Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công nhân thuỷ nông Hà Nội ứng trực xuyên Tết chống hạn vụ Xuân

Kinhtedothi - Ngày 27/1 (tức 28 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), hàng trăm trạm bơm tiếp tục được các doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội tổ chức vận hành để lấy nước sản xuất vụ Xuân 2025, bảo đảm bà con nông dân có đủ nước gieo cấy ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Ứng trực lấy nước 24/24 giờ

Trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Hoài Đức) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025 cho khoảng 10.000ha canh tác thuộc các quận, huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm…

Những ngày qua, dù đã cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhưng cán bộ, công nhân viên tại trạm vẫn duy trì ứng trực 24/24 giờ, tranh thủ mực nước sông Hồng ở mức tốt để vận hành tối đa các tổ máy lấy nước.

Vận hành lấy nước sản xuất vụ Xuân tại trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Hoài Đức).

Giám đốc Xí nghiệp thuỷ lợi Đan Hoài Nguyễn Hải Trường cho biết, trong dịp Tết này, đơn vị sẽ phân công cán bộ, công nhân duy trì ứng trực tại trạm bơm dã chiến Bá Giang và trạm bơm Đan Hoài; theo dõi mực nước sông Hồng để vận hành linh hoạt các tổ máy nhằm tận dụng tối đa nguồn nước.

Cùng với trạm bơm dã chiến Bá Giang, ghi nhận cho thấy, trong ngày 27/1 (tức 28 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), 116 trạm bơm với hàng trăm tổ máy bơm tiếp tục được 4 doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội vận hành tối đa công suất để lấy nước vụ Xuân 2025.

Theo Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn, công tác chống hạn đang được đơn vị duy trì tập trung cao độ. Từ sau đợt lấy nước đầu tiên từ các hồ chứa thuỷ điện, hệ thống các trạm bơm vẫn liên tục được vận hành trong điều kiện nguồn nước cho phép.

“Cán bộ, công nhân các trạm phân ca kíp, tổ chức vận hành liên tục hệ thống thuỷ lợi để lấy nước cho sản xuất vụ Xuân. Công tác này sẽ được duy trì liên tục trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ…” - ông Trần Thanh Toàn cho biết thêm.

Tranh thủ tối đa nguồn nước

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT Hà Nội, công tác lấy nước sản xuất vụ Xuân 2025 trên địa bàn TP thời gian qua tuân thủ theo đúng yêu cầu của Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) và bảo đảm tiến độ chung của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Mặc dù vậy, công tác lấy nước vẫn có một số vấn đề cần lưu ý.

Nổi cộm là về chất lượng nước, đặc biệt đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp lấy nước trực tiếp từ sông Nhuệ và sông Cầu Bây thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ và Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

Theo đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị hai doanh nghiệp nêu trên cần có phương án nguồn nước thay thế bằng các biện pháp tăng cường lấy nước từ sông Hồng, sông Đáy thay thế nước sông Nhuệ; phối hợp vận hành công trình thủy lợi liên vùng, liên tỉnh; đồng thời, thông báo tới các địa phương trong hệ thống để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đối với Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích, cần chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước đối với các diện tích thuộc lưu vực trạm bơm Trung Hà, trạm bơm Phù Sa và các vùng tưới do một số trạm bơm nhỏ lấy nước từ sông Tích phục vụ.

Để đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2025 trên địa bàn TP, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến đề nghị các công ty thủy lợi và chính quyền địa phương tiếp tục duy trì vận hành công trình đưa nước lên ruộng trong thời gian trước đợt 2 khi điều kiện nguồn nước cho phép; tranh thủ nguồn nước hồi quy và thủy triều lấy nước tạo thế chủ động.

Bên cạnh đó, tích cực tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, đặc biệt là các diện tích lúa cấy sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

 

Với sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp thuỷ lợi Hà Nội, tính đến nay, toàn TP đã có khoảng 43.000ha canh tác nông nghiệp được cấp đủ nước, đạt hơn 52% tổng diện tích sản xuất vụ Xuân 2025. Một số địa phương có diện tích đủ nước đạt cao như: Ứng Hoà, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ