TP Biên Hòa, Đồng Nai:

Công trình trên 10 tỷ bị sụp lún vì sử dụng bê tông không cốt thép

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một công trình đường giao thông với kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, phần làm hệ thống mương thoát nước đều bằng bê tông nhưng không có cốt thép. Công trình đang làm thì các khối bê tông sụp đổ, đơn vị thi công đã vội dùng xe múc bê tông đi "phi tang".

Hiện trường công trình sáng ngày 25/9/2023, đơn vị thi công dùng xe múc các khối bê tông của hệ thống mương thoát nước bị sụp đổ đem đi đổ.
Hiện trường công trình sáng ngày 25/9/2023, đơn vị thi công dùng xe múc các khối bê tông của hệ thống mương thoát nước bị sụp đổ đem đi đổ.

Ngày 24/9/2023, người dân phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện các khối bê tông làm mương thoát nước dọc theo tuyến đường Đinh Quang Ân (thuộc dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp tuyến đường Đinh Quang Ân và tuyến đường Chu Mạnh Trinh tại phường Phước Tân) bỗng nhiên bị sụp đổ.

Các khối bê tông xây dựng theo hệ thống mương thoát nước của công trình tuyến đường Đinh Quang Ân bị sụp đổ.
Các khối bê tông xây dựng theo hệ thống mương thoát nước của công trình tuyến đường Đinh Quang Ân bị sụp đổ.

Theo người dân, từ đầu tháng 8/2023, tuyến đường Đinh Quang Ân được đơn vị thi công thực hiện đào hai bên đường để làm hệ thống mương thoát nước cho tuyến đường này. Tuy nhiên, hệ thống mương được công nhân thi công bằng cách đổ bê tông làm vách đứng nhưng không có cốt thép, dẫn đến tình trạng các khối bê tông này tự sụp đổ.

Cận cảnh khối bê tông không có cốt thép bị gãy vỡ, tại công trình mương thoát nước của tuyến đường Đinh Quang Ân (phường Phước Tân, TP Biên Hòa).
Cận cảnh khối bê tông không có cốt thép bị gãy vỡ, tại công trình mương thoát nước của tuyến đường Đinh Quang Ân (phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Ông Khương (người dân ở phường Phước Tân) cho biết: “Người dân chúng tôi theo dõi công trình này, việc làm hệ thống mương đổ bê tông không hề có cốt thép. Đó là lý do con mương thoát nước tự sụp đổ mà không cần ai tác động vào”.

Còn bà Ngô Thị Huệ bức xúc: “Công trình làm như vậy, nếu hôm nay không bị sụp thì sau khi hoàn thành công trình, xe tải chạy đè lên đường thì chắc chắc cống thoát nước cũng bị sụp. Lúc đó người dân chúng tôi phải chịu khổ”.

Một đoạn công trình mương thoát nước đường Đinh Quang Ân đã hoàn thành.
Một đoạn công trình mương thoát nước đường Đinh Quang Ân đã hoàn thành.

Sáng ngày 25/9, PV báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận thực tế hiện trường công trình. Trên đường Đinh Quang Ân, công trình mương thoát nước đã thi công hai bên lề đường được một đoạn dài khoảng 300m. Trong đó, khối bê tông của đoạn mương khoảng 50m đã bị sụp đổ.

Từng khối bê tông vỡ ra nhưng bên trong không hề có cốt thép. Hai chiếc xe múc đất của đơn vị thi công đang vội vàng múc các khối bê tông đưa lên xe tải chở đi đổ ở khu vực gần đó.

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp tuyến đường Đinh Quang Ân và tuyến đường Chu Mạnh Trinh tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) có tổng chiều dài khoảng 1,2km, với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa. Đơn vị quản lý dự án và giám sát là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hai Mười Sáu. Đơn vị thiết kế là Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Lam Giang. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Hưng Trường Phát. Công trình khởi công ngày 3/8 và thời gian thi công 120 ngày.

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Nguyễn Đình Phúc, cán bộ Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa (đơn vị chủ đầu tư của dự án) cho biết: “Tôi chưa nghe đơn vị thi công báo cáo về sự việc. Có thể là khối bê tông hai bên đường đổ xuống là do trời mưa nên nó… sụp xuống. Cái đó còn có công tác nghiệm thu nữa mà!”.

Khi đặt vấn đề, trong hồ sơ thiết kế công trình, bê tông làm mương thoát nước có phải sử dụng cốt thép hay không? Ông Phúc trả lời: “Trong hồ sơ thiết kế làm đường mương thoát nước, hình như có đoạn làm bằng cốt thép có đoạn không có cốt thép. Đoạn nào hai bên vỉa hè, nếu không chịu lực nhiều thì không có cốt thép!”.

Xe múc khối bê thông đưa lên xe tải chở đi khỏi hiện trường công trình mương thoát nước bị sụp, sáng ngày 25/9/2023.
Xe múc khối bê thông đưa lên xe tải chở đi khỏi hiện trường công trình mương thoát nước bị sụp, sáng ngày 25/9/2023.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế công trình, tất cả những khối bê tông đã sụp và vỡ ra đều không hề có cốt thép. Và tuyến đường này là đường chuyên dụng có hàng trăm lượt xe ben trọng tải lớn chở đất đá đi qua mỗi ngày.

Các khối bê tông không cốt thép bị vỡ vụn được đơn vị thi công múc từ mương thoát nước công trình đường Đinh Quang Ân.
Các khối bê tông không cốt thép bị vỡ vụn được đơn vị thi công múc từ mương thoát nước công trình đường Đinh Quang Ân.

Đồng thời, theo người dân khu vực này, trong hai ngày qua nơi đây không hề có mưa...mà sao các khối bê tông vẫn bị sụp đổ? 

Đến trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đình Phúc nhắn vào điện thoại của phóng viên cho biết: “Chiều nay, 15 giờ tôi sẽ xuống kiểm tra”. Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục ghi nhận sự việc.

Người dân bức xúc đề nghị kiểm tra toàn bộ công trình tuyến đường Đinh Quang Ân.
Người dân bức xúc đề nghị kiểm tra toàn bộ công trình tuyến đường Đinh Quang Ân.
Công nhân thi công dọn dẹp đoạn mương thoát nước bê tông không có cốt thép bị sụp.
Công nhân thi công dọn dẹp đoạn mương thoát nước bê tông không có cốt thép bị sụp.