Công bố Festival Huế 2026, tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn tại Ngọ Môn
Kinhtedothi - Sáng 01/01/2026, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), UBND thành phố Huế long trọng tổ chức Chương trình công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động Festival Huế trong năm 2026.
Tiếp nối thành công của các kỳ Festival trước, Festival Huế 2026 tiếp tục được tổ chức theo mô hình “Festival bốn mùa”.
Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Huế đang tập trung xây dựng và phát triển trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô, giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, gắn với định hướng phát triển xanh, thân thiện môi trường và đô thị thông minh.
Tiếp nối thành công của các kỳ Festival trước, Festival Huế 2026 tiếp tục được tổ chức theo mô hình “Festival bốn mùa”. Theo đó, các hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm đặc trưng văn hóa Cố đô, kết hợp giao lưu quốc tế, sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm, tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa và giàu cảm xúc cho người dân, du khách khi đến với Huế.
Trong chuỗi Festival bốn mùa, Lễ hội mùa Xuân kéo dài trong ba tháng đầu năm là điểm khởi đầu quan trọng. Điểm nhấn nổi bật là chương trình công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn, cùng nhiều hoạt động văn hóa Tết Huế đặc sắc, tái hiện không gian Tết truyền thống của Cố đô, kết hợp hài hòa với các chương trình nghệ thuật đương đại.
Từ tháng 4 đến tháng 6, Lễ hội mùa Hạ diễn ra sôi động với tâm điểm là Tuần lễ Festival Huế 2026, mang chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện cao điểm quy tụ các giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Huế, cùng sắc màu nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Các chương trình được tổ chức tại nhiều không gian di sản đã và đang được phục hồi, tạo sự tương tác, trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho công chúng.
Lễ hội mùa Thu và mùa Đông tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống và các chương trình giải trí phong phú. Qua đó, góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế – xã hội của địa phương.
Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình sáng 01/01 là nghi thức Lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa. Đây là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa mở đầu năm mới dưới triều Nguyễn, thể hiện ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân no ấm. Việc tái hiện Lễ Ban Sóc không chỉ góp phần bảo tồn, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa Huế, mà còn tạo dấu ấn sâu sắc cho sự kiện văn hóa – nghệ thuật mở màn Festival Huế 2026.
Thông qua Festival Huế 2026, thành phố Huế tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa – du lịch lớn của cả nước, phát huy hiệu quả giá trị di sản Cố đô gắn với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Huế chào đón những vị khách đầu tiên năm 2026 đến bằng đường hàng không
Kinhtedothi- Sáng 1/1/2026, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Huế tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Huế hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở theo “Chiến dịch Quang Trung”
Kinhtedothi- Sau 25 ngày phát động chiến dịch, sáng ngày 30/12, UBND thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An. Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

CSGT Huế tạo chuyển biến rõ nét trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Kinhtedothi- Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP Huế. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và cách làm bài bản, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính căn cơ, qua đó kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững ổn định trật tự xã hội.






