Chuyển vùng cam, TP Quy Nhơn ngừng nhiều dịch vụ kinh doanh

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 2/12 cho đến khi có thông báo mới, TP Quy Nhơn (Bình Định) ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Ngày 1/12, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) phát đi thông báo về việc triển khai các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.
 Tủ thuốc của một Trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 tại nhà ở TP Quy Nhơn.
Theo đó, từ 0 giờ ngày 2/12 cho đến khi có thông báo mới, TP Quy Nhơn ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao như: Karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, gym, yoga, fitness, khiêu vũ, bi-da…
Thông báo này được ban hành trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Bình Định liên tục tăng cao. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này, trong ngày 1/12, Bình Định ghi nhận 195 ca bệnh mới, riêng TP Quy Nhơn có 70 ca.
Tính từ ngày 28/6 đến nay, Bình Định ghi nhận 4.418 người mắc Covid-19 (TP Quy Nhơn có 1.648 ca), trong đó 2.686 người đã khỏi bệnh, 23 người tử vong và 1.709 người đang điều trị.
Đặc biệt, đến ngày 30/11, tỉnh này có 317 người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà (trong đó, TP Quy Nhơn 202 người, huyện Tuy Phước 1 người, thị xã An Nhơn 64 người, huyện Phù Mỹ 14 người, thị xã Hoài Nhơn 10 người, huyện Vân Canh 26 người).
Trước đó, ngày 29/11, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó TP Quy Nhơn là cấp độ 3 (vùng cam), tức vùng có nguy cơ cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần