Công bố nhãn hiệu tập thể Phật thủ Hoài Đức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/1, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội phối hợp UBND xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể Phật thủ Đắc Sở.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội và huyện Hoài Đức trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho Hội sản xuất và kinh doanh Phật thủ Đắc Sở.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội và huyện Hoài Đức trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho Hội sản xuất và kinh doanh Phật thủ Đắc Sở.
Phật thủ được người dân xã Đắc Sở tìm thấy ở vùng núi phía Bắc mang về trồng cách đây hơn 20 năm. Đây là giống cây thuộc chi cam chanh, có tên gọi xuất phát từ hình dáng của quả chia nhánh trông như bàn tay phật. Cây cho quả quanh năm và là một loại cây quý vì có thể làm thuốc chữa nhiều bệnh.

Nhận thấy đây là sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường, huyện Hoài Đức đã thành lập Hội Sản xuất và Kinh doanh phật thủ xã Đắc Sở nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ loài cây tiềm năng này. 
Nhờ trồng Phật thủ nhiều gia đình tại Đắc Sở đã vươn lên làm giàu.
Nhờ trồng Phật thủ nhiều gia đình tại Đắc Sở đã vươn lên làm giàu.
Được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội về kỹ thuật, vật tư phân bón năng suất và giá trị của phật thủ Đắc Sở ngày càng được nâng cao.  Tháng 11/2015, sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể Phật thủ Đắc Sở. Hiện nay, toàn xã Đắc Sở có 200ha phật thủ với hơn 400 hộ sản xuất. Năm 2015, sản lượng phật thủ đạt 4 triệu quả, cho giá trị thu nhập trên 100 tỷ đồng.