“Coi giáo dục đạo đức nghề y là một trong những nội dung cơ bản”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (25/9), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức khai giảng năm học 2014-2015 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thịnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Đông tuyên bố khai giảng năm học mới.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thịnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Đông tuyên bố khai giảng năm học 2014-2015.
Theo bà Nguyễn Thị Thịnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, năm học 2014-2015 nhà trường đã tuyển sinh và gọi nhập học 1.750 học sinh, sinh viên vào các hệ cao đẳng điều dưỡng, dược, hộ sinh, xét nghiệm; trung cấp điều dưỡng, dược, hộ sinh, xét nghiệm, y sỹ đa khoa… Trong khi đó, năm học vừa qua, nhà trường giữ vững và ổn định quy mô đào tạo chính quy gần 4.500 học sinh, sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy đạt 98,9%, trong đó 11,2% loại giỏi, 49% loại khá, 37,7 loại trung bình khá, 1% loại trung bình. Ngoài ra, đội tuyển giảng viên và học sinh nhà trường tham gia Hội thi giáo viên và học sinh giỏi cấp thành phố bậc trung cấp chuyên nghiệp đã đạt được 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở nội dung giảng viên; các em học sinh đã giành được: 1 giải xuất sắc, 17 giải Nhì và 2 giải Ba.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đánh trống khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đánh trống khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tiếp tục hợp tác quốc tế trong đào tạo với Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhà trường đã hoàn thành đề án liên kết đào tạo cao đẳng Điều dưỡng tiêu chuẩn châu Âu với Học viện Y tế Berlin, dự kiến sẽ tuyển sinh vào đầu năm 2015. Đặc biệt, trong năm học 2014-2015 nhà trường đã phối hợp với Viện Goethe (CH Liên bang Đức) triển khai thí điểm dạy tiếng Đức như ngoại ngữ thứ 2 tại trường; cùng với chuyên gia Bỉ tổ chức tốt “Chương trình thí điểm đào tạo điều dưỡng trình độ TCCN theo phương pháp tiếp cận năng lực”…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thầy và trò Trường Cao đẳng Y Hà Đông đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, đổi mới phương thức chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu và thực tiễn của xã hội... Đặc biệt, Trường cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức với đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên toàn trường để thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”; đồng thời, quán triệt sâu sắc những quan điểm về giáo dục y đức của Đảng, thực hiện 12 điều y đức theo Chỉ thị của Bộ Y tế, coi giáo dục đạo đức nghề y là một trong những nội dung giáo dục cơ bản trong nhà trường...
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Chủ tịch HĐND mong muốn, các em học sinh, sinh viên khi ra trường sẽ trở thành những y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, hộ sinh… những người gần gũi và gắn bó với người bệnh, do đó mỗi em học sinh, sinh viên cần tích cực học tập, nghiên cứu, không ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao y đức để trở thành những cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, tận tụy, yêu nghề… được nhân dân tin tưởng và kính trọng.
Các tập thể của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông nhận cờ và khằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Các tập thể của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông được nhận cờ và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Tại lễ khai giảng, thừa ủy quyền của Chính phủ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể giáo viên, sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Ghi nhận những thành tích trong năm học 2013-2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 1 tập thể; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 4 tập thể; 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.