Chuyên gia khuyến cáo gì sau khi thôn Hạ Lôi kết thúc cách ly y tế?

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 6/5, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã được gỡ bỏ cách ly y tế sau 28 ngày phong tỏa. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát trở lại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện nói riêng, TP Hà Nội nói chung vẫn không thể chủ quan.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá, tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Mê Linh thời gian qua là yếu tố quyết định sự thành công bước đầu trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
 Thôn Hạ Lôi được gỡ bỏ cách ly y tế vào rạng sáng ngày 6/5
Chuyên gia CDC Hà Nội cũng cho rằng, sau khi người dân thôn Hạ Lôi hết thời gian cách ly y tế, trở lại cuộc sống bình thường trước cách ly; song, không nên dỡ bỏ tất cả nội dung phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện thời gian qua tại địa phương. Thay vào đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội.
Lý giải về khuyến cáo này, ông Khổng Minh Tuấn cho biết: Thực tế, chưa thể khẳng định không còn nguồn bệnh đang lưu hành trong cộng đồng. Bên cạnh đó, thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp nhận khoảng 100.000 người đi về từ nước ngoài, tức là vẫn còn có “nguồn nhập khẩu nguy cơ dịch”. Trong đó, sẽ có nhiều trường hợp về cách ly tại Hà Nội.
Chính vì vậy, chuyên gia CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm những hoạt động như trong giai đoạn cách ly xã hội, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tụ tập đông người và rửa tay bằng nước sát khuẩn thường xuyên. Đặc biệt, người cao tuổi (trên 60 tuổi) nên hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết.  
Đối với 13 bệnh nhân mắc Covid-19, khi khỏi bệnh trở về địa phương cũng cần tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà thêm 30 ngày. Trong thời gian này, mỗi một tuần sẽ phải lấy mẫu để xét nghiệm xem còn virus SARS-CoV-2 lưu hành trong cơ thể hay không. 
“Đối với những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người mắc Covid-19 (F1), sau khi hết thời gian cách ly tập trung, phải tiếp tục tự theo dõi thêm 14 ngày. Cùng với đó, tiếp tục duy trì các tổ giám sát sức khoẻ cộng đồng ít nhất đến hết ngày 11/5 để phát hiện sớm nguy cơ bệnh. Có như vậy chúng ta mới khống chế tuyệt đối được mầm bệnh bùng phát trở lại và lây lan trong cộng đồng” - Chuyên gia CDC Hà Nội khuyến cáo. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần