Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Còn nỗi lo phụ phí

Kinhtedothi - Phụ huynh cả nước vô cùng phấn khởi khi Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập từ 2025 - 2026. Thế nhưng, thẳm sâu trong họ vẫn là những nỗi niềm và sự lo lắng liên quan đến các khoản phụ phí.

Căn cứ quy định của Chính phủ về cơ chế thu và quản lý học phí, mức học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phân chia theo vùng, cấp học và do địa phương tính toán.

Tại Hà Nội, năm học 2024 - 2025, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND TP với mức học phí từ 19.000 - 217.000 đồng/học sinh/tháng. Một năm học được tính 9 tháng nên số tiền học phí phụ huynh phải đóng là từ 171.000 - 1.953.000 đồng/học sinh/năm học (tùy cấp, tùy vùng).

Như vậy, số tiền được miễn với từng học sinh không quá lớn, nhưng vẫn là một khoản hỗ trợ ý nghĩa đối với các gia đình có thu nhập thấp. Chính sách miễn học phí góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, thể hiện sự ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và xu thế chung của các nước phát triển. Chính sách này cũng hướng đến mục tiêu tốt đẹp, đó là tạo công bằng giáo dục, bảo đảm quyền được học tập của mọi trẻ em và nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội.

Tuy nhiên, niềm vui miễn học phí chưa thật sự trọn vẹn với phụ huynh bởi vẫn còn đó là những nỗi lo lắng, trăn trở, thậm chí là gánh nặng vì những khoản tiền lớp, tiền trường gấp hàng chục lần học phí họ vẫn phải đóng cho con. Đầu năm là tiền đồng phục, sách giáo khoa, sách tham khảo, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể, sổ liên lạc điện tử, quỹ phụ huynh…; mỗi tháng lại đóng tiền nước uống, ăn bán trú, chăm sóc bán trú, in tài liệu, quỹ Đoàn Đội, hoạt động ngoại khóa, học tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng (nếu có)… Nhiều phụ huynh cho biết, trung bình nuôi một con học công lập, ngoài học phí, số tiền hàng tháng họ đóng cho con ở trường, ở lớp có thể từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều khoản thu có danh nghĩa “tự nguyện”, nhưng gần như là “bắt buộc” và vì sự yên ổn của con, họ không thể không đóng.

Việc miễn học phí từ mầm non đến hết cấp THPT công lập, với không ít phụ huynh, đó thực sự đã là niềm vui. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là khi đất nước ta đang bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phụ huynh có cơ sở để tiếp tục có mong ước xa hơn. Họ mong, một ngày nào đó, các con đến trường hoàn toàn không mất bất kỳ khoản phí nào, giống như các nước tiên tiến trên thế giới đã và đang có được.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 23,2 triệu học sinh. Bộ ước tính nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT là khoảng 30.000 tỷ đồng/năm - số tiền rất lớn. Và người dân cũng biết rằng, mong muốn của họ chưa thể thành hiện thực trong một sớm, một chiều mà cần thời gian, lộ trình để thực hiện.

Trước mắt, nhằm giảm áp lực và gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, bên cạnh chính sách miễn học phí của Nhà nước, các trường, hội phụ huynh cũng cần tính toán để tiết giảm tối đa các loại phụ phí; đồng thời tích cực công khai, minh bạch các khoản thu để tránh tình trạng lạm thu hoặc phát sinh những khoản thu vô lý. Mặt khác, tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp thu sai quy định, công khai thông tin thu chi… để phụ huynh dễ giám sát.

Chính sách miễn học phí từ mầm non đến THPT là chủ trương lớn, được coi là một cuộc cách mạng về chính sách giáo dục ở Việt Nam. Muốn chính sách phát huy hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc miễn học phí, mà còn cần giải quyết triệt để bài toán phụ phí, để tránh việc giảm chỗ này, tăng chỗ khác. Có như vậy, phụ huynh mới có niềm vui trọn vẹn, học sinh mới được đến trường học tập trong hạnh phúc, vô tư và yên bình.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chữ “Dám”

Chữ “Dám”

08 Dec, 06:15 AM

Kinhtedothi - Vâng! Chỉ một chữ “Dám”, nhưng lại hàm chứa sâu xa nhiều thông điệp của người đứng đầu TP. Khi làm việc với lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đề cập nhiều đến chữ “Dám” với yêu cầu “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Chữ “Dám” vì thế không phải là khẩu hiệu mà là tinh thần chỉ đạo, là hành động thực chất để gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong một bộ phận cán bộ là sự ngại đổi mới, sợ sai và tâm lý an toàn.

Bước chuyển tích cực

Bước chuyển tích cực

05 Dec, 06:03 AM

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TƯ ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết tâm đổi mới, bứt phá

Quyết tâm đổi mới, bứt phá

04 Dec, 04:57 AM

Kinhtedothi - Việc Chính phủ phát lệnh khởi công hàng loạt công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm bứt phá và tạo ra những cú hích chiến lược cho nền kinh tế.

Nỗ lực lớn

Nỗ lực lớn

03 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Thông tin Chính phủ dự kiến cắt giảm giấy phép kinh doanh tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - gấp đôi phương án trình Quốc hội trước đó được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố sáng 27/11 đã tạo điểm nhấn mạnh tại phiên thảo luận Luật Đầu tư (sửa đổi). Đây là nỗ lực lớn, bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho DN.

Động lực phát triển kinh tế nông thôn

Động lực phát triển kinh tế nông thôn

02 Dec, 06:10 AM

Kinhtedothi - Trong bất kỳ giai đoạn nào, nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng được Đảng và Nhà nước xác định là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Cũng bởi vậy, những năm qua, khu vực “tam nông” luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn về cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính của TP Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ