Cuộc gặp giữa hai thế hệ "mở đường" và "tiếp nối" vươn ra không gian của Việt Nam
Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa hai thế hệ phi hành gia Việt Nam - một người mở đường từ những năm tháng chiến tranh, một người tiếp nối trong kỷ nguyên khoa học và hòa bình - đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ.
Chiều 7/2, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân – người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô, chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, cùng các sĩ quan trẻ thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao.
Cuộc gặp mặt, giao lưu giữa hai thế hệ người Việt đưa khát vọng vươn ra không gian của đất nước đi xa. Ảnh: UBNV
Cùng dự có Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện Lãnh đạo Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không – Không quân.
Trong không khí thân tình của buổi giao lưu, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi giao lưu vì đã tạo khoảnh khắc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ: từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn trân trọng từng nỗ lực, từng thành tựu của kiều bào, coi đó không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước.
"Ủy ban luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong một thế giới đang không ngừng chuyển động", Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa bày tỏ. Đồng thời khẳng định mong muốn, dù ở bất cứ đâu, các bạn trẻ luôn giữ trong tim tình yêu với quê hương, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi tri thức và sẵn sàng kết nối, đồng hành cùng quê hương Việt Nam bằng những cách thức linh hoạt, sáng tạo và thiết thực.
Phát biểu tại buổi giao lưu, chị Amanda Nguyễn bày tỏ xúc động khi được trở về Việt Nam, chia sẻ về chuyến bay vào không gian, câu chuyện mang theo hạt sen mà chị đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để mang lên không gian thực hiện thí nghiệm, cũng như bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới chị sau chuyến bay.
Trung tướng Phạm Tuân trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông. Ảnh: UBNV
Trích dẫn câu nói của Trung tướng Phạm Tuân: “Từ vũ trụ nhìn xuống, quê hương không phải là Việt Nam, Nga hay bất cứ quốc gia nào, mà là Trái Đất”, chị Amanda Nguyễn luận giải thêm rằng là chính khoa học và công nghệ đã giúp con người có được góc nhìn ấy. Theo chị Amanda, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc.
Từ không gian nhìn xuống, Trái Đất hiện lên như một “chấm xanh nhạt giữa vũ trụ bao la” - một tổng thể thống nhất, nơi không tồn tại đường biên chia cắt, mà chỉ có một cộng đồng nhân loại cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh và kiến tạo tương lai chung.
Chia sẻ với thế hệ trẻ, Trung tướng Phạm Tuân bồi hồi nhắc lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm (1980) và hành trình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh, từng đối đầu với không quân Mỹ, đến hôm nay được bắt tay, trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế vì hòa bình và phát triển.
Trung tướng nhấn mạnh lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ: “Là người Việt Nam, phải phát huy truyền thống Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đồng thời, Trung tướng Phạm Tuân kể lại những bài huấn luyện khắc nghiệt và các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của người phi công, người phi hành gia. Gửi gắm tới thế hệ trẻ, Trung tướng cho rằng điều quan trọng là tự đánh giá đúng bản thân để lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời đề cao vai trò của sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa để mỗi cá nhân và đất nước tìm ra lối đi riêng.
Tại buổi gặp mặt, chị Amanda Nguyễn đã trân trọng kính tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà chị đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian. Nhân dịp này, Trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.
Cuộc gặp giữa hai thế hệ phi hành gia Việt Nam - một người mở đường từ những năm tháng chiến tranh, một người tiếp nối trong kỷ nguyên khoa học và hòa bình - đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: dù ở thời đại nào, với ý chí, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng tự hào dân tộc, người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, góp phần vào những thành tựu chung của nhân loại.

Tác động của Nghị quyết 36 và kỳ vọng chính sách trong giai đoạn mới - góc nhìn từ người Việt Nam ở nước ngoài
Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng đăng tải chia sẻ của Tiến sĩ Trần Hải Linh -Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) về tác động của Nghị quyết 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành, và kỳ vọng chính sách trong giai đoạn mới.

Khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Nội: phát huy vai trò cầu nối đối ngoại trong thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Kinhtedothi-Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục đồng hành TP Hà Nội trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, hàng tiêu dùng chất lượng cao của Thủ đô tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các đối tác sở tại.






