Kinhtedothi – Cơn mưa to kéo dài trong trưa và chiều ngày 11/8 khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng. Để đảm bảo việc đi lại của Nhân dân, trăm công nhân ngành thoát nước đã đội mưa khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu ngập úng cho Thủ đô.
Từ khoảng 12 giờ ngày 11/8, mưa to đến rất to đã xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội.
Công nhân thoát nước làm nhiệm vụ chống ngập úng trên đường Ngọc Hồi.
Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, lượng mưa đo được tại Yên Sở (Hoàng Mai) đã lên đến trên 186mm, tại Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) 84,5mm; Thanh Trì 82,4mm... Cơn mưa trắng trời, như trút nước, diễn ra trên diện rộng đã gây quá tải hệ thống thoát nước của TP.
Tại những điểm ngập úng, các công nhân thoát nước đều kịp thời có mặt để đẩy nhanh tốc độ tiêu thoát nước.
Đến khoảng 12 giờ 45, trên địa bàn nội đô đã xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ, như phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai; Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho), Đội Cấn, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Phạm Ngọc Thạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt...
Các loại máy móc được huy động để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trước dự báo về khả năng xảy ra mưa, công ty đã chủ động hạ mực nước trên hệ thống. Tại thời điểm xảy ra mưa, công ty đã cho mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối: Đồng Bông, Yên Sở, Cổ Nhuế...
Hàng trăm công nhân đã được huy động ứng trực tại các điểm nóng để giải quyết tình trạng ngập úng tại Thủ đô.
Cùng với đó, các đơn vị thoát nước đã huy động hàng trăm công nhân, phương tiện máy móc ứng trực, giải quyết thoát nước ngoài hiện trường, tua vớt rác tại các miệng thu trên toàn địa bàn quản lý, nhằm dẫn nước nhanh nhất về nguồn tiêu, giảm thời gian và mức độ úng ngập...
Kinhtedothi – Theo dự báo, từ đêm 17-19/7, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm… do ảnh hưởng của bão số 1. Với cường độ mưa như trên xảy ra, nhiều khu vực tại Hà Nội có nguy cơ rơi vào ngập úng.
Kinhtedothi - Những năm qua, TP Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước. Song, những bất cập của hạ tầng thoát nước, diễn biến phức tạp của thời tiết… đã khiến công tác thoát nước, chống ngập năm 2023 tiếp tục rơi vào cảnh đến hẹn lại lo.
Kinhtedothi - Kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị khẩn trương gỡ vướng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Kinhtedothi – Thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, từ nay đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh cơ bản di dời, bố trí tái định cư (TĐC) cho toàn bộ người dân sống ở nhà trên và ven sông, kênh, rạch; đồng thời khai thác quỹ đất dọc sông, kênh, rạch sau giải tỏa để phát triển kinh tế.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND và Ban QLDA đầu tư hạ tầng các phường, xã; các chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu thi công rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công trên đường phố, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng xong trước ngày 10/8/2025.
Kinhtedothi - Kể từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào vận hành trên toàn quốc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP chính là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa tinh thần phân cấp, phân quyền sâu rộng được xác lập trong Luật Đất đai năm 2024, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.