Cử tri huyện Thường Tín mong muốn xây cầu vượt bắc qua đường sắt

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/4, tại hội trường UBND thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 9) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri, chiều 22/4, tại trụ sở UBND thị trấn Thường Tín
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri, chiều 22/4, tại trụ sở UBND thị trấn Thường Tín

Dự và chủ trì buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh, cùng đại diện các sở, ngành và cử tri các xã, thị trấn, huyện Thường Tín.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy thông báo đến cử tri kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp trước.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín

Tại buổi tiếp xúc, 6 cử tri của huyện Thường Tín nêu 11 ý kiến tập trung vào các vấn đề như Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng đường giao thông, xây cầu bắc qua đường sắt, thu hồi đất thực hiện dự án tránh gây lãng phí tài nguyên, sửa đổi luật đất đai, điều chỉnh quy hoạch vùng bãi ven sông Hồng…

Theo đó, cử tri Uông Văn Hưng, thị trấn Thường Tín đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, TP quan tâm đến việc sớm hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng và bàn giao cho huyện quản lý tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Đề nghị Chính phủ và bộ ngành, TP giao cho huyện thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, kết nối các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy trả lời ý kiến cử tri Thường Tín kỳ họp trước
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy trả lời ý kiến cử tri Thường Tín kỳ họp trước

Cử tri Lương Đức Nghĩa, xã Tô Hiệu kiến nghị đến Quốc hội cùng Chính phủ quan tâm, xem xét đến việc xây dựng cầu vượt kết nối Quốc lộ 1A với đường Tỉnh lộ 429 bắc ngang qua tuyến đường sắt nằm trên địa bàn xã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.

Cử tri Nguyễn Tiến Phú, xã Văn Phú mong muốn Quốc hội, Chính phủ và TP quan tâm đến việc sớm thu hồi GPMB để tiếp tục thực hiện các dự án xây lắp hệ thống cột và mạng lưới dây điện 500kv, điện cao thế đi qua địa bàn xã Văn Phú, tránh để đất hoang hóa gây lãng phí tài nguyên.

Cử tri Lê Văn Tạo phát biểu ý kiến
Cử tri Lê Văn Tạo phát biểu ý kiến

Cử tri Lê Văn Tạo, xã Nhị Khê đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi Luật Đất Đai sao cho phù hợp với thực tiễn để các hộ gia đình đang còn nhiều diện tích cũng như các loại đất thuận tiện trong việc cấp Giấy CNQSD đất. Cùng với đó, có những chính sách, hướng dẫn phù hợp hơn trong việc việc tổ chức thực hiện đấu thầu đất công do chính quyền địa phương quản lý.

Cử tri Đỗ Đình Toản, xã Hồng Vân đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực vùng bãi thuộc không gian thoát lũ ven sông Hồng cho phù hợp với thực tế hiện nay giúp địa phương tận dụng, khai thác vùng bãi tạo nguồn thu thuế cho nhà nước. Cùng với đó các bộ, ngành, TP quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng địa phương thành địa phương NTM kiểu mẫu…

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền 
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền 

Thay mặt tổ đại biểu số 9, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cám ơn cử tri huyện Thường Tín đã chia sẻ, đóng góp ý kiến. Tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri với các nhóm vấn đề chính và sẽ phân loại báo cáo lên kỳ họp thứ V những nội dung cử tri kiến nghị mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm và giao cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.