Công an tỉnh Hà Nam khởi tố 3 nhân viên đường sắt “bao khách”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ga Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Ga Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Ảnh: Tuấn Hải.
Ga Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Ảnh: Tuấn Hải.

Theo đó, đêm 29/7/2022, 3 nhân viên đường sắt gồm Hồ Tấn Đức (nhân viên phục vụ tàu SE7, Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam) và Hoàng Thị Bạch Mai, Trương Thị Hồng Hà (Trạm vận tải đường sắt Phủ Lý) đã thông đồng nhận 13,1 triệu đồng để đưa 10 hành khách không vé đi tàu SE7 (từ Phủ Lý đi TP Hồ Chí Minh).

Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang vụ việc, thu giữ tang vật ngay tại sân ga Phủ Lý và thông báo cho Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn - cơ quan quản lý các nhân viên này.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài” theo khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cũng đồng thời khởi tố bị can đối với 3 nhân viên đường sắt gồm Hồ Tấn Đức, Hoàng Thị Bạch Mai, Trương Thị Hồng Hà về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, điều 355 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 1 năm đến 6 năm.

 Ảnh AT
 Ảnh AT

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã triệu tập khẩn cấp Chủ tịch, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội, và Sài Gòn, nhằm chấn chỉnh công tác phục vụ trên các đoàn tàu khách Thống Nhất.

Hiện tại, công tác kiểm tra trên các đoàn tàu khách Thống Nhất đã được ngành đường sắt tăng cường tối đa, bước đầu đã chấn chỉnh được các vi phạm như báo chí vừa đăng.

Tới đây, ngành đường sắt sẽ tiếp tục rà soát lại quy trình, công tác kiểm tra, đẩy mạnh chất lượng công tác phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga nói chung. Đồng thời áp dụng các giải pháp về khuyến khích, động viên người lao động nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách đi tàu, nâng doanh thu để tăng thu nhập.

Được biết, hiện nay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang khuyết 2 chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên nên việc xây dựng các quyết sách lớn đang gặp trở ngại. Đối với công tác kinh doanh vận tải hành khách, khi thu nhập của nhân viên phục vụ trên tàu chưa được 4 triệu đồng/tháng, thì làm thể nào để người lao động yên tâm công tác, không bao hàng, bao khách dẫn đến phạm tội là cả vấn đề lớn cần có những giải pháp đồng bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần