Kinhtedothi - Ngày 1/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết chính phủ sẵn sàng đàm phán nếu các bác sĩ đình công đề xuất một giải pháp “hợp lý hơn”, thay thế kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 người từ năm 2025.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu trước toàn dân về vụ bác sĩ đình công hôm 1/4. Ảnh: Yonhap
Hôm 1/4, trong bài phát biểu trước toàn dân liên quan vụ bác sĩ đình công, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định rằng kế hoạch tăng chỉ tiêu ngành y thêm 2.000 là hợp lý, song cho biết chính phủ sẵn sàng đàm phán nếu các bác sĩ đề xuất một giải pháp thay thế “hợp lý hơn”, theo hãng tin Yonhap.
“Một số người nói rằng việc tăng số lượng tuyển sinh thêm 2.000 là quá mức. Thậm chí những người phản đối còn chỉ trích chính phủ đưa ra quyết định này là đơn phương và không có kế hoạch rõ ràng. Thực tế chắc chắn không phải như vậy” - ông Yoon nói khi phát biểu trước toàn dân về kế hoạch cải cách ngành y của chính phủ.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, vì việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bắt đầu từ năm 2025, nên phải mất 10 năm nữa các bác sĩ trong đợt tuyển sinh này mới gia nhập lực lượng lao động.
Ông Yoon cũng nhấn mạnh, con số 2.000 là mức tăng mà chính phủ đưa ra thông qua tính toán kỹ lưỡng, có tham vấn cộng đồng y tế.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Cộng đồng y tế nếu muốn tranh luận về việc giảm quy mô gia tăng thì cần đưa ra một đề xuất thống nhất lên chính phủ, có cơ sở rõ ràng và khoa học chứ không phải tiến hành hành động tập thể [biểu tình]”.
Ông Yoon đưa ra phát biểu trong bối cảnh mâu thuẫn giữa chính phủ Hàn Quốc và các bác sĩ liên quan kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đến nay, khoảng 12.000 bác sĩ thực tập đình công để phản đối kế hoạch này vẫn chưa quay lại làm việc.
Kinhtedothi - Các y tá tại Hàn Quốc đã phàn nàn về rủi ro pháp lý và khối lượng công việc nặng nề hơn mà họ phải đảm nhận khi hàng nghìn bác sĩ thực tập đình công.
Kinhtedothi - Gần 100 bệnh viện đa khoa tại Hàn Quốc đã buộc phải hủy bỏ hoặc hoãn các thủ tục không cần thiết, hay từ chối các bệnh nhân không phải trường hợp cấp cứu.
Kinhtedothi - Vốn hóa thị trường của Walmart đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ gia nhập một câu lạc bộ hiếm hoi vốn do các tập đoàn công nghệ thống lĩnh.
Kinhtedothi - Ngày 27/1 được Liên hợp quốc ấn định là Ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân của thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến 2 (Holocaust), đánh dấu kỷ niệm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau năm 1945.
Kinhtedothi - Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Mỹ công bố gần đây khẳng định châu Âu sẽ phải đi đầu trong việc đối phó các mối đe dọa, lập luận rằng Lục địa già có đủ năng lực kinh tế và quân sự để tự vệ trước những nguy cơ từ phía Nga.
Kinhtedothi - Tại Đan Mạch, hàng nghìn người đã xuống đường ở các thành phố Copenhagen, Aarhus, Aalborg và Odense để thể hiện sự đoàn kết với người dân Greenland.
Kinhtedothi - Lãnh đạo ExxonMobil gián tiếp bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các công ty dầu mỏ rót hàng tỷ USD để hồi sinh ngành công nghiệp dầu khí của nước này.