Cơ quan CSĐT thông báo kết luận vụ việc trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh
Kinhtedothi-Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAHN đã có Thông báo kết luận số A5112/TB-VPCQCSĐT ngày 23/4/2025 liên quan đến vụ việc xẩy ra tại trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh địa chỉ chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam (phường Mai Động, quận Hoàng Mai).
Theo đó, ngày 21/3/2025, Công an phường (CAP) Mai Động và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị D.T.N.Q (sinh năm 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), về hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em của các cô trường mầm non Học viện Anh-Xtanh (87 Lĩnh Nam, phường Mai Động) đối với con mình, cháu Đ.M.K.
Trước đó, ngày 20/3/2025, sau khi nhận được đơn của phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường đã kiểm tra camera và xác nhận có hành vi không chuẩn mực từ phía các cô của lớp Moon Reggio (dùng tay tác động vào má, vai, chân, tay của học sinh trong quá trình tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ (không để lại dấu vết); tổ chức đoàn đến tận nhà xin lỗi, kiểm điểm và buộc thôi việc 3 cô giáo liên quan.
CAP Mai Động đã tiến hành “xem xét dấu vết trên thân thể cháu Đ.M.K nhưng không phát hiện dấu vết thương tích, chị Q trình bày K không bị thương tích gì. Chị Q từ chối đưa cháu K đi khám thương và giám định tỷ lệ thương tật vì lý do K không bị thương tích gì”. Nhưng sau nhiều lần UBND phường Mai Động tổ chức hòa giải không thành, CAP Mai Động (quận Hoàng Mai) đã chuyển hồ sơ vụ việc về hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em của các cô trường mầm non Học viện Anh-xtanh lên phòng PC01 Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết theo quy định.
Sau một thời gian tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAHN đã có Thông báo kết luận gửi gia đình cháu Đ.M.K và nhà trường ghi rõ “tỷ lệ phần trăm thương tổn của cháu Đ.M.K tại thời điểm giám định là 0%”. Được biết, Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an là đơn vị tiến hành giám định theo khoản 2 điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự. Từ kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAHN kết luận: “trên cơ thể cháu Đ.M.K không có dấu hiệu thương tích nên không có cơ sở xác định dấu hiệu hình thành thương tích”.
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động Hoàng Việt cho rằng sự việc không lớn, nhưng do cách xử sự ban đầu chưa chuẩn mực nên “việc bé, xé ra to”, để dư luận xấu trong xã hội, 3 cô giáo Lê Thị Oanh, Trần Thị Là, Nguyễn Thị Thư bị nhà trường buộc thôi việc. Đây là bài học lớn cho tất cả cơ sở giáo dục trong công tác nuôi, dạy trẻ và ứng xử giữa nhà trường và phụ huynh.
Được biết, sau vụ việc trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh đã có thư ngỏ gửi toàn thể phụ huynh, xin lỗi vì để xẩy ra vụ việc đáng tiếc này và Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, ổn định tinh thần cho giáo viên, học sinh.

Quận Hai Bà Trưng: nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật
KInhtedothi-Nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác tư pháp, thời gian qua Quận Hai Bà Trưng luôn bám sát yêu cầu của TP Hà Nội cũng như Sở Tư pháp để triển khai tốt các chương trình, kế hoạch liên quan công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đạt kết quả cao.

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030" (Đề án).

Tích hợp giáo dục kỹ năng sử dụng AI trong giáo dục đại học
Kinhtedothi - Triển khai nhiệm vụ tích hợp giáo dục kỹ năng số cho sinh viên trong chương trình giáo dục đại học là một nội dung trong kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số".