Cổ phiếu nhỏ hút tiền, Dabaco tăng mạnh sau tin chia cổ tức hơn 50 triệu cổ phiếu
Kinhtedothi - Sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến phiên điều chỉnh đầu tiên trong ngày 15/7, với áp lực bán xuất hiện mạnh mẽ vào cuối phiên chiều khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm gần 10 điểm.
VN-Index điều chỉnh sau chuỗi tăng, dòng tiền vẫn sôi động
Cụ thể, VN-Index chốt phiên giảm 9,77 điểm, tương đương 0,66%, xuống còn 1.460,65 điểm. Đáng chú ý, chỉ số này từng có thời điểm vượt ngưỡng 1.476 điểm trong phiên sáng – cho thấy tâm lý tích cực duy trì phần lớn thời gian trước khi áp lực chốt lời bất ngờ xuất hiện cuối phiên.

VN-Index điều chỉnh sau chuỗi tăng, dòng tiền vẫn sôi động
Trên sàn HOSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 190 mã giảm so với 136 mã tăng, trong khi 45 mã đứng giá. Rổ VN30 chứng kiến tới 25 mã giảm, chỉ còn 5 mã giữ được sắc xanh là SSI, LPB, MWG, SSB và SAB. Điều này khiến VN30-Index sụt 11,8 điểm (-0,74%), xuống còn 1.593,84 điểm – chấm dứt chuỗi tăng liên tục từ ngày 4/7.
Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 38.600 tỷ đồng, trong đó riêng HOSE đạt hơn 34.500 tỷ đồng, tăng 10% so với phiên trước – cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tích cực dù thị trường điều chỉnh.
Xét theo nhóm ngành, phần lớn cổ phiếu rơi vào trạng thái phân hóa. Ngành tài chính bị bán mạnh với mức giảm phổ biến từ 0–2%. Một số mã giảm sâu như FUETVGV3 (-6%), AIC (-3,6%), EIB (-2,8%), FUESSV50 (-2,8%). Tuy nhiên, nhóm này cũng ghi nhận điểm sáng với nhiều mã tăng tích cực: SBS tăng trần (+13,7%), APS (+7,7%), FUCVREIT tăng trần (+6,9%), BMS (+5%), EVS (+4,7%), KLB (+3,9%)…
Ngành bất động sản tiếp tục chịu áp lực chốt lời với nhiều mã giảm mạnh: XDH (-13,2%), SID (-7,6%), UNI (-5,6%), TDH (-5,2%), NRC (-4,8%). Tuy vậy, nhóm này cũng có những điểm sáng như PTL, LDG, HDC tăng trần, SZG (+10,3%), DTI (+7,7%), PXL (+7,6%), HAR (+6%).
Tình trạng phân hóa cũng diễn ra ở các nhóm ngành công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng và năng lượng, phản ánh sự giằng co trong kỳ vọng của nhà đầu tư sau chuỗi tăng vừa qua.
Đáng chú ý là sự bứt phá ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Trên sàn HOSE có tới 13 mã tăng trần, trong đó LDG đã có phiên trần thứ 13 trong 14 phiên gần nhất, BCG trần phiên thứ 4 liên tiếp, TCD trần phiên thứ 5. Sàn HNX có 5 mã trần, UPCoM ghi nhận 10 mã tăng trần – cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.
Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, khối ngoại vẫn duy trì vị thế mua ròng mạnh với tổng giá trị hơn 1.137 tỷ đồng trên 3 sàn. Riêng HOSE ghi nhận mua ròng hơn 1.117 tỷ đồng, tập trung tại các mã SSI, FUEVFVND, DXG (từ 203–247 tỷ đồng). Ngược lại, một số mã bị bán ròng mạnh như GMD, VCI, TCH (từ 72–93 tỷ đồng).
Phiên ngày 15/7 cho thấy một bước lùi mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng dài ngày, khi tâm lý thận trọng quay trở lại. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn sôi động, đặc biệt ở nhóm vốn hóa nhỏ và cổ phiếu đầu cơ. Việc khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh là tín hiệu hỗ trợ quan trọng, cho thấy triển vọng trung hạn của thị trường vẫn tích cực. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát biến động thị trường trong các phiên tới để đánh giá độ bền của dòng tiền và tín hiệu xác nhận xu hướng mới.
Dabaco chuẩn bị phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu tăng lên đỉnh lịch sử
Ngày 15/7, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) – doanh nghiệp đầu ngành chăn nuôi và thực phẩm theo mô hình 3F – đã chính thức công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 15%.
Cụ thể, Dabaco sẽ phát hành khoảng 50,2 triệu cổ phiếu, tương đương 502 tỷ đồng theo mệnh giá, để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Với gần 335 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ phát hành là 100:15 – nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới.
Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3/2025, ngay sau khi Dabaco hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đáng chú ý, cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, tạo điều kiện thuận lợi cho tính thanh khoản của cổ đông.
Thông tin phát hành cổ phiếu thưởng đến trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Dabaco đang có chuyển biến tích cực. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng, gấp gần 31 lần so với năm 2023 – đánh dấu cú lội ngược dòng mạnh mẽ sau một năm đầy khó khăn vì chi phí nguyên liệu và thị trường tiêu thụ suy giảm.
Sang nửa đầu năm 2025, Dabaco tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Doanh thu 6 tháng đạt hơn 12.500 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước vượt kế hoạch cả năm, riêng quý 2 ước lãi khoảng 509 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco có thể đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – con số rất ấn tượng trong ngành chăn nuôi vốn nhiều biến động.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông đặt câu hỏi về khả năng chia thêm cổ tức bằng tiền nếu kết quả kinh doanh năm nay tiếp tục khả quan. Đại diện công ty cho biết sẽ cân nhắc và tính toán hợp lý, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông, người lao động và sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
Lãnh đạo Dabaco cũng chia sẻ về các rủi ro vĩ mô đang hiện hữu như căng thẳng Nga–Ukraine, xung đột Trung Đông, biến động giá nguyên liệu, lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ thắt chặt. Dù vậy, Dabaco vẫn vận hành ổn định theo mô hình Feed – Farm – Food, bám sát chiến lược phát triển bền vững.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBC đã có đà tăng mạnh mẽ trở lại kể từ sau nhịp điều chỉnh do thông tin thuế quan vào tháng 4. Tính đến phiên giao dịch ngày 15/7, giá DBC đạt 34.300 đồng/cp, tăng gần 60% so với đáy tháng 4, và hiện đang giao dịch ở vùng giá cao nhất lịch sử.
Với kết quả kinh doanh tích cực, triển vọng ngành khả quan và sự đồng thuận của cổ đông, Dabaco đang cho thấy nội lực tài chính vững vàng cùng chiến lược tăng trưởng linh hoạt – tạo nền tảng cho đà tăng bền vững của cổ phiếu trong giai đoạn tới.

Tin vui đàm phán thuế Mỹ - Việt: Cổ phiếu nào hưởng lợi?
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ. Đồng thời khẳng định sẽ cắt giảm đáng kể các biện pháp thuế đối ứng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển ổn định và bền vững.

Cổ phiếu toàn ngành thăng hoa, thị trường phủ sắc xanh tím
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 2/7 với gam màu tươi sáng khi chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm, lên mức 1.384,6 điểm – thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2025.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu quý III/2025 bằng một phiên giao dịch đầy kịch tính. Lực cầu quay trở lại vào cuối phiên chiều, đặc biệt từ nhóm ngân hàng và hàng không, đã giúp chỉ số “thoát hiểm” ngoạn mục.