng 600 chậu cây các loại. Lúc cao điểm, thị trường sôi động, mỗi năm anh bán ra thị trường từ 30 - 40 cây, trừ chi phí cho anh thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.
 
 
 
Trang trại nuôi gà siêu trứng của anh Nguyễn Đức Lập, thôn Đoài cho hiệu quả kinh tế cao.
 
 
Xã Kim Nỗ hiện có 4 thôn Thọ Đa, thôn Đoài, thôn Bắc, thôn Đông với 2.633 hộ dân, lao động chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Hiện xã có 57,3ha diện tích các mô hình chuyển đổi, trong đó có 31,5ha trồng rau màu, 15ha cây cảnh, cây ăn quả và 10,8ha vùng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, gấp 3 - 10 lần so với trồng lúa.
 
Tuy nhiên, theo UBND xã, hiện 234 hộ tham gia các mô hình đang gặp trở ngại bởi giá trị chăn nuôi bấp bênh, thị trường đầu ra không ổn định, hầu hết các trang trại đều phát triển nhỏ lẻ, xã chưa tiến hành dồn điền đổi thửa do được duyệt vào quy hoạch đô thị phân khu N4 khiến quy hoạch đất đai gặp nhiều khó khăn.
 
Bên cạnh đó, Kim Nỗ chỉ có Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nên các hộ tham gia mô hình thiếu một tổ chức trung gian làm dịch vụ sản xuất và giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Duy Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trong thời gian tới, xã tiếp tục chuyển đổi các vùng diện tích đất trũng sang nuôi trồng thủy sản, tăng cường giải ngân nguồn vốn xây dựng hệ thống dịch vụ, giống cây trồng, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng.
 
Xã cũng mong muốn các cơ quan, ban ngành tạo điều kiện thành lập "Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Đông Anh" để giúp các chủ vườn cây cảnh tại Đông Anh nói chung và xã Kim Nỗ nói riêng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo mối liên kết bền chặt. Đồng thời, mở rộng các khóa đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người dân nâng cao kiến thức, từng bước đổi mới bộ mặt nông thôn.
 

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ