Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công nghệ đằng sau vụ phát nổ máy nhắn tin hàng loạt của Hezbollah

Kinhtedothi - Nguồn tin an ninh cấp cao của Lebanon đã xác nhận một bức ảnh về mẫu máy nhắn tin, AP924, giống như các máy nhắn tin khác, có thể nhận và hiển thị tin nhắn văn bản không dây nhưng không thể thực hiện cuộc gọi.

Cơ quan tình báo Mossad của Israel được cho đã cài thuốc nổ bên trong 5.000 máy nhắn tin do nhóm Hezbollah của Lebanon nhập khẩu nhiều tháng trước vụ nổ hôm 17/9, Reuters dẫn hai nguồn an ninh cấp cao cho biết. 

Chiếc túi của một người đàn ông phát nổ trong một siêu thị ở Beirut, Lebanon ngày 17/09/2024. Ảnh chụp màn hình từ một video lấy trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Đây là hoạt động xâm hại an ninh chưa từng có tới Hezbollah khi ​​hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ khiến ít nhất 9 người tử vong và gần 3.000 người khác bị thương, bao gồm các chiến binh của nhóm và phái viên Iran tại Beirut.

Nguồn tin an ninh Lebanon cho biết các máy nhắn tin này là của Gold Apollo có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc nhưng công ty này cho biết họ không sản xuất các thiết bị này mà được sản xuất bởi một công ty châu Âu có quyền sử dụng thương hiệu. 

Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã cam kết sẽ trả đũa Israel trong khi quân đội của nước này từ chối bình luận về vụ nổ. Một số nguồn tin cho biết âm mưu này dường như đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Nguồn tin cũng cho biết nhóm này đã đặt hàng 5.000 máy nhắn tin từ Gold Apollo và được đưa vào nước này vào đầu năm nay.

Trong diễn biến liên quan, đại diện Gold Apollo khẳng định doanh nghiệp này không sản xuất máy nhắn tin được sử dụng trong vụ nổ ở Lebanon hôm 17/9, theo người sáng lập công ty Hsu Ching-Kuang thông tin với báo giới hôm nay. 

Cụ thể, ông Hsu Ching-Kuang cho biết máy nhắn tin sử dụng trong vụ nổ được sản xuất bởi một công ty ở châu Âu, nhưng có tên thương hiệu của công ty tại Đài Bắc trên sản phẩm. Tuy nhiên, ông không xác nhận tên công ty.

"Sản phẩm không phải của chúng tôi. Chỉ có điều nó có thương hiệu của chúng tôi trên đó", ông nói với các phóng viên vào hôm 18/9, mà không nêu tên công ty đã sản xuất các thiết bị.

Nguồn tin an ninh cấp cao của Lebanon đã xác nhận một bức ảnh về mẫu máy nhắn tin, AP924, giống như các máy nhắn tin khác, có thể nhận và hiển thị tin nhắn văn bản không dây nhưng không thể thực hiện cuộc gọi.

Các chiến binh Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp để cố gắng tránh việc bị Israel định vị, hai nguồn thạo tin khẳng định với Reuters trong năm nay.

Nhưng nguồn tin cấp cao của Lebanon cho biết các thiết bị đã được cơ quan tình báo Israel sửa đổi "ở cấp độ sản xuất".

"[Cơ quan tình báo] Mossad đã tiêm một bảng mạch chứa vật liệu nổ có thể nhận mã vào bên trong thiết bị. Rất khó để phát hiện ra nó bằng bất kỳ phương tiện nào. Ngay cả với bất kỳ thiết bị hoặc máy quét nào", nguồn tin cho biết.

Hình ảnh máy nhắn tin bị phá hủy do Reuters phân tích cho thấy định dạng và nhãn dán ở mặt sau giống với máy nhắn tin do Gold Apollo sản xuất. 

Ông Hsu nói thêm rằng Gold Apollo cũng là nạn nhân của vụ việc.

Nóng: lực lượng Hezbollah tấn công Israel

Nóng: lực lượng Hezbollah tấn công Israel

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

14 Apr, 08:43 AM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ