Cô giáo trẻ ở Trường Tiểu học Linh Đàm nhiệt huyết với nghề

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Là một giáo viên trẻ mới ra trường, về dạy tại Trường Tiểu học Linh Đàm, quận Hoàng Mai đúng vào thời điểm dịch Covid-19, nhưng bằng tình yêu thương học trò, chịu khó học hỏi các đồng nghiệp, cô Bùi Minh Châu đã sớm khẳng định mình.

Tận tụy với nghề, tận tâm với học sinh

Là giáo viên trẻ (sinh năm 2000) nhưng cô Bùi Minh Châu đã được tin tưởng giao chủ nhiệm lớp 1A10, lớp đầu cấp. Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là một trong những địa phương bị dịch Covid-19 tấn công nên Trường Tiểu học Linh Đàm cũng như các trường khác trên địa bàn phải dạy học trực tuyến. 

Bình thường, dạy lớp 1 đã là thử thách quá lớn với tất cả giáo viên vừa rời ghế giảng đường, đứng dạy trực tiếp các em nhỏ đã khó lớp 1A10, nay dạy online mà lớp lại có tới ba học sinh bị rối loạn phổ tự kỷ, công việc dạy học càng phức tạp hơn. Nhiều giáo viên trong trường lo lắng cho "cô em nhỏ" của trường, đôi nét boăn khoăn hiện lên khuôn mặt các phụ huynh. 

Nhưng Thạc sỹ Tạ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Đàm sau khi kiểm tra năng lực chuyên môn và hoàn toàn tin tưởng vào cô giáo trẻ của trường mình sẽ làm tốt công việc. Ánh mắt ấy, đã tràn lên sự tự tin vào chính mình, sự đam mê nghề dạy học sẽ giúp Châu vượt qua thử thách đầu đời.

Gần gũi với các em học sinh. Ảnh HM
Gần gũi với các em học sinh. Ảnh HM

Để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm, không còn cách nào khác cô Bùi Minh Châu phải tự học thêm phương pháp dạy học cho trẻ em đặc biệt. Hàng ngày, sau khi kết thúc buổi học trực tuyến, cô Châu còn tranh thủ gọi điện cho phụ huynh để trao đổi tình hình học tập, sự tiến bộ cũng như đưa ra phương pháp can thiệp, giáo dục phù hợp cho từng em. Khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, cô cũng dành thời gian đến từng nhà các em thăm hỏi để hiểu hơn hoàn cảnh từng bạn và chia sẻ, lắng nghe nguyện vọng của các phụ huynh.

Ngoài giờ lên lớp, cô Châu đã tranh thủ học hỏi các đồng nghiệp đi trước các phương pháp giảng dạy. Một trong số đó là cô giáo Lê Thị Thúy Ngân lớp 4A1, giáo viên giỏi của trường Linh Đàm đã vận dụng linh hoạt các hình thức, kĩ thuật dạy học kết hợp với một số công cụ giảng dạy như Padlet, Breakout, Quizizz…tạo được hứng thú cho học sinh và tăng hiệu quả tiết học.

Tháng 4/2022, học sinh Trường Tiểu học Linh Đàm cũng như các bạn học sinh Thủ đô Hà Nội quay lại học trực tiếp. Đây là thời điểm quý báu cuối năm học để cô Châu “tăng tốc” uốn các con từng động tác viết, đọc, phép tính. Khó nói hết sự vất vả của cô giáo trẻ 22 tuổi với lớp học có ăn bán trú, cần “tăng tốc” để hoàn thành nhiệm vụ năm học này. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, cô giáo Bùi Minh Châu đã được lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và các phụ huynh tin yêu và kết quả học tập cuối năm của lớp 1A10 là thước đo chính xác nhất thành tích của cô giáo trẻ này.

“Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, phường Hoàng Liệt xuất hiện nhiều ca bệnh, mức độ lây lan nhanh. Cô Châu cùng các bạn đoàn thanh niên phường Hoàng Liệt đã xung phòng đảm nhận tham gia công tác nhập dữ liệu ở trạm y tế. Chi đoàn thành niên Trường Tiểu học Linh Đàm trong đó có cô Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt Bùi Duy Khanh chia sẻ.

Tuổi trẻ xung kích đi đầu

Không chỉ là giáo viên trẻ năng động mà đoàn viên Bùi Minh Châu còn là cây văn nghệ xuất sắc của nhà trường và Đoàn phường Hoàng Liệt. Cô giáo trẻ này ít khi vắng mặt trong các chương trình văn nghệ của nhà trường vào các dịp lễ hay các cuộc thi. Không chỉ là “diễn viên không chuyên” mà cô giáo Châu còn  tham gia biên đạo múa, kịch…

MC duyên dáng Bùi Minh Châu. Ảnh HM
MC duyên dáng Bùi Minh Châu. Ảnh HM

 Tiết mục múa “Ngày đầu tiên đi học” do cô biên đạo đã đạt giải Ba hội diễn “Nét đẹp thầy trò”, báo ảnh chủ đề “Hoa điểm 10” do cô thiết kế đạt giải Ba cuộc thi Báo ảnh “Chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”. Đầu năm học 2022-2023, cô Châu đã xuất sắc khi lọt top 10 và giành được giải Khuyến khích hội thi “Đọc diễn cảm” năm học 2022-2023.

Cô còn là đoàn viên năng nổ tham gia tích cực các hoạt động Đoàn của nhà trường và Đoàn phường. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp với nhiều ca bệnh, mức độ lây lan nhanh, đoàn thanh niên phường đảm nhận tham gia công tác nhập dữ liệu ở trạm y tế phường là nơi nhiều công dân F0 đến khai báo thông tin, chi đoàn trường Tiểu học Linh Đàm được giao nhiệm vụ, cô Châu hăng hái xin tình nguyện tham gia hỗ trợ trạm y tế trong những thời gian nước sôi, lửa bỏng như vậy...