Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Có gì mới tại lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024?

Kinhtedothi - Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và Hội nhập” được đánh giá có quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động đặc sắc hơn so với Lễ hội lần thứ I năm 2022.

Sáng 18/7, UBND huyện Krông Pắc tổ chức Họp báo Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024.

Theo đó, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024 diễn ra từ ngày 28/8 - 2/9 với 12 chuỗi sự kiện gồm: lễ khai mạc; hội thi Nông dân sản xuất sầu riêng giỏi với các nội dung Vườn sầu riêng đẹp, Nữ hoàng sầu riêng; hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương; hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; lễ chào cờ và trình diễn áo dài di sản văn hóa Việt Nam và trang phục truyền thống dân tộc với quy mô 2.024 phụ nữ tham gia chào mừng 79 năm Quốc Khánh và 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk; giải chạy việt dã vì sức khỏe cộng đồng, lễ hội đường phố với điểm nhấn đăng ký xác lập con rồng dài 120 m in hình quả sầu riêng dài nhất Việt Nam với 120 xe ô tô và mô tô diễu hành; ngày hội văn hóa - ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc (mở rộng); trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ, đội nhóm nghệ thuật; lễ bế mạc và bắn pháo hoa nghệ thuật…

Bên lề lễ hội còn có chuỗi các hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch của huyện.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc phát biểu tại buổi họp báo.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 31/8 và bế mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 2/9/2024 cùng nhiều chương trình sự kiện sẽ diễn ra tại quảng trường khu vực hồ Tân An (thị trấn Phước An).

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. 

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, xác định: bệ đỡ của nền kinh tế Krông Pắc vẫn là nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực gồm: cà phê, cao su, hồ tiêu và cây ăn trái. Với đất baza, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu phù hợp nên cây sầu riêng hiện đang đóng vai trò quan trọng trong sản xuất cây ăn trái của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Từ loại cây trồng xen canh nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất canh tác thì nay đã trở thành hàng hóa xuất khẩu tạo nên thương hiệu sầu riêng Krông Pắc không chỉ trong nước mà còn trên thế giới.

Lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng Krông Pắc mà còn giới thiệu hình ảnh, con người huyện Krông Pắc đến du khách trong và ngoài nước. Đây là dịp tôn vinh nông dân sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là người trồng sầu riêng, người đã tạo nên thương hiệu đặc sản của huyện. Lễ hội kết nối giao thương giữa người sản xuất, doanh nghiệp chế biến, thương mại và người tiêu dùng. Ngoài ra, lễ hội còn quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của huyện, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, bà Ngô Thị Minh Trinh chia sẻ.

Đại sứ truyền thông cùng lãnh đạo huyện Krông Pắc thăm vườn sầu riêng

Về vấn đề xây dựng thương hiệu sầu riêng Krông Pắc, lãnh đạo huyện Krông Pắc khẳng định: chất lượng sản phẩm là cốt lõi để tạo nên thương hiệu sầu riêng Krông Pắc và là cơ sở để xây dựng và phát triển bền vững. Từ đó, huyện đã tập trung phát triển sầu riêng theo chuỗi với việc thành lập các hợp tác xã nhằm xây dựng hệ sinh thái những người làm nông nghiệp tử tế, phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững mang lại sự an toàn và giá trị kinh tế cao.

Lãnh đạo huyện Krông Pắc thăm cây sầu riêng cổ thụ tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

Năm 2022, sản phẩm trái sầu riêng tươi huyện Krông Pắc đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “KRONG PAC DURIAN - SẦU RIÊNG KRÔNG PẮC” cho tập thể Hội nông dân huyện Krông Pắc theo Quyết định 16552/QĐ-STT ngày 08/03/2022. Cũng trong năm 2022, huyện tổ chức thành công Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I và tổ chức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Từ đó đến nay, sầu riêng Krông Pắc nói riêng và sầu riêng Việt Nam nói chung đã xuất chính ngạch sang Trung Quốc, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng sông Hàn - Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện

Thắp sáng sông Hàn - Lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện

13 Jul, 03:03 PM

Kinhtedothi - Sau gần 1,5 tháng rực rỡ sắc màu bên dòng sông Hàn, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã khép lại vào tối 12/7 bằng đêm chung kết bùng nổ cảm xúc, đánh dấu một mùa lễ hội thành công trọn vẹn - từ nghệ thuật trình diễn đỉnh cao đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối.

Ninh Bình: hướng đến trung tâm du lịch di sản – sinh thái tầm quốc tế

Ninh Bình: hướng đến trung tâm du lịch di sản – sinh thái tầm quốc tế

13 Jul, 08:40 AM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình – vùng đất văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ giàu truyền thống, không gian du lịch mới được mở rộng cả về địa lý lẫn bản sắc, tạo điều kiện để hình thành một trung tâm du lịch tổng hợp, có chiều sâu văn hóa.

Phú Thọ: định hình “vành đai du lịch di sản - sinh thái - trải nghiệm” sau sáp nhập

Phú Thọ: định hình “vành đai du lịch di sản - sinh thái - trải nghiệm” sau sáp nhập

12 Jul, 05:56 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, bộ máy hành chính được tinh gọn, điều hành thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực, trong đó có du lịch bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ nhờ sức hút từ DIFF 2025

Du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ nhờ sức hút từ DIFF 2025

12 Jul, 01:27 PM

Kinhtedothi - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa thành phố biển vươn lên trở thành điểm đến sôi động bậc nhất mùa hè. Đặc biệt, đêm chung kết ngày 12/7 đang ghi nhận những kỷ lục mới về lượng khách lưu trú và sản lượng chuyến bay, thể hiện rõ sức hút của một Đà Nẵng năng động, đổi mới, sáng tạo và giàu bản sắc.

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

10 Jul, 03:47 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hiện đại hóa, lễ hội truyền thống tại Ninh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Sự gia tăng về số lượng cần đi kèm với chất lượng tổ chức và ý thức bảo tồn, nếu không, giá trị văn hóa có nguy cơ bị thương mại hóa và mai một theo thời gian.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ