​Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore mang ý nghĩa chiến lược

Theo VietnamPlus
Chia sẻ Zalo

Theo Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có ý nghĩa rất quan trọng cả trong hiện tại và tương lai lâu dài.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)  
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)  

Nhân dịp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/8, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Phó Giáo sư Vũ Minh Khương của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

Ông đã đánh giá tầm quan trọng của chuyến thăm và điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian gần đây.

Theo Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có ý nghĩa rất quan trọng cả trong hiện tại và tương lai lâu dài.

Trước tiên, đây là chuyến thăm đáp lễ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Singapore hồi tháng 2 vừa qua, sự kiện thành công đã mở ra rất nhiều triển vọng hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế số.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi, hai nước đối mặt với những cơ hội và thách thức lớn.

Singapore xác định Việt Nam là một đối tác đặc biệt quan trọng, vừa có vị trí chiến lược với khoảng 100 triệu dân, vừa duy trì xu hướng phát triển và chắc chắn sẽ trở thành một nền kinh tế lớn trong thời gian tới.

Ông cho rằng hai bên có lòng tin chiến lược, chia sẻ với nhau nhiều vấn đề và đồng quan điểm trong những vấn đề mang tính chiến lược vì Việt Nam và Singapore phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế giới, đều mong muốn thế giới hòa bình ổn định.

Chuyên gia Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu nhận định Việt Nam sẽ là Đối tác Chiến lược đặc biệt của Singapore trong thời gian tới. Vì vậy, Thủ tướng Lý Hiển Long muốn đặt nền tảng cho thế hệ tiếp theo của Singapore trong quan hệ với Việt Nam.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, đã trở nên rất sôi động. Hai bên mong muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa và hai chính phủ đang nỗ lực chuẩn bị những công việc rất cụ thể để đặt nền tảng cho tương lai.

Ông cho rằng Việt Nam đã làm rất tốt việc thu hút đầu tư nước ngoài từ Singapore; hợp tác trao đổi giữa hai nước đã đi vào chiều sâu, toàn diện, đặc biệt là trong việc xây dựng bộ máy công quyền ưu tú và tìm kiếm cách thức để thực hiện hiệp định kinh tế xanh và kinh tế số.

Theo chuyên gia Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, để thúc đẩy kinh tế xanh, Việt Nam cần nỗ lực sản xuất điện gió ngoài khơi. Hai nước cần trở thành động lực cho xây dựng mạng lưới liên kết điện khu vực Đông Nam Á.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương cho biết hiện Singapore đã ký kết với một số nước tăng cường hợp tác kinh tế số và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm tham gia nhóm hợp tác trong lĩnh vực này./.