Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Công an TP Hồ Chí Minh giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”

Kinhtedothi - Ngày 15/10, thông tin từ Công an phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa giải cứu một nam sinh viên bị "bắt cóc online" trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10/10, ông L đến Công an phường Bình Tiên trình báo con trai (19 tuổi), hiện là sinh viên một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh mất tích và nghi bị tống tiền.

Ông L cho biết, trước đó có người đàn ông tự xưng là giáo viên gọi điện báo con trai ông trúng học bổng du học Trung Quốc và yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của con trai để chứng minh thu nhập. Sau đó, ông L gọi điện cho con trai thì không được nên đến Công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Tiên phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc truy xét, làm rõ.

Nam sinh viên bị "bắt cóc online" được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 18 giờ cùng ngày, Công an phát hiện con trai ông L đang ở một mình tại khách sạn ở phường Bàn Cờ.

Công an đã giải cứu, đưa nam sinh viên về trụ sở và bàn giao cho gia đình. Vụ việc được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ thủ đoạn của nhóm lừa đảo để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vấn đề “bắt cóc online”, ngày 14/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục toàn TP về việc phối hợp triển khai chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Thông báo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên, công văn về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan Công an tại địa phương tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề; hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan Công an cung cấp.

Các trường cũng được yêu cầu tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục trong chiến dịch do ngành Công an tổ chức thực hiện.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phát đi cảnh báo thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm, lợi dụng không gian mạng để "bắt cóc online" học sinh, sinh viên rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ học sinh, sinh viên bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh để cập nhật trường hợp vắng mặt không rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng để uy hiếp, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm hại tình dục...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

23 Jan, 11:42 AM

Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ